Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga dựng tuyến phòng thủ sâu và hiện đại ở Crimea để cản bước Ukraine và tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ cho thấy Serbia đồng ý chuyển vũ khí cho Ukraine.

Quan chức DPR: Nhiều binh lính Ukraine đầu hàng ở thành trì quan trọng: Theo cố vấn của lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin - ông Igor Kimakovsky, các nhóm lớn binh lính Ukraine đang đầu hàng gần Avdeyevka.

"Chính xác thì ở gần Avdeyevka, có nhiều binh lính Ukraine đang đầu hàng", ông Igor Kimakovsky thông báo trên Channel One.

Các lực lượng của Nga tiếp tục tiến công vào khu vực Avdeyevka và họ đã thành công chặn con đường dẫn vào thị trấn này nhằm gây khó khăn cho quân đội Ukraine, lãnh đạo DPR Pushilin cho hay.

Nga dựng tuyến phòng thủ sâu và hiện đại ở Crimea để cản bước Ukraine: Lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov ngày 11/4 thông báo bán đảo này đã được bảo vệ trước cuộc tấn công có thể sắp diễn ra của Ukraine.

Ông Sergei Aksyonov thông tin với báo giới, quân đội Nga ở Crimea đã xây dựng "các tuyến phòng thủ sâu và hiện đại", cũng như có số lượng binh lính và trang thiết bị nhiều hơn mức cần thiết để đẩy lùi cuộc tấn công được dự đoán từ trước của Ukraine sau 13 tháng Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Chúng ta không thể đánh giá thấp đối thủ nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn rằng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc tấn công và sẽ không có thảm họa nào xảy ra", lãnh đạo Crimea cho hay.

Tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ cho thấy Serbia đồng ý chuyển vũ khí cho Ukraine: Theo tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, Serbia đã đồng ý cung cấp hoặc đã gửi vũ khí cho Ukraine.

Với tiêu đề “Châu Âu: Phản ứng với xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra”, tài liệu ở dạng biểu đồ liệt kê các “quan điểm được đánh giá” của chính phủ 38 nước châu Âu trước yêu cầu hỗ trợ quân sự của Ukraine.

Biểu đồ cho thấy Serbia từ chối huấn luyện cho các lực lượng Ukraine nhưng đã cam kết gửi viện trợ vũ khí sát thương hoặc đã cung cấp viện trợ vũ khí sát thương cho Kiev. Tài liệu cũng cho biết Serbia có ý chí chính trị và khả năng quân sự để cung cấp vũ khí cho Ukraine trong tương lai.

Bị đồng minh chất vấn, Mỹ quyết điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật về quốc phòng: Bị nhiều đồng minh dồn dập hỏi về tài liệu được cho là “mật và tuyệt mật” của Bộ Quốc phòng Mỹ bị rò rỉ trên mạng, Mỹ hôm qua chính thức lên tiếng trấn an đồng minh, đồng thời tuyên bố quyết tìm ra nguồn gốc vụ việc.

Vụ tài liệu được cho là “mật và tuyệt mật” của Bộ Quốc phòng Mỹ bị rò rỉ đang chấn động mối quan hệ giữa Mỹ và các nước đồng minh tại châu Âu, Trung Đông và châu Á. Những thông tin từ các cuộc họp kín, những văn bản chứng tỏ Mỹ đã theo dõi đồng minh, hay những thông tin tình báo được các nước chia sẻ với Mỹ bị rò rỉ, cùng thông tin quân sự nhạy cảm của cuộc xung đột Ukraine bị tiết lộ,… khiến các nước đồng minh phải yêu cầu Mỹ một lời giải thích.

Nga bác tin bí mật mua tên lửa của Ai Cập: Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng Nga đang lên kế hoạch bí mật mua tên lửa từ Ai Cập. Thông tin được cho là xuất hiện trong hồ sơ tình báo bị rò rỉ của Mỹ.

“Đây có vẻ như là một câu chuyện sai sự thật khác, vì có rất nhiều thông tin như vậy trên các phương tiện truyền thông đại chúng”, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 11/4.

Trước đó, Washington Post trích dẫn một tài liệu tình báo bị rò rỉ của Mỹ cho rằng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã ra lệnh sản xuất tới 40.000 tên lửa để sau đó bí mật chuyển chúng tới Nga.

Nga triển khai máy bay cường kích và “hỏa thần” nhiệt áp TOS-1A tấn công Ukraine: Phát biểu với Sputnik, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Ở hướng Krasny Liman, các lực lượng phòng không Nga đã phát hiện và phá hủy các phương tiện bay không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Lực lượng hàng không tác chiến-chiến thuật đã tiến hành các cuộc không kích, sử dụng bom thả từ trên không có sức nổ mạnh vào những địa điểm triển khai tạm thời và kho đạn dược của đối phương. Máy bay cường kích, sử dụng tên lửa không điều khiển đã tấn công các lực lượng Ukraine. Hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A 'Solntsepek' đã sử dụng đạn nhiệt áp nã vào cứ điểm của đối phương khiến họ bị tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và thiết bị”.

Lực lượng Wagner nói Nga kiểm soát 80% Bakhmut, Ukraine lên tiếng bác bỏ: Ông Yevgeny Prigozhin – người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga ngày 11/4 cho biết, các lực lượng Nga hiện đang kiểm soát phần lớn thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

“Chúng tôi đang tập trung hoàn toàn vào Bakhmut, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Hơn 80% diện tích Bakhmut nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bao gồm toàn bộ trung tâm hành chính, nhà máy, xí nghiệp, chính quyền thành phố. Những gì còn lại là một phần của các khu dân cư, nơi các khu công sự được xây dựng. Có những đường hầm bên dưới các tòa nhà cao tầng này”.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của ông Prigozhin. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự phía Đông của Ukraine - ông Serhii Cherevatyi cho rằng, tuyên bố của lãnh đạo lực lượng Wagner là “không đúng sự thật”.

Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ cho thấy bức tranh ảm đạm của Ukraine: Các tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ đã cảnh báo về những lo ngại lớn về khả năng giành lại lãnh thổ trong cuộc phản công sắp tới của Ukraine.

Washington Post cho rằng, các tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ đã cho thấy một bức tranh ảm đạm về cuộc phản công tiềm năng của Ukraine. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng của Kiev trong việc cung cấp nhân lực và đạn dược cần thiết để duy trì các hoạt động chiến đấu lớn trong những tháng tới.

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc thiếu binh sĩ và đạn dược có thể khiến Ukraine không đạt được mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

Tổng thống Putin: Nền kinh tế Nga đang tăng trưởng: Ngày 11/4, phát biểu tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Putin cho biết, nền kinh tế Nga đang tăng trưởng, chính phủ đã điều chỉnh dự báo phát triển kinh tế xã hội theo hướng cải thiện.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, có lý do để tin rằng hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục tăng. Điều này được biểu thị bằng một số tham số quan trọng như chỉ số hoạt động kinh doanh, doanh số bán lẻ tiếp tục tăng, sự lạc quan ngày càng tăng của doanh nghiệp trong nước. Theo kết quả của tháng 4, GDP của Nga sẽ tăng đáng kể theo giá trị thực./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có năng lực cần thiết để phản công Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có năng lực cần thiết để phản công Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 11/4 cho rằng các lực lượng Ukraine có những khả năng cần thiết để có thể tiến hành cuộc phản công.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có năng lực cần thiết để phản công Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có năng lực cần thiết để phản công Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 11/4 cho rằng các lực lượng Ukraine có những khả năng cần thiết để có thể tiến hành cuộc phản công.

Binh sỹ Nga và Ukraine đấu súng dữ dội ở cự ly gần tại Bakhmut
Binh sỹ Nga và Ukraine đấu súng dữ dội ở cự ly gần tại Bakhmut

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 11/4 đã công bố video cho thấy cuộc cận chiến giữa các binh sỹ Ukraine với lực lượng Nga tại thành phố Bakhmut, ở Donetsk, miền Đông nước này.

Binh sỹ Nga và Ukraine đấu súng dữ dội ở cự ly gần tại Bakhmut

Binh sỹ Nga và Ukraine đấu súng dữ dội ở cự ly gần tại Bakhmut

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 11/4 đã công bố video cho thấy cuộc cận chiến giữa các binh sỹ Ukraine với lực lượng Nga tại thành phố Bakhmut, ở Donetsk, miền Đông nước này.

Nga triển khai máy bay cường kích và “hỏa thần” nhiệt áp TOS-1A tấn công Ukraine
Nga triển khai máy bay cường kích và “hỏa thần” nhiệt áp TOS-1A tấn công Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 cho biết, các lực lượng nước này đã triển khai máy bay cường kích và bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A "Solntsepek" tấn công lực lượng Ukraine theo hướng Krasny Liman.

Nga triển khai máy bay cường kích và “hỏa thần” nhiệt áp TOS-1A tấn công Ukraine

Nga triển khai máy bay cường kích và “hỏa thần” nhiệt áp TOS-1A tấn công Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 cho biết, các lực lượng nước này đã triển khai máy bay cường kích và bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A "Solntsepek" tấn công lực lượng Ukraine theo hướng Krasny Liman.

Lực lượng Wagner nói Nga kiểm soát 80% Bakhmut, Ukraine lên tiếng bác bỏ
Lực lượng Wagner nói Nga kiểm soát 80% Bakhmut, Ukraine lên tiếng bác bỏ

VOV.VN - Ông Yevgeny Prigozhin – người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga ngày 11/4 cho biết, các lực lượng Nga hiện đang kiểm soát phần lớn thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Lực lượng Wagner nói Nga kiểm soát 80% Bakhmut, Ukraine lên tiếng bác bỏ

Lực lượng Wagner nói Nga kiểm soát 80% Bakhmut, Ukraine lên tiếng bác bỏ

VOV.VN - Ông Yevgeny Prigozhin – người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga ngày 11/4 cho biết, các lực lượng Nga hiện đang kiểm soát phần lớn thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Không quân Ukraine thừa nhận bom lượn mới của Nga “không phải dạng vừa”
Không quân Ukraine thừa nhận bom lượn mới của Nga “không phải dạng vừa”

VOV.VN - Hồi đầu năm nay, Nga đã công bố các loại bom dẫn đường mới, về cơ bản là bom thông thường được nâng cấp để thả từ máy bay ném bom đa năng, nhằm tiến hành các cuộc tấn công chính xác và nguy hiểm vào cứ điểm đối phương ở tiền tuyến và phía sau tiền tuyến.

Không quân Ukraine thừa nhận bom lượn mới của Nga “không phải dạng vừa”

Không quân Ukraine thừa nhận bom lượn mới của Nga “không phải dạng vừa”

VOV.VN - Hồi đầu năm nay, Nga đã công bố các loại bom dẫn đường mới, về cơ bản là bom thông thường được nâng cấp để thả từ máy bay ném bom đa năng, nhằm tiến hành các cuộc tấn công chính xác và nguy hiểm vào cứ điểm đối phương ở tiền tuyến và phía sau tiền tuyến.