Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/12.

Ukraine đạt bước tiến tại mặt trận Avdiivka khốc liệt. Trong một bản đánh giá tình hình trên chiến trường gần đây, các quan chức Anh cho rằng, lực lượng Ukraine đã đạt được một số bước tiến trong trận chiến ở Avdiivka.

Nga tiến hành chiến dịch tấn công nhằm giành quyền kiểm soát Avdiivka từ tháng 10. Các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề ở Avdiivka. Tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và một số chuyên gia quân sự đều nghi ngờ về khả năng của Kiev trong việc phá vỡ phòng tuyến của Nga trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 11/12 cho biết, Avdiivka đang là nơi xảy ra giao tranh ác liệt nhất trên chiến trường. “Các đơn vị của Ukraine có thể đã tiến hành các cuộc phản công cục bộ thành công ở khu vực này, khiến lực lượng Nga không thể giành quyền kiểm soát làng Stepove”, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Một chuyên gia Nga cũng nói rằng, lực lượng Ukraine đã tiến vào các khu vực chưa xác định gần Stepove, nơi quân đội Nga đang cố gắng siết chặt gọng kìm nhằm kiểm soát Avdiivka và khu công nghiệp ở thành phố này.

Nga đưa vào hoạt động 2 tàu ngầm hạt nhân mới nhất.  Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 đã dự lễ ra mắt 2 tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư hoàn toàn mới tại xưởng đóng tàu Sevmash, thành phố Severodvinsk, miền bắc Nga. Nhà lãnh đạo Nga mô tả các tàu ngầm này là “đáng sợ” và “không có đối thủ”.

“Các tàu ngầm trang bị tên lửa Hoàng đế Alexander II và Krasnoyarsk sẽ sớm thực hiện nhiệm vụ trong Hạm đội Thái Bình Dương bảo vệ các đường biên giới ở khu vực viễn đông của đất nước. Việc nâng cao năng lực Hải quân Nga chắc chắn sẽ tiếp tục được thực hiện”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Hoàng đế Alexander III là chiếc tàu thứ 7 trong loạt tàu lớp Borei chiến lược và là chiếc thứ tư trong số các biến thể Borei-A được nâng cấp. Trong khi đó, Krasnoyarsk là chiếc thứ tư trong gia đình lớp Yasen-M đa năng.

Tổng thống Putin cho biết thêm, 3 tàu ngầm lớp Borei-A nữa đang được chế tạo và dự kiến sẽ được hạ thủy trong vài năm tới, cùng với 5 tàu Yasen-M khác đang được chế tạo.

Động thái của Ukraine ở tả ngạn sông Dnipro đặt ra nhiều nghi vấn. Vào tháng 10/2023, binh lính thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 38 của Ukraine đã vượt sông Dnipro và thâm nhập vào Krynky - ngôi làng cách thành phố Kherson gần 50km về phía Bắc. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 10/12 cho biết các lực lượng của Kiev tiếp tục các chiến dịch trên bộ ở tả ngạn của dòng sông và đang duy trì các vị trí ở đây.

Nhà phân tích chính trị Nikola Mikovic nhận định với Newsweek rằng bởi vì cuộc phản công được tiến hành hồi tháng 6/2023 không đạt kết quả như kỳ vọng nên Kiev đang tiếp tục chiến dịch trong khu vực trên vì lý do chính trị.

Theo chuyên gia này, trong khi Krynky không có tầm quan trọng như Kherson thì Ukraine vẫn ngần ngại từ bỏ ngôi làng này "bởi động thái đó có thể tác động đáng kể đến tình hình chính trị ở Kiev". Hiện nay, rõ ràng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại nhưng việc duy trì sự kiểm soát ở Krynky cho phép các quan chức Ukraine tiếp tục gây ấn tượng rằng tình hình ở tả ngạn sông Dnipro vẫn trong tầm kiểm soát.

Kênh Telegram Politics of the Country ủng hộ Ukraine đã miêu tả cuộc giao tranh ở khu vực này là "một trong những chiến dịch bí ẩn nhất" kể từ khi xung đột nổ ra bởi các mục tiêu không rõ ràng của nó và thương vong lớn về lực lượng. Về phía Ukraine, hiện chưa rõ ý nghĩa của việc kiểm soát khu đất nhỏ và đầu cầu với vài trăm binh lính là gì. Trên thực tế, khó có thể đạt đột phá trên tiền tuyến với chừng đó lực lượng.

Nga tấn công chớp nhoáng Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn phim cho thấy lính dù nước này kiểm soát các vị trí của Ukraine trong cuộc tấn công chớp nhoáng ở phía đông bắc của Bakhmut.

Theo Sputniks, các binh sĩ Nga đã sử dụng hỏa lực yểm trợ của các xe bọc thép và một phi đội máy bay không người lái tiến hành trinh sát trên không, ném bom các vị trí của Ukraine. Trong trận chiến ngắn, lính dù Nga đã tiêu diệt quân Ukraine và tiếp nhận 20 binh sĩ đầu hàng. 

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/12 cũng cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 2 kho vũ khí của Ukraine ở vùng Kherson, đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Kiev tại vùng Kupiansk cũng như ở khu vực Krasny Liman. 

Nga có thể tổ chức bầu cử tại các vùng ở Ukraine mới sáp nhập. Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga ngày 11/12 tuyên bố, việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống tại các khu vực mới sáp nhập ở Ukraine là hoàn toàn khả thi.

Khả năng tổ chức bầu cử tổng thống ở các vùng Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk và Lugansk đã được các đại diện của Ủy ban Bầu cử Trung ương, Bộ Quốc phòng, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và Cơ quan An ninh Liên bang Nga cũng như chính quyền 4 khu vực này đánh giá.

4 vùng lãnh thổ gồm Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk và Lugansk đã sáp nhập vào Nga vào mùa thu năm 2022 sau khi người dân địa phương bỏ phiếu ủng hộ áp đảo tại các cuộc trưng cầu ý dân. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, các vùng lãnh thổ mới đã được đặt trong tình trạng thiết quân luật. Theo luật pháp Nga, việc tổ chức bầu cử bị đình chỉ ở các khu vực được đặt trong tình trạng thiết quân luật, tuy nhiên Ủy ban bầu cử trung ương có thể cho phép tổ chức bầu cử nếu thấy điều đó là khả thi.

Các khu vực này hiện chỉ nằm dưới sự kiểm soát một phần của Nga, chỉ có lãnh thổ Lugansk là gần như do Moscow kiểm soát hoàn toàn. Lực lượng của Kiev vẫn đang kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Donetsk, cũng như Zaporizhzhia và Kherson.

Tổng thống Ukraine “hy vọng có thể tin tưởng Mỹ”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng vẫn có thể tin tưởng vào Mỹ và kêu gọi Quốc hội nước này không nên hành động theo chiều hướng có lợi cho Nga.

“Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi biết phải làm gì và các bạn có thể tin tưởng vào Ukraine. Chúng tôi cũng hy vọng có thể tin tưởng vào các bạn”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu tại Đại học Quốc phòng Mỹ. Ông Zelensky, đề cập gián tiếp đến các tranh cãi tại Quốc hội về việc phân bổ viện trợ, nói rằng "điều quan trọng là chính trị không quay lưng với quân đội".

Tổng thống Ukraine đã được mời tham dự các cuộc họp tại Nhà Trắng và với Quốc hội Mỹ vào ngày 12/12. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa đang đặt câu hỏi về việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Anh chuyển giao 2 tàu quét thủy lôi cho Ukraine. Chính phủ Anh ngày 11/12 thông báo nước này sẽ chuyển giao hai tàu quét thủy lôi lớp Sandown của Hải quân Hoàng gia Anh cho Hải quân Ukraine. Hai tàu này sẽ giúp Ukraine đối phó tốt hơn với mối đe dọa từ thủy lôi của Nga, nhằm khôi phục các tuyến xuất khẩu của Ukraine qua biển Đen.

Việc chuyển giao hai tàu quét thủy lôi được công bố cùng với việc thành lập Liên minh Năng lực Hàng hải do Anh và Na Uy thành lập nhằm giúp hải quân Ukraine tăng cường khả năng để có thể tương thích tốt hơn với các đồng minh phương Tây và tăng cường an ninh ở biển Đen.

Nga triển khai quân dự bị gần Kupyansk, chuẩn bị bao vây thành phố. Kyiv Independent đưa tin, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết hôm 11/12, Nga đang cố gắng chiếm ngôi làng Synkivka ở Kharkov, với hy vọng mở đường cho việc phong tỏa thành phố Kupyansk gần đó, 

Moscow đã tập trung một lực lượng lớn tại trục Kupyansk - Lyman ở phía đông bắc Ukraine kể từ mùa hè, và các cuộc đụng độ và pháo kích dữ dội là chuyện thường xuyên xảy ra.

Điện Kremlin cũng đang tái triển khai quân đội từ Nga để tăng cường các cuộc tấn công theo hướng Zhytlivka và Terny, hai ngôi làng gần biên giới hành chính của các tỉnh Lugansk và Donetsk.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột không có hồi kết?
Viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột không có hồi kết?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện đang có mặt tại Mỹ để hối thúc vấn đề viện trợ quân sự. Cùng lúc này, tại trụ sở Hội đồng Bảo an cũng tại Mỹ đã diễn ra một cuộc họp về vấn đề hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, trong đó đa phần các ý kiến cho rằng, việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột không có hồi kết.

Viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột không có hồi kết?

Viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột không có hồi kết?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện đang có mặt tại Mỹ để hối thúc vấn đề viện trợ quân sự. Cùng lúc này, tại trụ sở Hội đồng Bảo an cũng tại Mỹ đã diễn ra một cuộc họp về vấn đề hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, trong đó đa phần các ý kiến cho rằng, việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột không có hồi kết.

Điều gì xảy ra nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong xung đột với Nga?
Điều gì xảy ra nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong xung đột với Nga?

VOV.VN - Trong khi thời gian cho một thỏa thuận đang cạn kiệt dần giữa bối cảnh đảng Cộng hòa chưa thông qua gói hỗ trợ mới cho Ukraine thì Nhà Trắng, Kiev và các chuyên gia cảnh báo, nếu ngân sách hỗ trợ cạn kiệt, Ukraine sẽ thua trong cuộc xung đột với Nga.

Điều gì xảy ra nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong xung đột với Nga?

Điều gì xảy ra nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong xung đột với Nga?

VOV.VN - Trong khi thời gian cho một thỏa thuận đang cạn kiệt dần giữa bối cảnh đảng Cộng hòa chưa thông qua gói hỗ trợ mới cho Ukraine thì Nhà Trắng, Kiev và các chuyên gia cảnh báo, nếu ngân sách hỗ trợ cạn kiệt, Ukraine sẽ thua trong cuộc xung đột với Nga.

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?
Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

VOV.VN - Ukraine từng hy vọng đánh bại Nga trong năm 2023 hoặc chí ít giành thêm nhiều đất trong năm nay nhưng rốt cuộc lại rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Nguyên nhân Ukraine đánh mất thế trận được cho là do họ và phương Tây đã quá nóng vội, muốn giành sớm thắng lợi lớn trước Nga.

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

VOV.VN - Ukraine từng hy vọng đánh bại Nga trong năm 2023 hoặc chí ít giành thêm nhiều đất trong năm nay nhưng rốt cuộc lại rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Nguyên nhân Ukraine đánh mất thế trận được cho là do họ và phương Tây đã quá nóng vội, muốn giành sớm thắng lợi lớn trước Nga.