Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 15/3/2024.

Nga đánh chặn 58 UAV Ukraine, Kiev dội hỏa lực vào kho đạn đối phương: Nga tuyên bố đánh chặn và bắn hạ thành công 58 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, trong khi Ukraine cho biết lực lượng không quân của họ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào nơi tập trung binh sĩ và thiết bị quân sự của Nga.

Sơ hở của Nga tạo cơ hội cho UAV Ukraine nhắm mục tiêu trên chiến trường: Business Insider dẫn một báo cáo cho rằng, Nga không cung cấp khả năng bảo vệ bằng tác chiến điện tử cho một số phương tiện bọc thép, điều này khiến chúng có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của máy bay không người lái của Ukraine.

Tờ New York Times ngày 13/3 đưa tin, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đang bị cản trở bởi hệ thống tác chiến điện tử của Nga, vốn có khả năng gây nhiễu hệ thống định vị của Kiev.

Tuy nhiên, mặc dù công nghệ gây nhiễu của Nga vượt trội hơn so với Ukraine nhưng những hệ thống này lại không được triển khai đồng đều ở khu vực tiền tuyến.

Nga bắn cháy 2 trực thăng Ukraine ở Donetsk: Những chiếc trực thăng bị lực lượng Nga phá hủy khi đang đậu trên mặt đất tại một điểm tiếp tế của Ukraine ở khu vực Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/3 đăng tải đoạn video cho thấy, các lực lượng nước này đã phá hủy 2 trực thăng vận tải quân sự của Ukraine khi các phương tiện này dừng tiếp tế tại một sân bay tạm thời ở Donetsk.

Các trực thăng được cho là bị phát hiện gần làng Novopavlovka, cách tiến tuyến khoảng 46km. Hình ảnh do UAV ghi lại cho thấy 3 chiếc trực thăng Mi-8/17 đỗ cạnh nhau trên một con đường đất, với một xe tải tiếp tế và một phương tiện khác gần đó.

Tình thế cam go của Ukraine khi Nga tiến sâu vào các vị trí phòng thủ: Các lực lượng của Nga có thể tiến sâu vào các vị trí phòng thủ của Ukraine, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho hay giữa bối cảnh câu hỏi về tương lai hỗ trợ quân sự và đạn dược cần thiết cho Kiev để duy trì phòng tuyến trước Moscow vẫn chưa được trả lời.

"Nhìn chung, tình hình chiến dịch ở mặt trận miền Đông vẫn rất khó khăn", Thượng tướng Oleksandr Syrskyi nói trong một thông báo trên Telegram ngày 13/3.

Dường như muốn nhắc đến các điểm nóng giao tranh ở phía Tây Avdiivka thuộc khu vực Donetsk, ông Syrskyi cho biết "tình hình dần trở nên khó khăn hơn và có một mối đe dọa về việc các đơn vị của đối phương sẽ tiến sâu vào các đội hình chiến đấu của chúng tôi".

EU bơm thêm 5 tỷ euro vào Quỹ Hoà bình châu Âu để hỗ trợ Ukraine: Liên minh châu Âu tối qua (13/3) đã đạt thông qua quyết định từ nay đến cuối năm sẽ bơm thêm 5 tỷ euro vào Quỹ Hoà bình châu Âu để tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Quyết định bơm thêm 5 tỷ euro vào Quỹ Hoà bình châu Âu (EPF) trong năm 2024 chỉ được đại sứ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông qua vào tối muộn ngày hôm qua (13/3) bởi sau nhiều tháng bất đồng.

Thông qua mạng xã hội X, nước đang nắm giữ chức chủ tịch luân phiên EU là Bỉ nhấn mạnh quyết định trên thể hiện quyết tâm của Khối trong việc duy trì hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang cần được bổ sung gấp vũ khí và đạn dược.    

Nga bác cáo buộc Tổng thống Putin đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân: Nga cho biết những bình luận mới nhất của Tổng thống Putin về vũ khí hạt nhân không phải là sự đe dọa.

Ngày 14/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin không đưa ra lời đe dọa nào về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc phỏng vấn. Tổng thống Putin chỉ nói về những lý do có thể khiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân là điều không thể tránh khỏi.

Nga: Xung đột ở Ukraine có thể vượt tầm kiểm soát do "một hoặc hai nước NATO": Nga cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể vượt ngoài tầm kiểm soát và mở rộng về mặt địa lý do những hành động thiếu cân nhắc của một hoặc hai nước thành viên NATO.

Xung đột ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong quan hệ giữa Moscow với phương Tây kể từ Khủng hoảng Tên lửa Cuba năm 1962 và Nga đã phản ứng mạnh mẽ sau khi Tổng thống Pháp vào tháng trước từ chối loại trừ lựa chọn đưa quân tới Ukraine.

Ngày 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước, chủ quyền và nền độc lập của Nga.

Toàn cảnh tuyến phòng thủ nhiều lớp của Ukraine ở Kharkiv: Những bức ảnh mới nhất cho thấy quân đội Ukraine đang tăng cường phòng thủ ở Kharkiv. Ukraine đã xây dựng thêm các chiến hào, hàng răng rồng chống tăng cùng với nhiều công sự khác.

Hình ảnh mới ở Kharkov, nơi từng chứng kiến giao tranh ác liệt giữa lực lượng Ukraine và lực lượng Nga cho thấy của Kiev đang chuẩn bị nhiều biện pháp phòng thủ mà Moscow từng sử dụng để chặn đà tiến của Ukraine.

Ở một số khu vực trên mặt trận, do quy hoạch kém, công cụ hạn chế và viện trợ bị đình trệ, Ukraine đã chậm chân trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Có thể thấy rõ vấn đề này xung quanh Avdiivka, nơi lực lượng Ukraine phải dây dựng phòng tuyến dưới hỏa lực của đối phương.

Quốc gia NATO kêu gọi không còn "lằn ranh đỏ" trong xung đột Nga-Ukraine: Tại Diễn đàn Chiến lược và Quốc phòng Paris ngày 13/3, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda kêu gọi các đồng minh của Ukraine ngừng “vạch lằn ranh đỏ” về những gì họ sẵn sàng làm để hỗ trợ Kiev.

Bình luận của Tổng thống Nauseda được đưa ra như một câu trả lời trực tiếp cho việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine.

Sau đó, nhà lãnh đạo Pháp thừa nhận “không có sự nhất trí nào trong giai đoạn này” về việc phương Tây triển khai quân đội trên thực địa. Ông Macron cũng nhấn mạnh, Pháp không chủ động cân nhắc đến việc đưa quân tới Ukraine.

Ông Putin: Nga có quan điểm riêng về tương lai, quan trọng là đi đúng hướng: Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga có quan điểm riêng về tương lai và việc thực hiện các kế hoạch tiếp theo, điều quan trọng là không đi chệch khỏi con đường này và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp: Châu Âu phải luôn cảnh giác nếu muốn hòa bình
Tổng thống Pháp: Châu Âu phải luôn cảnh giác nếu muốn hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (14/3) cho biết châu Âu cần luôn cảnh giác nếu muốn hòa bình, đồng thời cảnh báo về cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.

Tổng thống Pháp: Châu Âu phải luôn cảnh giác nếu muốn hòa bình

Tổng thống Pháp: Châu Âu phải luôn cảnh giác nếu muốn hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (14/3) cho biết châu Âu cần luôn cảnh giác nếu muốn hòa bình, đồng thời cảnh báo về cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.

Vì sao ông Putin luôn thắng trong bầu cử tổng thống Nga?
Vì sao ông Putin luôn thắng trong bầu cử tổng thống Nga?

VOV.VN - Giới quan sát nhận định trong cuộc bầu cử tổng thống Nga từ 15-17/3/2024, ông Putin gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 và sẽ cầm quyền đến tận năm 2030, thậm chí 2036 nếu lại tái tranh cử.

Vì sao ông Putin luôn thắng trong bầu cử tổng thống Nga?

Vì sao ông Putin luôn thắng trong bầu cử tổng thống Nga?

VOV.VN - Giới quan sát nhận định trong cuộc bầu cử tổng thống Nga từ 15-17/3/2024, ông Putin gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 và sẽ cầm quyền đến tận năm 2030, thậm chí 2036 nếu lại tái tranh cử.

Quan hệ sóng gió giữa Nga với một số nước trong không gian hậu Xô viết
Quan hệ sóng gió giữa Nga với một số nước trong không gian hậu Xô viết

VOV.VN - Nga và 14 nước nữa từng là “quốc gia anh em” trong Liên bang Xô viết (gọi tắt là Liên Xô). Tuy nhiên, ngày nay quan hệ giữa Nga với một số nước như vậy không còn mặn nồng như xưa, thậm chí còn căng thẳng hơn bao giờ hết.

Quan hệ sóng gió giữa Nga với một số nước trong không gian hậu Xô viết

Quan hệ sóng gió giữa Nga với một số nước trong không gian hậu Xô viết

VOV.VN - Nga và 14 nước nữa từng là “quốc gia anh em” trong Liên bang Xô viết (gọi tắt là Liên Xô). Tuy nhiên, ngày nay quan hệ giữa Nga với một số nước như vậy không còn mặn nồng như xưa, thậm chí còn căng thẳng hơn bao giờ hết.

Đằng sau cơn ác mộng lớn nhất của Ukraine khi tác chiến với Nga
Đằng sau cơn ác mộng lớn nhất của Ukraine khi tác chiến với Nga

VOV.VN - Thiết lập được ưu thế tác chiến điện tử sẽ giúp một bên vô hiệu hóa vũ khí đối phương mà không gây tổn hại cho chính mình.

Đằng sau cơn ác mộng lớn nhất của Ukraine khi tác chiến với Nga

Đằng sau cơn ác mộng lớn nhất của Ukraine khi tác chiến với Nga

VOV.VN - Thiết lập được ưu thế tác chiến điện tử sẽ giúp một bên vô hiệu hóa vũ khí đối phương mà không gây tổn hại cho chính mình.

Nga bổ sung 227 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt
Nga bổ sung 227 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt

VOV.VN - Ngày 14/3, Bộ Ngoại giao Nga đã bổ sung 227 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt, với biện pháp cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Nga bổ sung 227 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt

Nga bổ sung 227 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt

VOV.VN - Ngày 14/3, Bộ Ngoại giao Nga đã bổ sung 227 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt, với biện pháp cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Ông Putin: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa
Ông Putin: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước, chủ quyền và nền độc lập của Nga.

Ông Putin: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa

Ông Putin: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước, chủ quyền và nền độc lập của Nga.

Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ
Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ

VOV.VN - Bom lượn đã trở thành vũ khí chủ chốt của không quân Nga nhằm tạo lợi thế trên không và giành thêm đất trên thực địa. Hiện Ukraine vẫn chưa có phương án chống đỡ thực sự hữu hiệu trước thứ vũ khí có sức hủy diệt đáng sợ này.

Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ

Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ

VOV.VN - Bom lượn đã trở thành vũ khí chủ chốt của không quân Nga nhằm tạo lợi thế trên không và giành thêm đất trên thực địa. Hiện Ukraine vẫn chưa có phương án chống đỡ thực sự hữu hiệu trước thứ vũ khí có sức hủy diệt đáng sợ này.

Trực thăng Nga Mi-28 giội hỏa lực vào binh lính Ukraine ở Severodonetsk
Trực thăng Nga Mi-28 giội hỏa lực vào binh lính Ukraine ở Severodonetsk

VOV.VN - Mi-28 là dòng trực thăng tấn công của quân đội Nga. Trực thăng này được Nga triển khai để giội hỏa lực xuống các mục tiêu là công sự, binh lính Ukraine.

Trực thăng Nga Mi-28 giội hỏa lực vào binh lính Ukraine ở Severodonetsk

Trực thăng Nga Mi-28 giội hỏa lực vào binh lính Ukraine ở Severodonetsk

VOV.VN - Mi-28 là dòng trực thăng tấn công của quân đội Nga. Trực thăng này được Nga triển khai để giội hỏa lực xuống các mục tiêu là công sự, binh lính Ukraine.