Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 23/3/2024.

Nga tập kích loạt trung tâm chỉ huy Ukraine: Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa nhằm vào các địa điểm chỉ huy quân sự của Ukraine.

"Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, bao gồm tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal, nhằm vào các trung tâm chỉ huy quân sự Ukraine, căn cứ hậu cần và địa điểm triển khai tạm thời của lực lượng hoạt động đặc biệt và lính đánh thuê nước ngoài. Tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông báo ngày 21/3 (giờ địa phương). 

Thông tin thêm về hoạt động quân sự trong ngày 20/3, Bộ Quốc phòng nói rằng lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 40 binh sĩ Ukraine và 3 xe tăng ở khu vực Kupyansk. 

Ukraine cân nhắc rút quân tại một số khu vực để lui về phòng thủ: Theo Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh, Ukraine đang cân nhắc về việc rút quân khỏi một số khu vực nhằm củng cố tuyến phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga.

“Chúng tôi biết Ukraine đang phải đưa ra quyết định chiến lược về việc rút quân khỏi một số khu vực nhất định để củng cố tuyến phòng thủ của mình”, bà Singh phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm 21/3.

Phó Thư ký báo chí cho rằng Ukraine cũng đang phải đối mặt với nhiều quyết định tương tự trong bối cảnh Mỹ không thể cung cấp thêm cho nước này nguồn viện trợ cần thiết cho đến khi Quốc hội thông qua các đề xuất hỗ trợ quân sự.

Đầu tháng 2, Tổng tư lệnh mới của các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội nước này đã chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ. Lầu Năm Góc cho biết quân đội Ukraine sẽ phải quyết định xem liệu họ có thể giữ những thị trấn nào cho đến khi Kiev nhận được viện trợ mới từ Mỹ.

Nga sản xuất ồ ạt bom hạng nặng FAB-3000: Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moskva đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom FAB-3000 nặng 3 tấn có sức công phá lớn.

"Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã được thông tin về việc tăng cường sản xuất bom bay FAB-500 tại các doanh nghiệp. Trong khi đó, tốc độ sản xuất FAB-1500 cũng đã tăng gấp đôi và kể từ tháng 2 năm nay và bom FAB-3000 cũng sẽ được sản xuất hàng loạt", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo hôm 21/3 (giờ địa phương).

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, ngành quốc phòng nước này cũng đang mở rộng hoạt động sản xuất đạn pháo. Tính từ năm 2023 tới nay, sản lượng đạn pháo và đạn hàng không hiện đại của các nhà máy đã tăng gấp 5 lần.

Tiết lộ mục tiêu quan trọng Ukraine đang để mắt tới ở Crimea: Quân đội Ukraine đã để mắt tới tuyến đường sắt mới xây dựng của Nga nối các khu vực do Moscow kiểm soát với Bán đảo Crimea.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 21/3, người phát ngôn cơ quan tình báo quân sự Ukraine Andriy Yusov cho biết, tuyến đường sắt đi qua khu vực Zaporizhzhia do Nga kiểm soát để nối thành phố cảng Rostov-on-Don với Crimea là "một thách thức nghiêm trọng" và "một mục tiêu đáng kể cho Lực lượng Vũ trang Ukraine".

Các quan chức Nga hồi tháng 11 cho biết việc xây dựng tuyến đường sắt đã bắt đầu để giúp vận chuyển hàng hóa như ngũ cốc, sắt và than đến lục địa Nga sau các cuộc tấn công vào Cầu Kerch - nơi đã trở thành mục tiêu chính của Ukraine khi nước này tăng cường tấn công Crimea. Vào thời điểm đó, ông Yevgeny Balitsky, người đứng đầu khu vực Zaporizhzhia do Moscow bổ nhiệm cho biết, việc xây dựng tuyến đường sắt này sẽ "giải quyết các vấn đề của quân đội".

Tổng thống Putin chấn chỉnh nội bộ, chuẩn bị cho tình huống xung đột với NATO: Sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, nhà lãnh đạo Putin dường như có cách tiếp cận mới, sẵn sàng chấn chỉnh nội bộ để chuẩn bị đất nước cho tình huống nổ ra xung đột vũ trang với khối quân sự NATO.

Giới phân tích nhận định, Tổng thống Putin có thể đang chấn chỉnh mạnh mẽ nội bộ giới chức Nga để huy động sức mạnh đối phó với kịch bản xung đột quân sự với NATO trong tương lai.

Cụ thể, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, có trụ sở tại Washington) nhấn mạnh đến 2 diễn văn gần đây của ông Putin trong đó nhà lãnh đạo Nga đưa ra lời chỉ trích hiếm thấy nhằm vào chính những người giàu có đang hậu thuẫn cho chính quyền Nga.

Trung Quốc: Nga và Ukraine đều tin tưởng xung đột sẽ được giải quyết qua đàm phán: Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu ngày 22/3 cho biết, cả Nga và Ukraine đều tin tưởng vào việc chấm dứt cuộc xung đột thông qua các cuộc đàm phán, bất chấp lập trường khác nhau của mỗi quốc gia.

Trong chuyến ngoại giao con thoi mới nhất đến Moscow, Kiev và một số thủ đô của các nước châu Âu, Đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ leo thang hơn nữa của cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Theo ông Lý Huy, tất cả các bên đều khẳng định lập trường riêng của mình và có một khoảng cách tương đối lớn trong cách lý giải của mỗi bên về các cuộc đàm phán hoà bình. Tuy vậy, tất cả cuối cùng đều đi đến đồng thuận chung rằng, thay vì khói súng, cuộc xung đột sẽ kết thúc bằng con đường đàm phán.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cân nhắc rút quân tại một số khu vực để lui về phòng thủ
Ukraine cân nhắc rút quân tại một số khu vực để lui về phòng thủ

VOV.VN - Theo Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh, Ukraine đang cân nhắc về việc rút quân khỏi một số khu vực nhằm củng cố tuyến phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga.

Ukraine cân nhắc rút quân tại một số khu vực để lui về phòng thủ

Ukraine cân nhắc rút quân tại một số khu vực để lui về phòng thủ

VOV.VN - Theo Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh, Ukraine đang cân nhắc về việc rút quân khỏi một số khu vực nhằm củng cố tuyến phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Putin chấn chỉnh nội bộ, chuẩn bị cho tình huống xung đột với NATO
Tổng thống Putin chấn chỉnh nội bộ, chuẩn bị cho tình huống xung đột với NATO

VOV.VN - Sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, nhà lãnh đạo Putin dường như có cách tiếp cận mới, sẵn sàng chấn chỉnh nội bộ để chuẩn bị đất nước cho tình huống nổ ra xung đột vũ trang với khối quân sự NATO.

Tổng thống Putin chấn chỉnh nội bộ, chuẩn bị cho tình huống xung đột với NATO

Tổng thống Putin chấn chỉnh nội bộ, chuẩn bị cho tình huống xung đột với NATO

VOV.VN - Sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, nhà lãnh đạo Putin dường như có cách tiếp cận mới, sẵn sàng chấn chỉnh nội bộ để chuẩn bị đất nước cho tình huống nổ ra xung đột vũ trang với khối quân sự NATO.

EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga
EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất “nhóm đặc nhiệm” tìm kiếm cách thức sử dụng ngân sách phòng thủ chung để mua vũ khí giúp Ukraine. Khối này có thể lách luật hiện thời nhằm đạt mục đích đó.

EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga

EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất “nhóm đặc nhiệm” tìm kiếm cách thức sử dụng ngân sách phòng thủ chung để mua vũ khí giúp Ukraine. Khối này có thể lách luật hiện thời nhằm đạt mục đích đó.

Trung Quốc: Nga và Ukraine đều tin tưởng xung đột sẽ được giải quyết qua đàm phán
Trung Quốc: Nga và Ukraine đều tin tưởng xung đột sẽ được giải quyết qua đàm phán

VOV.VN - Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á – Âu ngày 22/3 cho biết, cả Nga và Ukraine đều tin tưởng vào việc chấm dứt cuộc xung đột thông qua các cuộc đàm phán, bất chấp lập trường khác nhau của mỗi quốc gia.

Trung Quốc: Nga và Ukraine đều tin tưởng xung đột sẽ được giải quyết qua đàm phán

Trung Quốc: Nga và Ukraine đều tin tưởng xung đột sẽ được giải quyết qua đàm phán

VOV.VN - Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á – Âu ngày 22/3 cho biết, cả Nga và Ukraine đều tin tưởng vào việc chấm dứt cuộc xung đột thông qua các cuộc đàm phán, bất chấp lập trường khác nhau của mỗi quốc gia.

Mẹo của EU để ép Nga thanh toán tiền vũ khí viện trợ cho Ukraine
Mẹo của EU để ép Nga thanh toán tiền vũ khí viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Sử dụng tiền lãi từ các tài sản Nga đóng băng bị giữ lại tại châu Âu, khối EU lên kế hoạch thu hàng tỷ USD để quyên góp vũ khí cho Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Các phương cách khác mà EU tính tới thì đều khá mịt mùng.

Mẹo của EU để ép Nga thanh toán tiền vũ khí viện trợ cho Ukraine

Mẹo của EU để ép Nga thanh toán tiền vũ khí viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Sử dụng tiền lãi từ các tài sản Nga đóng băng bị giữ lại tại châu Âu, khối EU lên kế hoạch thu hàng tỷ USD để quyên góp vũ khí cho Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Các phương cách khác mà EU tính tới thì đều khá mịt mùng.

Có cách để hạ thêm nhiều lính Nga, quân đội Ukraine tính đến cuộc tấn công mới
Có cách để hạ thêm nhiều lính Nga, quân đội Ukraine tính đến cuộc tấn công mới

VOV.VN - Ukraine sắp nhận thêm hàng triệu quả đạn pháo mới. Trong bối cảnh ấy, quân đội Ukraine đang sáng tạo các chiến thuật mới để hạ thêm nhiều lính Nga, với tốc độ nhanh hơn. Một số quan chức bắt đầu đề cập “tấn công”.

Có cách để hạ thêm nhiều lính Nga, quân đội Ukraine tính đến cuộc tấn công mới

Có cách để hạ thêm nhiều lính Nga, quân đội Ukraine tính đến cuộc tấn công mới

VOV.VN - Ukraine sắp nhận thêm hàng triệu quả đạn pháo mới. Trong bối cảnh ấy, quân đội Ukraine đang sáng tạo các chiến thuật mới để hạ thêm nhiều lính Nga, với tốc độ nhanh hơn. Một số quan chức bắt đầu đề cập “tấn công”.

10 năm Nga sáp nhập Crimea và cuộc xung đột Ukraine ngày nay
10 năm Nga sáp nhập Crimea và cuộc xung đột Ukraine ngày nay

VOV.VN - Sự kiện Nga sáp nhập Crimea cách đây đúng 10 năm có mối liên hệ chặt chẽ với xung đột vũ trang Nga - Ukraine hiện nay. Tổng thống Putin từng hy vọng vào một thỏa thuận hòa bình Minsk trước khi nổ ra giao tranh đẫm máu giữa hai nước.

10 năm Nga sáp nhập Crimea và cuộc xung đột Ukraine ngày nay

10 năm Nga sáp nhập Crimea và cuộc xung đột Ukraine ngày nay

VOV.VN - Sự kiện Nga sáp nhập Crimea cách đây đúng 10 năm có mối liên hệ chặt chẽ với xung đột vũ trang Nga - Ukraine hiện nay. Tổng thống Putin từng hy vọng vào một thỏa thuận hòa bình Minsk trước khi nổ ra giao tranh đẫm máu giữa hai nước.

Trực thăng của Ukraine bốc cháy ngùn ngụt sau khi trúng tên lửa vác vai của Nga
Trực thăng của Ukraine bốc cháy ngùn ngụt sau khi trúng tên lửa vác vai của Nga

VOV.VN - Theo phía Nga, tên lửa vác vai 9K333 Verba của Nga đã bắn trúng máy bay trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine, làm cho máy bay bốc ngùn ngụt.

Trực thăng của Ukraine bốc cháy ngùn ngụt sau khi trúng tên lửa vác vai của Nga

Trực thăng của Ukraine bốc cháy ngùn ngụt sau khi trúng tên lửa vác vai của Nga

VOV.VN - Theo phía Nga, tên lửa vác vai 9K333 Verba của Nga đã bắn trúng máy bay trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine, làm cho máy bay bốc ngùn ngụt.