Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/6

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 27/6.

Tổng thống Putin nêu lựa chọn cho các chiến binh Wagner. Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 26/6, Tổng thống Putin cho biết “Phần lớn các chiến binh và chỉ huy của nhóm Wagner cũng là những người Nga yêu nước, cống hiến cho người dân và đất nước. Họ đã chứng minh điều này bằng lòng dũng cảm trên chiến trường. Những người tổ chức cuộc nổi dậy đã che giấu và cố gắng sử dụng họ để chống lại những người anh em đồng đội, những người mà họ đã kề vai sát cánh chiến đấu vì lợi ích và tương lai của đất nước”.

Nhà lãnh đạo Nga cảm ơn những người lính và chỉ huy Wagner, những người đã “dừng lại” và không để xảy ra cảnh “huynh đệ tương tàn”. Ông nói thêm rằng, lời hứa mà ông đã đưa ra trong các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng sẽ được giữ nguyên. Theo đó, các chiến binh Wagner có cơ hội ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và các cơ quan thực thi pháp luật khác của Nga hoặc trở về với gia đình và bạn bè của mình. Bất cứ ai muốn, đều có thể đến Belarus.

Tổng thống Nga Putin họp với các quan chức an ninh cấp cao sau vụ nổi loạn của Wagner. Những người tham dự cuộc họp gồm Tổng công tố Igor Krasnov, người đứng đầu chính quyền Kremlin Anton Vaino, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Giám đốc cơ quan an ninh Nga (FSB) Alexander Bortnikov, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Viktor Zolotov, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Liên bang Dmitry Kochnev, và người đứng đầu của Ủy ban điều tra liên bang Alexander Bastrykin.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin cho biết, lý do ông triệu tập cuộc gọp này là để cám cơn các quan chức vì những công việc đã được thực hiện trong vài ngày qua và để thảo luận về tình hình hiện tại cũng như trao đổi về những nhiệm vụ mà Nga phải đối mặt sau khi phân tích các sự diện diễn ra trong nước.

Lãnh đạo Wagner lần đầu lên tiếng về vụ nổi loạn. Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin ngày 26/6 nêu 2 lý do ông quyết định ra lệnh cho lực lượng dưới quyền quay đầu về doanh trại khi đang tiến về Moscow trong vụ nổi loạn cuối tuần qua. Ông nói ông muốn tránh kịch bản đổ máu trong nội bộ nước Nga. Đây là bình luận đầu tiên của Prigozhin kể từ khi ông này ra lệnh cho lực lượng Wagner trở lại doanh trại tối ngày 24/6.

Ngoài ra, ông cho biết vụ việc nhằm biểu tình thể hiện sự phản đối và không nhằm lật đổ chính quyền ở Nga. "Chúng tôi đã di chuyển 780km qua đêm. Còn khoảng 200km nữa là tới Moscow. Chúng tôi rất tiếc khi đã tấn công các máy bay (Nga) nhưng những phi cơ này đã ném bom và phóng tên lửa", ông nói.

Nga kết thúc điều tra cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner. Ngày 27/6, các nhà chức trách Nga thông báo, cuộc điều tra hình sự đối với Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner về cuộc nổi dậy vũ trang, đã kết thúc mà không có cáo buộc chống lại bất kỳ ai liên quan.

Theo AP, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, cuộc điều tra của họ chỉ ra rằng những người tham gia vụ binh biến của Wagner “đã ngừng các hoạt động hướng đến việc phạm tội”.

Tổng thống Putin: Nước Nga đã tránh được một cuộc nội chiến. Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội Nga và các cơ quan thực thi pháp luật đã ngăn chặn một cuộc xung đột vũ trang nội bộ lớn ở nước này vào cuối tuần trước trước, đề cập đến cuộc nổi loạn vũ trang của người đứng đầu Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin.

“Trên thực tế, các bạn đã ngăn chặn một cuộc nội chiến, hành động chính xác và gắn kết”, Tổng thống Putin phát biểu trước một nhóm quân nhân tập trung tại Điện Kremlin ngày 27/6 để nhận huân chương nhà nước cho hành động của họ vào ngày 23-24/6.

Đan Mạch bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine, tính viện trợ F-16 cho Kiev. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 26/6 cho biết nước này đã bắt đầu đào tạo các phi công Ukraine vận hành máy bay chiến đấu F-16. Các cuộc thảo luận về việc viện trợ một số máy bay quân sự cho Kiev cũng đang diễn ra ở Copenhagen.

Đan Mạch dự kiến loại bỏ hoàn toàn phi đội 30 chiếc F-16 đang hoạt động vào năm 2027, tuy nhiên kế hoạch đã được đẩy sớm lên năm 2025. Phi đội F-16 sẽ được thay thế bằng 27 máy bay F-35 tối tân. Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023. Ông Poulsen nói rằng, các phi công Ukraine sẽ cần tối thiểu 6-8 tháng đào tạo, nhưng “điều này không có nghĩa là bạn không thể đưa ra quyết định trước. Máy bay chiến đấu F-16 sẽ ở Đan Mạch cho đến năm 2024”.

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ binh biến của Wagner. Ngày 26/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định rằng các nhà lãnh đạo phương Tây không liên quan đến cuộc binh biến của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vào cuối tuần qua. Tổng thống Biden cho biết, ông thường xuyên liên lạc với các đồng minh để điều phối phản ứng của họ đối với những gì xảy ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin. Ông Biden nói Mỹ và các đồng minh, bao gồm cả NATO, muốn ngăn chặn suy nghĩ cho rằng Mỹ đã châm ngòi cho cuộc binh biến.

Tổng thống Biden cho biết đã yêu cầu các cố vấn an ninh quốc gia chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra sau cuộc binh biến của Wagner, nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng về tác động của vụ việc tới Nga và Ukraine. “Kết quả cuối cùng của vụ việc vẫn cần phải xem xét”, ông nói.

NATO tuyên bố “có thể phản ứng nhanh” trước khả năng Wagner chuyển tới Belarus. Tổng thư ký NATO Jens Stolenberg nói rằng, âm mưu nổi loạn của các tay súng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner là vấn đề nội bộ của Nga và liên minh quân sự này tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này đã sẵn sàng phản ứng với khả năng các tay súng Wagner di chuyển tới Belarus, nhưng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.

Tổng thống Ukraine thăm các đơn vị tiền tuyến, trao huân chương cho binh sỹ. Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 26/6 đăng tải đoạn video Tổng thống Volodymyr Zelensky thăm một số đơn vị ở tiền tuyến nhưng không tiết lộ thời gian và vị trí cụ thể. Ông Zelensky đã gặp các binh sĩ tại tỉnh Donetsk, trong đó có những người tham gia trận đánh ác liệt trên hướng Bakhmut. Video cho thấy ông Zelensky trao huân chương cho lính và xem bản đồ cùng tư lệnh lục quân Oleksandr Syrsky.

Ông Zelensky sau đó tới trao huân chương và chụp ảnh cùng các binh sĩ một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cận vệ Tổng thống Ukraine đang tham chiến trên hướng Berdyansk.

Ukraine có thể đã giành lại một số phần lãnh thổ ở Kherson. The Guardian dẫn nguồn tin từ các kênh Telegram thân Nga cho rằng, quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát làng Dachi, đối diện thành phố Kherson và khu vực gần cầu Antonivskyi đã bị phá hủy.

Chưa có bình luận chính thức nào từ chỉ chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine nhưng các báo cáo gần nhất cho biết, các đơn vị Ukraine đang tìm cách khai thác những điểm yếu mới trong vị trí phòng thủ của Nga sau vụ vỡ đập Kakhovka hồi đầu tháng 6.

Nga tập kích tên lửa tầm xa, phá kho vũ khí của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ biển nhằm vào các kho đạn dược, bao gồm các kho đạn do các nước phương Tây chuyển đến Ukraine. Mục tiêu của các cuộc tấn công đã đạt được. Toàn bộ mục tiêu được chỉ định đã bị phá hủy.

Ông Konashenkov cũng xác nhận, lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn của quân đội Ukraine ở Kherson. Tổng cộng, các lực lượng Nga đã hạ khoảng 35 binh sĩ Ukraine, 3 phương tiện cơ giới và 2 pháo Msta-B ở hướng Kherson trong 24 giờ.

Nga chưa thấy có cơ sở trong đàm phán hòa bình với Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 27/6.

Theo ông Peskov, để đàm phán, cần có những điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, đến nay, nhà chức trách Nga chưa thấy những dấu hiệu đó. Ông bác bỏ thông tin nói rằng, Nga và Ukraine có thể mở cuộc đàm phán vào tháng 7 tới. Ông Peskov cũng khẳng định lại lập trường của Nga rằng, bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Nga và Ukraine đều phải tính đến các thực tế mới, bao gồm cả 4 khu vực đã sáp nhập vào Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lối đánh mới của Ukraine trước “bức tường thép” phòng tuyến Nga
Lối đánh mới của Ukraine trước “bức tường thép” phòng tuyến Nga

VOV.VN - Vấp phải “bức tường thép” phòng tuyến Nga, quân đội Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất. Tuy nhiên, họ cũng đã rút ra một số kinh nghiệm, nỗ lực cải thiện chiến thuật và áp dụng lối đánh học từ Mỹ để tạo đột phá.

Lối đánh mới của Ukraine trước “bức tường thép” phòng tuyến Nga

Lối đánh mới của Ukraine trước “bức tường thép” phòng tuyến Nga

VOV.VN - Vấp phải “bức tường thép” phòng tuyến Nga, quân đội Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất. Tuy nhiên, họ cũng đã rút ra một số kinh nghiệm, nỗ lực cải thiện chiến thuật và áp dụng lối đánh học từ Mỹ để tạo đột phá.

Thế khó của Ukraine khi Nga có được lợi thế áp đảo trên không
Thế khó của Ukraine khi Nga có được lợi thế áp đảo trên không

VOV.VN - Ukraine đang trong “trò chơi mèo vờn chuột” trên không đầy nguy hiểm với các chiến đấu cơ Nga trong khi các trực thăng của nước này hầu như có rất ít khả năng phòng thủ.

Thế khó của Ukraine khi Nga có được lợi thế áp đảo trên không

Thế khó của Ukraine khi Nga có được lợi thế áp đảo trên không

VOV.VN - Ukraine đang trong “trò chơi mèo vờn chuột” trên không đầy nguy hiểm với các chiến đấu cơ Nga trong khi các trực thăng của nước này hầu như có rất ít khả năng phòng thủ.

Phản công không như kỳ vọng, Ukraine tung 9 lữ đoàn mới vào tham chiến
Phản công không như kỳ vọng, Ukraine tung 9 lữ đoàn mới vào tham chiến

VOV.VN - Sự tham chiến của các lữ đoàn do phương Tây huấn luyện có thể đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh tiến độ phản công của Ukraine chậm hơn kỳ vọng.

Phản công không như kỳ vọng, Ukraine tung 9 lữ đoàn mới vào tham chiến

Phản công không như kỳ vọng, Ukraine tung 9 lữ đoàn mới vào tham chiến

VOV.VN - Sự tham chiến của các lữ đoàn do phương Tây huấn luyện có thể đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh tiến độ phản công của Ukraine chậm hơn kỳ vọng.