Thế khó của Ukraine khi Nga có được lợi thế áp đảo trên không

VOV.VN - Ukraine đang trong “trò chơi mèo vờn chuột” trên không đầy nguy hiểm với các chiến đấu cơ Nga trong khi các trực thăng của nước này hầu như có rất ít khả năng phòng thủ.

Trò chơi “mèo vờn chuột” trên bầu trời

Trong 2 tuần giao tranh ác liệt, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các vị trí được phòng thủ kiên cố của Nga dọc tiền tuyến. Mặc dù tuyên bố giành lại một số ngôi làng nhỏ nhưng thành quả cuộc phản công của Kiev chủ yếu được tính bằng mét thay vì km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận các cuộc tiến công “chậm hơn kỳ vọng”.

Một lý do cho những thành quả hạn chế của Ukraine trên chiến trường được giới chuyên gia cho là do nước này bị Nga áp đảo trên không.

So với Ukraine, Nga không chỉ có số lượng máy bay chiến đấu lớn hơn mà còn sở hữu công nghệ hiện đại hơn nhiều. Theo một phân tích của trang web FlightGlobal, Nga có số lượng chiến đấu cơ và trực thăng tấn công nhiều gấp 15 lần Ukraine.

NBC News đưa tin, Lữ đoàn 18 của Ukraine đã phải dựng sân bay tạm thời cho một phi đội trực thăng thời Liên Xô. Sân bay này hầu như không gần các cơ sở hạ tầng cố định. Việc để Mi-8 và Mi-24 nằm ở một vị trí quá lâu có thể biến chúng trở thành "con mồi" cho tên lửa Nga.

"Chúng tôi không thực sự có đủ thiết bị hiện đại, từ máy bay cho đến trực thăng. Nhưng thậm chí với những gì mình có, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", Oleksandr - một phi công Ukraine cho hay.

Nhiệm vụ của quân đội Ukraine hiện nay là tấn công các xe tăng và lực lượng bộ binh của Nga. Tuy nhiên, Kiev phải đối mặt với trò chơi mèo vờn chuột trên không đầy rủi ro với các chiến đấu cơ Nga, trong khi các trực thăng của nước này hầu như có rất ít khả năng phòng thủ.

"Chúng tôi thường phải nấp sau các chướng ngại vật để họ khó có thể bắt được chúng tôi", Oleksandr nói.

Các trực thăng trong đơn vị của Oleksandr chỉ bay trên ngọn cây và đôi khi bay ở độ cao chỉ khoảng hơn 4,5 mét để cố gắng che giấu các hoạt động của mình. Quân đội Ukraine không tiết lộ thương vong nhưng tỷ lệ này ở các phi công đặc biệt cao khi tính tới số lượng phi công trong lực lượng vũ trang Ukraine hiện nay,

Phòng không của Ukraine hiện bao gồm các phương tiện thời Liên Xô và các vũ khí mới được phương Tây hỗ trợ như hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ. Giới quan sát cho rằng Kiev có thể kết hợp các vũ khí này để đối phó với ưu thế trên không vượt trội của Nga và giúp bảo vệ các thành phố lớn của Ukraine khỏi các cuộc tấn công tên lửa và UAV.

Thế khó của Ukraine khi Nga có được lợi thế áp đảo trên không

Tuy nhiên, với việc cuộc phản công đang tiến gần về phía biên giới Nga, các hệ thống phòng không của Ukraine hầu như khó có thể bảo vệ lực lượng và đối phó với lợi thế trên không của Moscow. Điều này khiến cho quân đội Ukraine đôi khi phải tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí được phòng thủ kiên cố của đối phương mà không có sự yểm trợ từ trên không.

Oleksandr cho biết, Ukraine rất cần chiến đấu cơ F-16 của Mỹ và trực thăng Apache để cân bằng sức mạnh với Nga.

"Chúng sẽ giúp chúng tôi chiến đấu dễ dàng hơn nhiều. Hiệu quả lực lượng phòng không của chúng tôi sẽ tốt hơn", phi công này cho hay.

Sau nhiều tháng từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky về việc hỗ trợ chiến đấu cơ, Tổng thống Biden đã nhất trí hồi tháng 5 sẽ cho phép các nước NATO cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine. Ông cũng thông báo Mỹ sẽ hỗ trợ một chương trình huấn luyện chung cho các phi công Ukraine để học cách điều khiển máy bay chiến đấu này.

Dù vậy, hiện chưa rõ việc huấn luyện sẽ diễn ra ở đâu và khi nào. Có thể sẽ phải mất một vài tháng trước khi các máy bay chiến đấu thực sự được đưa đến chiến trường. Cho đến nay, chưa có quốc gia phương Tây nào sẵn sàng hỗ trợ trực thăng Apache cho Ukraine.

Trong một thông báo vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga đã triển khai thêm 20 trực thăng tấn công đến sân bay Berdyansk tại khu vực Zaporizhzhia, hiện đã trở thành căn cứ quân sự của nước này. Theo đó, mục đích của động thái trên là hỗ trợ các lực lượng của Moscow phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine.

"Nga có thể giành được lợi thế tạm thời ở phía Nam Ukraine, đặc biệt với các trực thăng tấn công triển khai tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất", thông báo của Bộ Quốc phòng Anh đánh giá.

Theo một số nhà quan sát, xung đột tiêu hao có thể sẽ mang đến lợi thế cho Nga. Xung đột càng kéo dài, sức ép lên phương Tây càng gia tăng và kéo theo xu hướng gây sức ép lên Ukraine để tiến hành một thỏa thuận hòa bình mà nước này không mong muốn với Moscow.

Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây

VOV.VN - Nhà quan sát Phillips Payson O’Brien - Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews ở Scotland nhận định trên The Atlantic rằng, cuộc phản công mà quân đội Ukraine đang thực hiện là chiến dịch mà không đội quân nào muốn tiến hành. Nói theo một cách nào đó, những điều Kiev đang cố gắng thực hiện là chưa từng có tiền lệ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine
Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 26/6, Thủ tướng Australia, Anthony Albanese đã công bố gói viện trợ trị giá 110 triệu dollar Australia (AUD) cho Ukraine, chủ yếu gồm 70 phương tiện quân sự, đạn pháo 105 mm và hỗ trợ nhân đạo.

Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine

Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 26/6, Thủ tướng Australia, Anthony Albanese đã công bố gói viện trợ trị giá 110 triệu dollar Australia (AUD) cho Ukraine, chủ yếu gồm 70 phương tiện quân sự, đạn pháo 105 mm và hỗ trợ nhân đạo.

Phản ứng của Nga khi Ukraine muốn tổ chức Thượng đỉnh hòa bình
Phản ứng của Nga khi Ukraine muốn tổ chức Thượng đỉnh hòa bình

VOV.VN - Ukraine muốn tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Kiev, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak cho hay.

Phản ứng của Nga khi Ukraine muốn tổ chức Thượng đỉnh hòa bình

Phản ứng của Nga khi Ukraine muốn tổ chức Thượng đỉnh hòa bình

VOV.VN - Ukraine muốn tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Kiev, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak cho hay.

Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây
Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây

VOV.VN - Nhà quan sát Phillips Payson O’Brien - Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews ở Scotland nhận định trên The Atlantic rằng, cuộc phản công mà quân đội Ukraine đang thực hiện là chiến dịch mà không đội quân nào muốn tiến hành. Nói theo một cách nào đó, những điều Kiev đang cố gắng thực hiện là chưa từng có tiền lệ.

Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây

Nỗ lực chưa từng có tiền lệ của Ukraine và giới hạn của phương Tây

VOV.VN - Nhà quan sát Phillips Payson O’Brien - Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews ở Scotland nhận định trên The Atlantic rằng, cuộc phản công mà quân đội Ukraine đang thực hiện là chiến dịch mà không đội quân nào muốn tiến hành. Nói theo một cách nào đó, những điều Kiev đang cố gắng thực hiện là chưa từng có tiền lệ.

Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Ukraine trong 1 ngày
Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Ukraine trong 1 ngày

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine đã nhiều lần tấn công các vị trí của Nga dọc tiền tuyến trong 24h qua và chịu thương vong nặng nề trong quá trình này, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 25/6.

Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Ukraine trong 1 ngày

Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Ukraine trong 1 ngày

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine đã nhiều lần tấn công các vị trí của Nga dọc tiền tuyến trong 24h qua và chịu thương vong nặng nề trong quá trình này, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 25/6.

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa Storm Shadow ở phía Tây Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa Storm Shadow ở phía Tây Ukraine

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một kho chứa tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine ở khu vực Khmelnytskyi, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 24/6.

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa Storm Shadow ở phía Tây Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa Storm Shadow ở phía Tây Ukraine

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một kho chứa tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine ở khu vực Khmelnytskyi, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 24/6.