Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/11

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 30/11.

NATO thảo luận về việc hỗ trợ cho Ukraine. Ngoại trưởng của các quốc gia thành viên NATO nhóm họp trong hai ngày tại thủ đô Bucharest của Romania để thảo luận về các hình thức và quy mô hỗ trợ sẽ được cung cấp cho Ukraine.

Trước cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhắc lại, NATO sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình trước mối đe dọa từ cuộc xung đột hiện nay. Người đứng đầu NATO nhấn mạnh rằng, liên minh này không tham gia vào cuộc xung đột nhưng các quốc gia thành viên của khối đang cung cấp các sự hỗ trợ tối đa cho Ukraine để nước này có thể tự vệ trước Nga.

Đức cam kết cung cấp thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cung cấp hệ thống phòng không hiệu quả cho Ukraine”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong một cuộc họp báo chung với các tổ chức kinh tế và tài chính thế giới ngày 29/11.

“Tổng thống Ukraine đã cám ơn sự hỗ trợ của Đức về tài chính cũng như việc cung cấp vũ khí, bởi hệ thống pháo binh và phòng không mà chúng tôi cung cấp có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của Ukraine” ông Scholz cho biết.

Latvia kêu gọi NATO “cho phép” Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây

“Chúng ta nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí [mà phương Tây đã cung cấp cho Kiev] để nhắm mục tiêu vào các địa điểm tên lửa hoặc sân bay mà từ đó Nga tiến hành các cuộc không kích”, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics phát biểu bên lề cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Bucharest ngày 29/11.

Tổng thống Serbia nhận định về xung đột Nga-Ukraine. Phát biểu với TV Pink ngày 29/11, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói rằng, cuộc xung đột ở Ukraine có thể kéo dài thêm vài mùa đông nữa.

“Khi mà nhiều người bắt đầu nghĩ rằng cuộc chiến đã kết thúc và Ukraine đang chiến thắng, Nga sẽ chiến đấu tốt hơn. Tuy nhiên, tôi không nói rằng họ [Moscow] có một số lợi thế. Cuộc xung đột sẽ diễn ra trong một thời gian dài, và tôi cho rằng mùa đông tới và thậm chí cả mùa đông năm sau nữa sẽ tồi tệ hơn nhiều so với mùa đông này”, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói.

Nga cấm xuất khẩu một số mặt hàng sang các nước không thân thiện. Trong danh sách bao gồm các máy bay gắn tên lửa, trực thăng Mi-2, Mi-8, Mi-17 và Mi-26, súng trường, chất nổ, máy bay không người lái và nhiều thiết bị khác. Danh sách mới cũng bao gồm xe tải và xe việt dã bọc thép, áo giáp, thiết bị nhìn đêm, kính ngắm quang học - tổng cộng hơn 150 mặt hàng.

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ không thân thiện, nơi bị cấm xuất khẩu hàng hóa bao gồm: Mỹ, Ukraine, các quốc gia EU, Vương quốc Anh và các vùng lãnh thổ do nước này kiểm soát, Australia, Albania, Andorra, Iceland, Canada, Liechtenstein, Micronesia, Monaco, New Zealand, Na Uy, Hàn Quốc, San Marino, Bắc Macedonia, Singapore, vùng lãnh thổ Đài Loan, Montenegro, Thụy Sĩ và Nhật Bản.

Nga cảnh báo NATO về hậu quả của việc cung cấp các tổ hợp Patriot cho Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyến bố, nếu NATO bắt đầu cung cấp cho Ukraine các tổ hợp Patriot, chúng sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Trên kênh Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev viết rằng, như ông Stoltenberg đã ám chỉ, nếu NATO cung cấp cho Kiev các tổ hợp Patriot, thì chúng sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp của Lực lượng vũ trang Nga. Ông hy vọng, các đối thủ ở Đại Tây Dương hiểu điều này.

Ukraine phàn nàn về việc tăng giá sử dụng Starlink của tỷ phú Elon Musk. Theo một số chia sẻ trên Twitter hôm 29/11, người dùng Starlink ở Ukraine đang yêu cầu Giám đốc Điều hành Elon Musk trả lời về đề xuất tăng giá sử dụng hệ thống Internet vệ tinh.  

Người dùng cho biết đã nhận được email từ Starlink thông báo rằng phí dịch vụ hàng tháng sẽ tăng từ 65 USD lên 75 USD và chi phí của đĩa vệ tinh sẽ tăng từ 500 USD lên 700 USD. Các khoản phí mới sẽ có hiệu lực từ ngày 29/12. “Nếu không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào”, thông báo của Starlink nêu rõ.

Nga cảnh báo hậu quả khi Mỹ can thiệp ngày càng sâu vào xung đột Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga đang cố gắng khiến Mỹ hiểu rằng sự can thiệp ngày càng sâu của Washington vào cuộc xung đột ở Ukraine có thể khiến rủi ro gia tăng.

“Chúng tôi đang gửi đi những tín hiệu tới Mỹ rằng cách hành xử gây leo thang căng thẳng của họ và sự can thiệp ngày càng sâu vào cuộc xung đột có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Những rủi ro này vẫn ngày càng gia tăng”, hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Ryabkov cho hay.

Nga đổ lỗi Mỹ làm trì hoãn đàm phán Hiệp ước New START. Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/11 cho biết, họ phải hoãn đàm phán với Mỹ về việc nối lại các cuộc thanh tra theo Hiệp ước New START, bắt nguồn từ nguyên nhân phía Mỹ đã hành động “không có thiện chí” trước các đề xuất của Nga.

Giải thích về vấn đề này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, Mỹ không thể hiện sự ghi nhận và ủng hộ các đề xuất của Nga, mà chỉ ưu tiên nối lại các hoạt động thanh sát. Nhà ngoại giao Nga dự đoán sẽ rất khó để bắt đầu đàm phán vào cuối năm nay nếu Mỹ không thay đổi thái độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Nga – Ukraine chưa có hồi kết đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho Mỹ
Xung đột Nga – Ukraine chưa có hồi kết đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho Mỹ

VOV.VN - Theo Bloomberg, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài hơn 9 tháng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt có thể sẽ trở thành một gánh nặng lớn đối với Mỹ.

Xung đột Nga – Ukraine chưa có hồi kết đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho Mỹ

Xung đột Nga – Ukraine chưa có hồi kết đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho Mỹ

VOV.VN - Theo Bloomberg, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài hơn 9 tháng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt có thể sẽ trở thành một gánh nặng lớn đối với Mỹ.

Mỹ sẽ giúp Ukraine sửa hạ tầng điện giữa tin đồn Nga tuyển quân ở Kherson
Mỹ sẽ giúp Ukraine sửa hạ tầng điện giữa tin đồn Nga tuyển quân ở Kherson

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố gói viện trợ mới trị giá 53 triệu USD để giúp Ukraine khôi phục mạng lưới điện lực. Có các đồn đoán về việc Nga tuyển quân từ nhân lực địa phương ở khu vực Kherson còn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga.

Mỹ sẽ giúp Ukraine sửa hạ tầng điện giữa tin đồn Nga tuyển quân ở Kherson

Mỹ sẽ giúp Ukraine sửa hạ tầng điện giữa tin đồn Nga tuyển quân ở Kherson

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố gói viện trợ mới trị giá 53 triệu USD để giúp Ukraine khôi phục mạng lưới điện lực. Có các đồn đoán về việc Nga tuyển quân từ nhân lực địa phương ở khu vực Kherson còn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga.

Câu trả lời của Tổng thống Biden cho “cái giá” về kinh tế của xung đột ở Ukraine
Câu trả lời của Tổng thống Biden cho “cái giá” về kinh tế của xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Việc áp giá trần dầu mỏ Nga và những nỗ lực nhằm đối phó với tác động tiêu cực của xung đột ở Ukraine đến nền kinh tế toàn cầu sẽ là trọng tâm kinh tế chính của chính quyền Tổng thống Biden.

Câu trả lời của Tổng thống Biden cho “cái giá” về kinh tế của xung đột ở Ukraine

Câu trả lời của Tổng thống Biden cho “cái giá” về kinh tế của xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Việc áp giá trần dầu mỏ Nga và những nỗ lực nhằm đối phó với tác động tiêu cực của xung đột ở Ukraine đến nền kinh tế toàn cầu sẽ là trọng tâm kinh tế chính của chính quyền Tổng thống Biden.