Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 4/1/2024.

Nga ồ ạt dội hỏa lực tấn công trung đội Leopard 2A6 của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cảnh các lực lượng nước này nhằm hỏa lực vào một trung đội xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine ở khu vực Svatovsk khi họ cố gắng tấn công các vị trí của Nga. Video cho thấy, sau khi xác định được mục tiêu, Nga ồ ạt khai hỏa đạn pháo bắn cháy liên tiếp 3 chiếc xe tăng Leopard 2A6 có lớp bảo vệ tháp pháo bổ sung đặc biệt.

Mục tiêu của Nga trong cuộc tập kích tên lửa mới nhất vào Ukraine: Các cuộc tập kích bằng tên lửa tầm xa mới nhất vào Ukraine diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tăng cường tấn công vào các cơ sở quân sự của Kiev. Giới chức Nga tuyên bố, cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào các cơ sở sản xuất tên lửa và UAV ở Kiev và vùng ngoại ô, cũng như các cơ sở sửa chữa vũ khí và các thiết bị quân sự khác. Các lực lượng Nga cũng tiến hành tấn công nhằm vào các kho tên lửa, đạn dược và vũ khí máy bay do các nước phương Tây cung cấp cho Kiev. “Nhiệm vụ của cuộc tấn công đã hoàn thành. Tất cả các mục tiêu đã bị đánh trúng”, giới chức Nga nhấn mạnh.

Nghị sỹ Đức nói Ukraine hiện chỉ còn vài chiếc Leopard 2A6 có thể hoạt động: Nghị sĩ Đảng Xanh của Đức, Sebastian Schafer cho hay, Ukraine hiện chỉ còn vài chiếc xe tăng Leopard 2A6 có thể hoạt động. Nhiều chiếc đã bị hư hỏng trong chiến đấu nhưng thời gian sửa chữa bị kéo dài do không có đủ phụ tùng thay thế. 

Nga tuyên bố quyết đánh mục tiêu quân sự Ukraine ngay đầu năm mới: Chiến sự Nga - Ukraine vẫn khốc liệt ngay trước và sau Giao thừa 2023 - 2024. Tổng thống Putin tỏ rõ quyết tâm sẽ trả đũa Ukraine và tiếp tục tấn công không khoan nhượng vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

>>> Nga tuyên bố quyết đánh mục tiêu quân sự Ukraine ngay đầu năm mới

Nga nói UAV Lancet thiêu rụi hàng nghìn xe bọc thép phương Tây hỗ trợ Ukraine: UAV Lancet của Nga đã thiêu rụi phần lớn phương tiện quân sự mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, Dmitry Sablin, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga), đồng thời là chỉ huy của một lữ đoàn UAV nói với Tass.

"Hàng nghìn xe bọc thép đã bị thiêu rụi, đặc biệt là bằng các UAV Lancet. Gần như tất cả phương tiện phương Tây đến tay Ukraine sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra đều đã bị phá hủy", ông Sablin nói.

Mối đe dọa mới với Nga từ USV trang bị bệ phóng tên lửa của Ukraine: Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) vừa cho biết, các lực lượng nước này đã sử dụng xuồng nổi không người lái Sea Baby (USV), được trang bị bệ phóng tên lửa để tấn công các tàu Nga gần Sevastopol. Hãng tin Pravda (UP) của Ukraine công bố đoạn video do SBU cung cấp và cho biết, đây là lần đầu tiên, quân đội nước này sử dụng USV tích hợp bệ phóng tên lửa đáp trả cuộc tấn công của Nga. Trong video, xuồng không người lái của Ukraine đã tấn công các tàu Nga. Sau khi tàu Nga di chuyển ra khỏi cảng quân sự để bắn trả thì các USV đã quay trở lại, phóng tên lửa đáp trả thay vì bỏ chạy.

Nga tập kích hàng loạt căn cứ quân sự và cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1 cho biết, quân đội nước này đã tấn công các căn cứ quân sự của Ukraine ở thủ đô Kiev và khu vực lân cận. Trong khi Ukraine tuyên bố đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

>>> Nga tập kích hàng loạt căn cứ quân sự và cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chặn tàu săn mìn Anh đến Ukraine: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không cho phép hai tàu săn mìn Anh di chuyển qua các eo biển ở nước này để đến Ukraine.

"Các đồng minh liên quan đã được thông báo rằng hai tàu săn mìn do Anh hỗ trợ cho Ukraine không được phép đi qua eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ nếu chiến sự vẫn tiếp diễn", văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khi nhắc đến eo Bosphorus và eo Dardenelles.

Mẫu UAV Ukraine "Lưỡi hái" đối trọng với Shahed: Ukraine bắt đầu tiếp nhận mẫu UAV tự sản xuất giá rẻ, được cho là "câu trả lời" của Kiev với dòng Shahed mà Nga sử dụng. Terminal Autonomy, công ty chuyên sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), tháng trước đăng video quân đội Ukraine triển khai UAV tự sát AQ-400 "Lưỡi hái" để tấn công lực lượng Nga, cho thấy mẫu UAV của họ đã được bàn giao cho Kiev.

Tình thế nguy cấp của Ukraine nếu hệ thống phòng không sụp đổ: Giới quan sát phương Tây cho rằng, hậu quả của việc hệ thống phòng không sụp đổ sẽ để lại phần lớn đất nước không được bảo vệ.

>>> Tình thế nguy cấp của Ukraine nếu hệ thống phòng không sụp đổ

Ukraine tuyên bố HIMARS phá hủy "mắt thần" phản pháo tiên tiến nhất của Nga: Các quân nhân thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt cùng với Lữ đoàn cơ giới độc lập số 140 Ukraine đã sử dụng HIMARS để tấn công hệ thống radar Yastreb-AV tiên tiến nhất của Nga, Defense Express đưa tin. Ukraine tuyên bố phá hủy Yastreb-AV không lâu sau khi Nga tuyên bố triển khai hệ thống này ra chiến trường. Nga chưa bình luận về thông tin mà phía Kiev đưa ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tập kích hàng loạt căn cứ quân sự và cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine
Nga tập kích hàng loạt căn cứ quân sự và cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1 cho biết, quân đội nước này đã tấn công các căn cứ quân sự của Ukraine ở thủ đô Kiev và khu vực lân cận. Trong khi Ukraine tuyên bố đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Nga tập kích hàng loạt căn cứ quân sự và cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine

Nga tập kích hàng loạt căn cứ quân sự và cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1 cho biết, quân đội nước này đã tấn công các căn cứ quân sự của Ukraine ở thủ đô Kiev và khu vực lân cận. Trong khi Ukraine tuyên bố đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Mối đe dọa mới với Nga từ USV trang bị bệ phóng tên lửa của Ukraine
Mối đe dọa mới với Nga từ USV trang bị bệ phóng tên lửa của Ukraine

VOV.VN - Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) vừa cho biết, các lực lượng nước này đã sử dụng xuồng nổi không người lái Sea Baby (USV), được trang bị bệ phóng tên lửa để tấn công các tàu Nga gần Sevastopol.

Mối đe dọa mới với Nga từ USV trang bị bệ phóng tên lửa của Ukraine

Mối đe dọa mới với Nga từ USV trang bị bệ phóng tên lửa của Ukraine

VOV.VN - Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) vừa cho biết, các lực lượng nước này đã sử dụng xuồng nổi không người lái Sea Baby (USV), được trang bị bệ phóng tên lửa để tấn công các tàu Nga gần Sevastopol.

Nga nói UAV Lancet thiêu rụi hàng nghìn xe bọc thép phương Tây hỗ trợ Ukraine
Nga nói UAV Lancet thiêu rụi hàng nghìn xe bọc thép phương Tây hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - UAV Lancet của Nga đã thiêu rụi phần lớn phương tiện quân sự mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, Dmitry Sablin, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga), đồng thời là chỉ huy của một lữ đoàn UAV nói với Tass.

Nga nói UAV Lancet thiêu rụi hàng nghìn xe bọc thép phương Tây hỗ trợ Ukraine

Nga nói UAV Lancet thiêu rụi hàng nghìn xe bọc thép phương Tây hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - UAV Lancet của Nga đã thiêu rụi phần lớn phương tiện quân sự mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, Dmitry Sablin, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga), đồng thời là chỉ huy của một lữ đoàn UAV nói với Tass.

Nghị sỹ Đức: Ukraine hiện chỉ còn vài chiếc Leopard 2A6 có thể hoạt động
Nghị sỹ Đức: Ukraine hiện chỉ còn vài chiếc Leopard 2A6 có thể hoạt động

VOV.VN - Nghị sĩ Đảng Xanh của Đức, Sebastian Schafer, cho hay, Ukraine hiện chỉ còn vài chiếc xe tăng Leopard 2A6 có thể hoạt động. Nhiều chiếc đã bị hư hỏng trong chiến đấu nhưng thời gian sửa chữa bị kéo dài do không có đủ phụ tùng thay thế.

Nghị sỹ Đức: Ukraine hiện chỉ còn vài chiếc Leopard 2A6 có thể hoạt động

Nghị sỹ Đức: Ukraine hiện chỉ còn vài chiếc Leopard 2A6 có thể hoạt động

VOV.VN - Nghị sĩ Đảng Xanh của Đức, Sebastian Schafer, cho hay, Ukraine hiện chỉ còn vài chiếc xe tăng Leopard 2A6 có thể hoạt động. Nhiều chiếc đã bị hư hỏng trong chiến đấu nhưng thời gian sửa chữa bị kéo dài do không có đủ phụ tùng thay thế.

Mục tiêu của Nga trong cuộc tập kích tên lửa mới nhất vào Ukraine
Mục tiêu của Nga trong cuộc tập kích tên lửa mới nhất vào Ukraine

VOV.VN - Các cuộc tập kích bằng tên lửa tầm xa mới nhất vào Ukraine diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tăng cường tấn công vào các cơ sở quân sự của Kiev.

Mục tiêu của Nga trong cuộc tập kích tên lửa mới nhất vào Ukraine

Mục tiêu của Nga trong cuộc tập kích tên lửa mới nhất vào Ukraine

VOV.VN - Các cuộc tập kích bằng tên lửa tầm xa mới nhất vào Ukraine diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tăng cường tấn công vào các cơ sở quân sự của Kiev.