Diễn biến mới của tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban bầu cử một số vấn đề như xem xét tiến hành bầu cử bổ sung sớm nhất có thể.

Ngày 17/2, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã tổ chức thảo luận với ban lãnh đạo đảng Vì nước Thái và Chính phủ tạm quyền cùng một số chuyên gia pháp luật để tham khảo về việc tiếp tục tiến trình bầu cử Hạ viện.

Tại cuộc thảo luận này, nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban bầu cử một số vấn đề như xem xét tiến hành bầu cử bổ sung trong thời điểm sớm nhất có thể được. Đồng thời, cần có biện pháp linh động trong việc công nhận đăng ký ứng cử viên tại 28 khu vực bầu cử chưa có ứng cử viên; huy động công chức hoặc tình nguyện viên tham gia ban tổ chức tại các địa điểm bỏ phiếu; tổ chức in và phân phối phiếu bầu cử bằng phương thức bí mật nhằm đảm bảo phiếu bầu đến được các địa điểm bỏ phiếu; huy động lực lượng cảnh sát, quân đội tăng cường bảo vệ các cuộc bầu cử bổ sung.  

Cử tri Thái Lan bày tỏ sự tức giận khi không thể tham gia bỏ phiếu do bị người biểu tình cản trở 
(Ảnh: Getty Images)



Đặc biệt Ủy ban bầu cử cần có biện pháp răn đe và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng ngăn cản bầu cử. Bên cạnh đó, một số chuyên gia pháp luật đề nghị Ủy ban bầu cử cần kiến nghị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về các vấn đề quan trọng nêu trên nhằm đảm bảo tính pháp lý cho tiến trình bầu cử Hạ viện.

Ông Somchai, Ủy viên Ủy ban bầu cử Thái Lan phụ trách tổ chức bầu cử hoan nghênh các ý kiến đóng góp và cho biết Ủy ban bầu cử sẽ xem xét, ra quyết định cuối cùng về các bước tiến hành bầu cử tiếp theo. 

Ngày 24/2 tới, Ủy ban bầu cử cũng sẽ tổ chức tham khảo ý kiến của ban lãnh đạo biểu tình và các chuyên gia có quan điểm khác biệt với phe Chính phủ để làm cơ sở ấn định thời điểm bầu cử bổ sung phù hợp với diễn biến tình hình chính trị của Thái Lan./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án Thái Lan thả lãnh đạo biểu tình chống Chính phủ
Tòa án Thái Lan thả lãnh đạo biểu tình chống Chính phủ

VOV.VN - Trong khi đó, cuộc biểu tình chống Chính phủ của ông Suthep Thausuban ngày càng ít nhận được sự ủng hộ của người dân.

Tòa án Thái Lan thả lãnh đạo biểu tình chống Chính phủ

Tòa án Thái Lan thả lãnh đạo biểu tình chống Chính phủ

VOV.VN - Trong khi đó, cuộc biểu tình chống Chính phủ của ông Suthep Thausuban ngày càng ít nhận được sự ủng hộ của người dân.

Khách du lịch đến Lào tránh quá cảnh ở Thái Lan
Khách du lịch đến Lào tránh quá cảnh ở Thái Lan

VOV.VN - Nguyên nhân được cho là do tình hình bất ổn về chính trị ở Thái Lan khiến du khách cảm thấy mất an toàn.

Khách du lịch đến Lào tránh quá cảnh ở Thái Lan

Khách du lịch đến Lào tránh quá cảnh ở Thái Lan

VOV.VN - Nguyên nhân được cho là do tình hình bất ổn về chính trị ở Thái Lan khiến du khách cảm thấy mất an toàn.

Thái Lan chuẩn bị giải tán biểu tình
Thái Lan chuẩn bị giải tán biểu tình

VOV.VN -Tuần tới, Thái Lan sẽ tiến hành chiến dịch tổng lực giải tán 5 địa điểm mà người biểu tình tập trung chiếm đóng tại Bangkok.

Thái Lan chuẩn bị giải tán biểu tình

Thái Lan chuẩn bị giải tán biểu tình

VOV.VN -Tuần tới, Thái Lan sẽ tiến hành chiến dịch tổng lực giải tán 5 địa điểm mà người biểu tình tập trung chiếm đóng tại Bangkok.

Đã đến lúc phải thương lượng giải quyết khủng hoảng Thái Lan
Đã đến lúc phải thương lượng giải quyết khủng hoảng Thái Lan

VOV.VN - Sáng 17/2, lãnh đạo biểu tình Suthep tiếp tục dẫn đầu đoàn biểu tình bao vây khu vực Phủ Thủ tướng. 

Đã đến lúc phải thương lượng giải quyết khủng hoảng Thái Lan

Đã đến lúc phải thương lượng giải quyết khủng hoảng Thái Lan

VOV.VN - Sáng 17/2, lãnh đạo biểu tình Suthep tiếp tục dẫn đầu đoàn biểu tình bao vây khu vực Phủ Thủ tướng. 

Cảnh sát Thái Lan triển khai thu hồi các địa điểm biểu tình
Cảnh sát Thái Lan triển khai thu hồi các địa điểm biểu tình

VOV.VN - Khoảng 3.000 cảnh sát đã được huy động triển khai việc thu hồi các địa điểm biểu tình.

Cảnh sát Thái Lan triển khai thu hồi các địa điểm biểu tình

Cảnh sát Thái Lan triển khai thu hồi các địa điểm biểu tình

VOV.VN - Khoảng 3.000 cảnh sát đã được huy động triển khai việc thu hồi các địa điểm biểu tình.

Thái Lan cân nhắc dỡ bỏ Lệnh tình trạng khẩn cấp
Thái Lan cân nhắc dỡ bỏ Lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân Thaworn Senneam đã đệ đơn khiếu nại với Tòa án Dân sự Thái Lan về vấn đề này.

Thái Lan cân nhắc dỡ bỏ Lệnh tình trạng khẩn cấp

Thái Lan cân nhắc dỡ bỏ Lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân Thaworn Senneam đã đệ đơn khiếu nại với Tòa án Dân sự Thái Lan về vấn đề này.

Ngoại trưởng Thái Lan chỉ trích thành viên Uỷ ban bầu cử
Ngoại trưởng Thái Lan chỉ trích thành viên Uỷ ban bầu cử

VOV.VN - Ông này cho rằng một vị ủy viên của Ủy ban bầu cử đã nói bừa.

Ngoại trưởng Thái Lan chỉ trích thành viên Uỷ ban bầu cử

Ngoại trưởng Thái Lan chỉ trích thành viên Uỷ ban bầu cử

VOV.VN - Ông này cho rằng một vị ủy viên của Ủy ban bầu cử đã nói bừa.