Động thái của Mỹ sau khi Nga tăng cường tấn công UAV vào Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang cố gắng đẩy nhanh việc cung cấp 2 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến cho Ukraine sau khi cáo buộc Nga sử dụng UAV do Iran cung cấp để tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Nỗ lực của Lầu Năm Góc là minh chứng gần đây nhất cho thấy Mỹ và đồng minh đang hỗ trợ Ukraine xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không toàn diện nhằm tự vệ trước các cuộc tấn công bằng UAV.

UAV ngày càng trở thành vấn đề đau đầu với Ukraine. Trong khi đó, một người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục áp tất cả biện pháp trừng phạt mạnh mẽ lên Nga và Iran trong lĩnh vực trao đổi vũ khí nhằm khiến Iran gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bán vũ khí cho Nga và chúng tôi sẽ sát cánh cùng các đối tác trong khu vực để đối phó với mối đe dọa từ Iran. Chúng tôi đang làm việc với các đồng minh và đối tác, trong đó có Liên hợp Quốc, để giải quyết việc phổ biến các vũ khí nguy hiểm của Iran cho Nga. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường sự hỗ trợ an ninh chưa từng có cho Ukraine và hợp tác với các đồng minh để chuyển giao các hệ thống phòng không cho Kiev".

Các nhà phân tích phương Tây cho rằng, với việc kho dự trữ đạn chính xác đang ở mức thấp, Moscow phải dựa vào UAV cảm tử lưu động để duy trì khả năng tấn công các mục tiêu giá trị cao và nhắm vào các thành phố của Ukraine từ xa.

Không giống như các UAV quân sự truyền thông vốn lớn hơn và nhanh hơn có thể quay về căn cứ sau khi thả lên lửa, các UAV do Iran cung cấp được thiết kế để tấn công vào mục tiêu và phát nổ, kích hoạt đầu đạn của nó và phá hủy UAV trong quá trình này. Chúng nhỏ hơn và dễ kiểm soát hơn so với các tên lửa hành trình.

Mỹ không biết chính xác Iran đã cung cấp bao nhiêu UAV cho Nga nhưng các nhà phân tích quân sự nhận định đây là con số rất đáng kể. Một quan chức quốc phòng Mỹ ước tính con số này khoảng vài trăm UAV.

Một quan chức khác nhận định với CNN rằng Lầu Năm Góc đang cố gắng thúc đẩy quá trình cung cấp 2 Hệ thống Tên lửa Đất đối không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS) cho Ukraine - hệ thống vũ khí hiện được 12 quốc gia sở hữu và được sử dụng để bảo vệ thủ đô Washington. Mỹ đã cam kết cung cấp 8 hệ thống NASAMS cho Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 17/10 rằng các máy bay chiến đấu và tàu chiến Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tầm xa nhằm vào "các trung tâm chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine".

"Tất cả mục tiêu trong kế hoạch đều bị nhắm trúng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một thông báo.

Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào tháng này sau khi Moscow cáo buộc Kiev đứng sau vụ phá hoại cầu Crimea nối Bán đảo này với lục địa Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn
Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/10 cho biết, tổng cộng 110 người Nga đã trở về nhà sau khi Moscow tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân lớn với Ukraine.

Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn

Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/10 cho biết, tổng cộng 110 người Nga đã trở về nhà sau khi Moscow tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân lớn với Ukraine.

Nga tuyên bố nhắm trúng các mục tiêu trong cuộc tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine
Nga tuyên bố nhắm trúng các mục tiêu trong cuộc tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/10 cho biết, máy bay và tàu chiến của Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào “các trung tâm chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine”.

Nga tuyên bố nhắm trúng các mục tiêu trong cuộc tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine

Nga tuyên bố nhắm trúng các mục tiêu trong cuộc tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/10 cho biết, máy bay và tàu chiến của Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào “các trung tâm chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine”.

EU cung cấp đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro
EU cung cấp đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro

VOV.VN - Tính cả đợt thứ sáu mới là 500 triệu euro, tổng đóng góp của EU trong hỗ trợ Ukraine hiện sẽ lên tới con số 3,1 tỷ euro.

EU cung cấp đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro

EU cung cấp đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro

VOV.VN - Tính cả đợt thứ sáu mới là 500 triệu euro, tổng đóng góp của EU trong hỗ trợ Ukraine hiện sẽ lên tới con số 3,1 tỷ euro.

EU nhất trí kế hoạch huấn luyện binh lính Ukraine lớn chưa từng có
EU nhất trí kế hoạch huấn luyện binh lính Ukraine lớn chưa từng có

VOV.VN - Các thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về việc huấn luyện 15.000 binh lính Ukraine, Spiegel đưa tin ngày 17/10.

EU nhất trí kế hoạch huấn luyện binh lính Ukraine lớn chưa từng có

EU nhất trí kế hoạch huấn luyện binh lính Ukraine lớn chưa từng có

VOV.VN - Các thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về việc huấn luyện 15.000 binh lính Ukraine, Spiegel đưa tin ngày 17/10.

Hai lữ đoàn thuộc hàng mạnh nhất của Nga và Ukraine sẽ giao tranh ở phía Nam?
Hai lữ đoàn thuộc hàng mạnh nhất của Nga và Ukraine sẽ giao tranh ở phía Nam?

VOV.VN - Khu vực phía Nam Ukraine là vùng đất phẳng, rộng, bị chia cắt bởi các dòng sông và không có núi. Tuy nhiên, 2 lữ đoàn sơn cước của Nga và Ukraine được huy động tới đây và có thể chuẩn bị đối đầu với nhau trong tương lai.

Hai lữ đoàn thuộc hàng mạnh nhất của Nga và Ukraine sẽ giao tranh ở phía Nam?

Hai lữ đoàn thuộc hàng mạnh nhất của Nga và Ukraine sẽ giao tranh ở phía Nam?

VOV.VN - Khu vực phía Nam Ukraine là vùng đất phẳng, rộng, bị chia cắt bởi các dòng sông và không có núi. Tuy nhiên, 2 lữ đoàn sơn cước của Nga và Ukraine được huy động tới đây và có thể chuẩn bị đối đầu với nhau trong tương lai.