Du lịch Đông Nam Á khởi sắc trở lại sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Sau khi các quy định nhập cảnh và cách ly phòng dịch Covid-19 được nới lỏng, lượng khách du lịch đến với khu vực Đông Nam Á bắt đầu có xu hướng tăng trở lại. Đây được xem là thông tin đáng mừng, những tín hiệu khởi sắc đối với khu vực, sau 2 năm đình trệ do đại dịch Covid-19.

Đóng cửa biên giới từng là cách để nhiều nước trên thế giới phòng chống đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số quốc gia châu Á, nhất là các quốc gia tại Đông Nam Á bắt đầu nới lỏng quy định phòng dịch để kích cầu du lịch. Những biện pháp này đã và đang từng bước đưa khách du lịch trở lại với khu vực này.

Tại Thái Lan, sau khi từng bước nới lỏng quy định hạn chế dịch, lượng khách đến với xứ sở Chùa Vàng đang dần tăng trở lại. Theo thông báo của Chính phủ Thái Lan, nước này đã tiếp đón hơn 713.000 lượt khách quốc tế kể từ đầu năm đến nay, trong đó có tới hơn 50% là khách du lịch.

Cơ quan Du lịch Thái Lan đang hy vọng có thể thu hút ít nhất 1 triệu khách du lịch/tháng vào cuối năm 2022 khi thời kỳ cao điểm du lịch tiếp theo bắt đầu ở nước này. Đây là một tín hiệu khởi sắc đối với ngành dịch vụ không khói của Thái Lan trong bối cảnh sẽ có thêm một số hạn chế nhập cảnh tiếp tục được dỡ bỏ ở nước này trong ngày 1/5, trong đó có quy định bỏ yêu cầu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR khi đến đối với du khách đã được tiêm chủng đầy đủ. Điều này sẽ góp phần hồi sinh lại ngành du lịch của đất nước Chùa Vàng sau hơn 2 năm đại dịch đầy khó khăn.

“Tôi trông chờ du lịch tới Thái Lan từ rất lâu. Tôi thậm chí đã đặt vé trước. Nhưng giờ với chính sách nới lỏng hạn chế, tôi sẽ đến Thái Lan hàng năm”, một khách du lịch tới Thái Lan dịp này cho biết:

Cùng chung xu thế với Thái Lan, việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cũng đã mang khách du lịch trở lại với một số nước trong khu vực như Singapore và Indonesia. Theo công ty kinh doanh dữ liệu du lịch ForwardKeys, tính đến ngày 23/3, lượng đặt chỗ cho các chuyến bay đến Singapore đã tăng 68% so với trước khi đại dịch bùng phát. Trong tháng 3 vừa qua, sân bay Changi của Singapore đã đón tiếp hơn 1,1 triệu lượt hành khách tới làm thủ tục. Đây là lần đầu tiên con số này vượt mốc 1 triệu người kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Còn tại Indonesia, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang dần được kiểm soát, nước này hồi tháng 3 vừa qua cũng đã mở lại chương trình cấp thị thực khi đến cho du khách từ 23 quốc gia, trong đó có cả Australia, Mỹ, Nhật Bản và Đức. Vào ngày 5/4 vừa qua, nước này đã cấp thị thực nhập cảnh cho du khách từ 43 quốc gia.

Đây cũng là xu thế chung tại nhiều nước Đông Nam Á khác như Philippines, Malaysia... sau hơn 2 năm đình trệ do Covid-19.

Châu Á từng được xem là khu vực áp dụng biện pháp để kiểm soát dịch Covid-19 nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. Tuy nhiên, cùng với xu thế chung  khi thế giới đang dần bao phủ vaccine, nhiều nước đã bắt đầu mở cửa trở lại để đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch của người dân. Đây chính là tiền đề để ngành du lịch thế giới nói chung và ngành du lịch Đông Nam Á nói riêng dần hồi sinh mạnh mẽ trở lại, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế khu vực và thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về tăng trưởng du lịch nội địa
Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về tăng trưởng du lịch nội địa

VOV.VN - Malaysia được cho là đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tăng trưởng du lịch nội địa sau khi nới lỏng các hạn chế đi lại và mở lại biên giới.

Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về tăng trưởng du lịch nội địa

Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về tăng trưởng du lịch nội địa

VOV.VN - Malaysia được cho là đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tăng trưởng du lịch nội địa sau khi nới lỏng các hạn chế đi lại và mở lại biên giới.

Ấn Độ tạm ngừng cấp visa du lịch cho du khách Trung Quốc
Ấn Độ tạm ngừng cấp visa du lịch cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đã tạm thời đình chỉ việc cấp thị thực du lịch cho du khách Trung Quốc. Thông báo trên được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ban hành hôm 20/4 cho các hãng vận tải thành viên liên quan việc nhập cảnh vào Ấn Độ.

Ấn Độ tạm ngừng cấp visa du lịch cho du khách Trung Quốc

Ấn Độ tạm ngừng cấp visa du lịch cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đã tạm thời đình chỉ việc cấp thị thực du lịch cho du khách Trung Quốc. Thông báo trên được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ban hành hôm 20/4 cho các hãng vận tải thành viên liên quan việc nhập cảnh vào Ấn Độ.

Hàn Quốc gỡ bỏ khuyến cáo về đi lại với nước ngoài để phục hồi kinh tế và du lịch
Hàn Quốc gỡ bỏ khuyến cáo về đi lại với nước ngoài để phục hồi kinh tế và du lịch

VOV.VN - Từ hôm qua (14/4), Hàn Quốc đã dỡ bỏ khuyến cáo đặc biệt áp dụng với tất cả hoạt động đi lại với nước ngoài để phòng chống dịch Covid-19. Nỗ lực dỡ bỏ này là nhằm phục hồi du lịch và kinh tế của nước này.

Hàn Quốc gỡ bỏ khuyến cáo về đi lại với nước ngoài để phục hồi kinh tế và du lịch

Hàn Quốc gỡ bỏ khuyến cáo về đi lại với nước ngoài để phục hồi kinh tế và du lịch

VOV.VN - Từ hôm qua (14/4), Hàn Quốc đã dỡ bỏ khuyến cáo đặc biệt áp dụng với tất cả hoạt động đi lại với nước ngoài để phòng chống dịch Covid-19. Nỗ lực dỡ bỏ này là nhằm phục hồi du lịch và kinh tế của nước này.