Dự luật tài trợ cho Ukraine và Israel “hết cửa” tại Quốc hội Mỹ?

VOV.VN - Hạ viện Mỹ đã bác dự luật do Đảng Cộng hoà đề xuất nhằm cung cấp 17,6 tỷ USD viện trợ cho Israel. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết họ muốn một dự luật rộng hơn để bao gồm cả viện trợ cho Ukraine, hỗ trợ nhân đạo và an ninh biên giới. Đây đang là vấn đề gây chia rẽ chính trị sâu sắc tại Mỹ trong bối cảnh lập trường của các bên đều cứng hơn trong năm bầu cử quan trọng này.

Với 250 phiếu thuận và 180 phiếu chống, dự luật do đảng Cộng hoà đề xuất nhằm tài trợ cho Israel đã không nhận đủ 2/3 số phiếu cần thiết để được thông qua. Đáng chú ý trong số những ý kiến phản đối, có 14 nghị sĩ đảng Cộng hoà.

Vấn đề viện trợ cho Israel- một trong những nước nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, lâu nay vẫn thường nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cả 2 viện Quốc hội Mỹ.

Tuy nhiên, những người phản đối chỉ trích dự luật này là một “chiêu trò chính trị” của Đảng Cộng hoà nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những bế tắc liên quan tới gói tài trợ rộng lớn hơn trị giá 118 tỉ USD do đảng Dân chủ đề xuất, bao gồm cả an ninh biên giới và viện trợ khẩn cấp cho Ukraine, Israel, cũng các đối tác ở Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. 

Một dấu hiệu cho thấy sự chia rẽ chính trị sâu sắc tại Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm qua cảnh báo, dự luật của đảng Dân chủ sẽ không có “cửa” tại Hạ viện.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ chỉ trích những nỗ lực của đảng Cộng hoà sẽ không mang lại kết quả và chỉ làm chậm trễ hơn nữa việc viện trợ cho các đồng minh và cứu trợ nhân đạo.

"Tôi kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật này, đưa nó đến bàn làm việc của tôi ngay lập tức. Nhưng nếu dự luật thất bại, tôi muốn hoàn toàn rõ ràng về điều gì đó. Người dân Mỹ sẽ biết tại sao nó thất bại. Tôi sẽ đưa vấn đề này ra toàn quốc và các cử tri sẽ biết rằng đó không chỉ là một khoảnh khắc, mà ngay lúc này chúng ta sẽ đảm bảo an ninh biên giới và tài trợ cho các chương trình khác. Đã đến lúc những người Cộng hòa tại Quốc hội phải thể hiện một chút can đảm và thiện chí để nói rõ với người dân Mỹ rằng bạn làm việc cho họ chứ không phải cho bất kỳ ai khác ”. - ông Biden nói.

Quốc hội Mỹ đã loay hoay trong nhiều tháng nay để giải quyết vấn đề viện trợ an ninh nước ngoài, đặc biệt là hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Biden đã 2 lần đề nghị Quốc hội xem xét thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp, gần đây nhất hồi tháng 10/2023.

Một nhóm các thượng nghị sĩ nòng cốt, bao gồm cả đảng Cộng hoà và Dân chủ, đã tổ chức nhiều cuộc họp riêng trong nỗ lực ra tìm giải pháp có thể giúp khơi thông bế tắc trong vấn đề viện trợ Ukraine.

Đảng Cộng hoà muốn  người di cư phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe hơn nếu muốn vào Mỹ và cũng muốn tiếp tục xây dựng bức tường biên giới như từng được thúc đẩy dưới thời cựu Tổng thống Trump. Tuy nhiên đây lại là điều khó chấp nhận với đảng Dân chủ và các cuộc đàm phán đang diễn ra chậm chạp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện Mỹ không thông qua dự luật viện trợ cho Israel
Hạ viện Mỹ không thông qua dự luật viện trợ cho Israel

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 06/02 đã không có đủ số phiếu cần thiết để thông qua dự luật viện trợ 17,6 tỷ USD cho Israel.

Hạ viện Mỹ không thông qua dự luật viện trợ cho Israel

Hạ viện Mỹ không thông qua dự luật viện trợ cho Israel

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 06/02 đã không có đủ số phiếu cần thiết để thông qua dự luật viện trợ 17,6 tỷ USD cho Israel.

EU gây áp lực buộc Mỹ phải giải ngân 60 tỷ USD cho Ukraine
EU gây áp lực buộc Mỹ phải giải ngân 60 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu - Charles Michel đã đưa ra lời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ giải phóng hàng chục tỷ USD mà đảng Cộng hòa đang nắm giữ trong bối cảnh ông Trump đang ngày càng nổi bật trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.

EU gây áp lực buộc Mỹ phải giải ngân 60 tỷ USD cho Ukraine

EU gây áp lực buộc Mỹ phải giải ngân 60 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu - Charles Michel đã đưa ra lời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ giải phóng hàng chục tỷ USD mà đảng Cộng hòa đang nắm giữ trong bối cảnh ông Trump đang ngày càng nổi bật trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.

Mỹ sẽ xem xét phản ứng của Hamas với thỏa thuận ngừng bắn
Mỹ sẽ xem xét phản ứng của Hamas với thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre trong cuộc họp báo ngày 6/2 cho biết, Mỹ sẽ xem xét phản ứng của Hamas đối với thỏa thuận ngừng bắn đang được các bên đàm phán.

Mỹ sẽ xem xét phản ứng của Hamas với thỏa thuận ngừng bắn

Mỹ sẽ xem xét phản ứng của Hamas với thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre trong cuộc họp báo ngày 6/2 cho biết, Mỹ sẽ xem xét phản ứng của Hamas đối với thỏa thuận ngừng bắn đang được các bên đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Gaza
Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Gaza

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/2 đã tới Saudi Arabia, chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du Trung Đông, trong nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột ở Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Gaza

Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Gaza

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/2 đã tới Saudi Arabia, chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du Trung Đông, trong nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột ở Gaza.