Đức cân nhắc khả năng triển khai quân đội tới Libya

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen  cho rằng, việc khôi phục trật tự và luật pháp tại Libya là mục tiêu quan trọng của Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen hôm nay đề cập khả năng triển khai quân đội tại Libya, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này đang chìm trong khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, với sự tồn tại song song của 2 Chính phủ và 2 Quốc hội, tạo cơ hội cho nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mở rộng hoạt động.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen trong một lần tới thăm các binh sỹ quân đội Đức. (Ảnh: Getty)

Trả lời phỏng vấn báo chí trong nước khi được hỏi về kế hoạch triển khai quân tới Libya, Bộ trưởng Quốc phòng Đức tuyên bố, nước này không thể trốn trách trách nhiệm đóng góp của mình.

Không nêu rõ chi tiết việc triển khai quân, song bà Leyen nêu rõ, việc khôi phục trật tự và luật pháp tại quốc gia Bắc Phi này là một mục tiêu quan trọng của Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các vụ tấn công khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya và cho biết, điều này có thể tạo ra một làn sóng người tị nạn mới tới châu Âu.

Thời gian qua Đức đã gia tăng sự hiện diện quân sự tại nhiều khu vực bất ổn ở Trung Đông như Iraq và Syria để tham gia chiến dịch quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng do Mỹ dẫn đầu. Ngày 6/1 vừa qua, Đức đã quyết định triển khai thêm hơn 500 binh sĩ tới Mali và Iraq để truy quét các tay súng cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về Libya
Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về Libya

VOV.VN - Đêm 23/12 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết công nhận thỏa thuận hòa bình do Liên Hợp Quốc làm trung gian, 

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về Libya

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về Libya

VOV.VN - Đêm 23/12 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết công nhận thỏa thuận hòa bình do Liên Hợp Quốc làm trung gian, 

Libya không có ý định đề nghị phương Tây không kích chống IS
Libya không có ý định đề nghị phương Tây không kích chống IS

VOV.VN - Libya không có ý định đề nghị phương Tây không kích chống IS đồng thời mong rằng Liên Hợp Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán vũ khí với nước này.

Libya không có ý định đề nghị phương Tây không kích chống IS

Libya không có ý định đề nghị phương Tây không kích chống IS

VOV.VN - Libya không có ý định đề nghị phương Tây không kích chống IS đồng thời mong rằng Liên Hợp Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán vũ khí với nước này.

Thế giới 24h:Libya không yêu cầu phương Tây can thiệp quân sự chống IS
Thế giới 24h:Libya không yêu cầu phương Tây can thiệp quân sự chống IS

VOV.VN - Đại sứ Libya khẳng định “không ai nghĩ tới yêu cầu can thiệp quân sự vào Libya lúc này” và “Libya muốn tự mình chiến đấu chống lại IS”.

Thế giới 24h:Libya không yêu cầu phương Tây can thiệp quân sự chống IS

Thế giới 24h:Libya không yêu cầu phương Tây can thiệp quân sự chống IS

VOV.VN - Đại sứ Libya khẳng định “không ai nghĩ tới yêu cầu can thiệp quân sự vào Libya lúc này” và “Libya muốn tự mình chiến đấu chống lại IS”.

Đánh bom ở Libya, ít nhất 40 người thiệt mạng
Đánh bom ở Libya, ít nhất 40 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách địa phương cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom có thể còn tăng do có rất nhiều người bị thương nặng. 

Đánh bom ở Libya, ít nhất 40 người thiệt mạng

Đánh bom ở Libya, ít nhất 40 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách địa phương cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom có thể còn tăng do có rất nhiều người bị thương nặng. 

Triều Tiên viện dẫn Iraq và Libya để bảo vệ vụ thử “bom nhiệt hạch”
Triều Tiên viện dẫn Iraq và Libya để bảo vệ vụ thử “bom nhiệt hạch”

VOV.VN- Triều Tiên ngày 9/1 đã nêu ra các cuộc lật đổ chính quyền tại Iraq và Libya để bảo vệ việc thử “bom nhiệt hạch” của mình.

Triều Tiên viện dẫn Iraq và Libya để bảo vệ vụ thử “bom nhiệt hạch”

Triều Tiên viện dẫn Iraq và Libya để bảo vệ vụ thử “bom nhiệt hạch”

VOV.VN- Triều Tiên ngày 9/1 đã nêu ra các cuộc lật đổ chính quyền tại Iraq và Libya để bảo vệ việc thử “bom nhiệt hạch” của mình.

Pháp cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào Libya để chống IS
Pháp cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào Libya để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Pháp đề cập tới khả năng can thiệp quân sự tại Libya.

Pháp cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào Libya để chống IS

Pháp cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào Libya để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Pháp đề cập tới khả năng can thiệp quân sự tại Libya.

EU cam kết hỗ trợ Libya 100 triệu euro
EU cam kết hỗ trợ Libya 100 triệu euro

VOV.VN - Bà Mogherini cho biết, Liên minh Châu Âu sẽ hỗ trợ Libya về mặt hậu cần và kỹ thuật trong cuộc chiến chống khủng bố

EU cam kết hỗ trợ Libya 100 triệu euro

EU cam kết hỗ trợ Libya 100 triệu euro

VOV.VN - Bà Mogherini cho biết, Liên minh Châu Âu sẽ hỗ trợ Libya về mặt hậu cần và kỹ thuật trong cuộc chiến chống khủng bố