EU đau đầu giải quyết số phận của các trại tị nạn

VOV.VN - Các thành viên của EU vẫn chưa tìm được ra được một giải pháp hiệu quả cho vấn đề duy trì các trung tâm tị nạn.

Một trung tâm cho người nhập cư bất hợp pháp tại Hy Lạp đang phải đối mặt với việc thiếu nguồn lực tài chính. Điều này khiến cho trung tâm gần như không thể duy trì được hoạt động và những người tị nạn đang lâm vào tình trạng khó khăn thiếu thốn nghiêm trọng.

EU vẫn đau đầu với bài toán nhập cư, tị nạn. (Nguồn: CLEPA).

Các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu hôm 29/6 đã đạt được một thỏa thuận về vấn đề người nhập cư. Theo đó, trên tinh thần tự nguyện, EU sẽ thiết lập các trung tâm kiểm soát và chuyển những người nhập cư tới gần các khu vực bờ biển của EU.  

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã khiến cho các nhân viên tại trại tị nạn Thermopylae thất vọng  bởi họ không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào để duy trì hoạt động của trung tâm.

Ông Alex giám đốc điều hành của trung tâm tị nạn Thermopylae cho biết: “Chúng tôi đã làm việc ở đây khi trung tâm này được thành lập. Hiện giờ tình hình rất khó khăn, chúng tôi không có đủ kinh phí để hoạt động và có thể phải dựng lại trong vòng 6 tháng tới”.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều các trại tị nạn dành cho người nhập cư ở Hy Lạp cũng như ở EU đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn trong việc tiếp nhận và lưu giữ những người nhập cư trái phép.

Trong khi đó, các thành viên của EU vẫn chưa tìm được ra được một giải pháp hiệu quả cho vấn đề này. Trong cuộc gặp thượng đỉnh của khối trong tuần này, người ta vẫn chứng kiến những mâu thuẫn cơ bản trong quan điểm của các thành viên  EU về vấn đề tiếp nhận người nhập cư.

Thậm chí, việc EU đã đạt được một thỏa thuận hôm 29/6 vừa qua về số phận các trung tâm người tị nạn cũng đặt ra câu hỏi “thành viên nào sẽ tự nguyện” đặt các trung tâm tị nạn trên lãnh thổ của mình?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ
Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ

VOV.VN - Israel sẽ không cho phép bất kỳ người tị nạn Syria nào vào lãnh thổ của mình, nhưng sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người này.

Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ

Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ

VOV.VN - Israel sẽ không cho phép bất kỳ người tị nạn Syria nào vào lãnh thổ của mình, nhưng sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người này.

Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức
Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức

VOV.VN -Chính phủ Hungary ngày 30/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng, nước này đã đạt được một thỏa thuận với Đức về hồi hương người tị nạn.

Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức

Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức

VOV.VN -Chính phủ Hungary ngày 30/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng, nước này đã đạt được một thỏa thuận với Đức về hồi hương người tị nạn.

Jordan tuyên bố không tiếp nhận thêm người tị nạn Syria
Jordan tuyên bố không tiếp nhận thêm người tị nạn Syria

VOV.VN - Các quan chức Jordan hôm 24/6 tuyên bố sẽ không tiếp nhận thêm người Syria đi lánh nạn sau chiến dịch quân sự của chính phủ Syria.

Jordan tuyên bố không tiếp nhận thêm người tị nạn Syria

Jordan tuyên bố không tiếp nhận thêm người tị nạn Syria

VOV.VN - Các quan chức Jordan hôm 24/6 tuyên bố sẽ không tiếp nhận thêm người Syria đi lánh nạn sau chiến dịch quân sự của chính phủ Syria.

Thoả thuận của EU về người tị nạn có ý nghĩa chính trị hơn thực chất
Thoả thuận của EU về người tị nạn có ý nghĩa chính trị hơn thực chất

VOV.VN - Thoả thuận mà lãnh đạo các nước EU đạt được tại Brussels tạm tháo được ngòi nổ của những cuộc khủng hoảng ở châu Âu nhưng vẫn đặt ra rất nhiều vấn đề.

Thoả thuận của EU về người tị nạn có ý nghĩa chính trị hơn thực chất

Thoả thuận của EU về người tị nạn có ý nghĩa chính trị hơn thực chất

VOV.VN - Thoả thuận mà lãnh đạo các nước EU đạt được tại Brussels tạm tháo được ngòi nổ của những cuộc khủng hoảng ở châu Âu nhưng vẫn đặt ra rất nhiều vấn đề.

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria
Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Đây là sự chuẩn để bị tiếp nhận dòng người tị nạn từ Afrin, phía Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu".

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Đây là sự chuẩn để bị tiếp nhận dòng người tị nạn từ Afrin, phía Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu".