EU trừng phạt nhà sản xuất UAV và 3 tướng của Iran

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà sản xuất máy bay không người lái Shahed Aviation Industries của Iran và ba tướng lĩnh nước này, theo Quy định thực thi mới của Hội đồng châu Âu ngày 20/10.

Tuyên bố của EU nêu rõ: “Iran đã cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho cuộc tấn công vô cớ và phi lý của Nga chống lại Ukraine. Xét về mức độ nghiêm trọng của tình hình, Hội đồng cho rằng 3 cá nhân và một tổ chức liên quan đến việc phát triển và cung cấp các phương tiện bay không người lái cho Nga phải được đưa thêm vào danh sách các thực thể và cá nhân bị áp dụng các biện pháp hạn chế”.

Trong khuôn khổ lệnh trừng phạt, các doanh nghiệp châu Âu bị cấm có bất kỳ mối quan hệ nào với những cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách đen của EU. Các cá nhân này không có quyền tiếp cận với EU và tiền của họ tại các ngân hàng châu Âu có thể bị đóng băng.

Trước đó vào ngày 16/10, EU đã công bố gói trừng phạt đối với Iran, đưa 11 công dân Iran và 4 tổ chức của nước này vào danh sách đen. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ các cáo buộc của Ukraine và phương Tây về việc Nga sử dụng các máy bay không người lái do Iran sản xuất trong cuộc xung đột tại Ukraine. Còn Iran ngày 18/10 đã một lần nữa bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này cung cấp vũ khí, bao gồm cả máy bay không người lái (UAV), cho Nga để chống lại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do tiêm kích Su-57 của Nga hoạt động hạn chế ở Ukraine
Lý do tiêm kích Su-57 của Nga hoạt động hạn chế ở Ukraine

VOV.VN - Nga cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng trước những đồn đoán liên quan đến việc sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Lý do tiêm kích Su-57 của Nga hoạt động hạn chế ở Ukraine

Lý do tiêm kích Su-57 của Nga hoạt động hạn chế ở Ukraine

VOV.VN - Nga cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng trước những đồn đoán liên quan đến việc sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Hạ mục tiêu cách xa 217km, tổ hợp tên lửa S-300V4 phá kỷ lục trên chiến trường
Hạ mục tiêu cách xa 217km, tổ hợp tên lửa S-300V4 phá kỷ lục trên chiến trường

VOV.VN - Tạp chí Military Watch (MWM) của Nga vừa cho biết, quân đội Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất S-300V4 trên chiến trường Ukraine.

Hạ mục tiêu cách xa 217km, tổ hợp tên lửa S-300V4 phá kỷ lục trên chiến trường

Hạ mục tiêu cách xa 217km, tổ hợp tên lửa S-300V4 phá kỷ lục trên chiến trường

VOV.VN - Tạp chí Military Watch (MWM) của Nga vừa cho biết, quân đội Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất S-300V4 trên chiến trường Ukraine.

Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine
Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 19/10 tuyên bố, các lực lượng nước này đang tiếp tục tấn công vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine

Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 19/10 tuyên bố, các lực lượng nước này đang tiếp tục tấn công vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Phía sau cam kết của Iran chuyển giao UAV cảm tử và tên lửa cho Nga
Phía sau cam kết của Iran chuyển giao UAV cảm tử và tên lửa cho Nga

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này đã cam kết cung cấp tên lửa đất đối đất và chuyển giao thêm nhiều máy bay không người lái cho Nga.

Phía sau cam kết của Iran chuyển giao UAV cảm tử và tên lửa cho Nga

Phía sau cam kết của Iran chuyển giao UAV cảm tử và tên lửa cho Nga

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này đã cam kết cung cấp tên lửa đất đối đất và chuyển giao thêm nhiều máy bay không người lái cho Nga.