Facebook khóa 115 tài khoản nghi can thiệp bầu cử giữa kỳ Mỹ

VOV.VN - Các tài khoản Facebook bị khóa vì giới chức Mỹ nghi chúng có liên quan đến một tổ chức của Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Vài giờ trước khi cử tri Mỹ đến các điểm bỏ phiếu, Facebook ngày 5/11 thông báo vừa khóa 115 tài khoản người dùng sau khi cơ quan chức năng Mỹ xác định chúng có hoạt động nghi là liên quan đến một thực thể ở nước ngoài.

Facebook khóa 115 tài khoản nghi can thiệp bầu cử giữa kỳ Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Mạng xã hội này cho biết, họ cần phải phân tích thêm trước khi quyết định liệu các tài khoản này có liên quan đến Cơ quan nghiên cứu Internet của Nga hay các nhóm tương tự hay không. Mỹ cáo buộc Cơ quan nghiên cứu Internet của chính phủ Nga can thiệp vào chính trường nước này bằng các bài viết trên mạng xã hội nhằm loan tin giả, tin sai sự thật và gây chia rẽ.

Có tới 85 trong số 115 tài khoản bị khóa đã đăng các bài viết bằng tiếng Anh trên mạng xã hội Instagram (thuộc sở hữu của tập đoàn Facebook) và hơn 30 tài khoản trên Facebook và liên kết với các trang bằng tiếng Pháp và tiếng Nga. Các bài viết này tập trung vào những người nổi tiếng hoặc các cuộc tranh luận chính trị.

“Người Mỹ nên cảnh giác với các nhân tố nước ngoài, và cụ thể là Nga đang tiếp tục tìm cách tác động đến công luận và nhận thức của cử tri thông qua các hoạt động nhằm gây chia rẽ” – cơ quan chức năng Mỹ cảnh báo trong một thông cáo ngày 5/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Không khí "căng như dây đàn" trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ
Ảnh: Không khí "căng như dây đàn" trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Không khí của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ trở nên “nóng” hơn bao giờ hết trong những ngày bỏ phiếu cuối cùng.

Ảnh: Không khí "căng như dây đàn" trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Ảnh: Không khí "căng như dây đàn" trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Không khí của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ trở nên “nóng” hơn bao giờ hết trong những ngày bỏ phiếu cuối cùng.

Hàng chục triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
Hàng chục triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay có thể lên tới 45%, cao nhất trong vòng 50 năm qua.

Hàng chục triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Hàng chục triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay có thể lên tới 45%, cao nhất trong vòng 50 năm qua.

Mỹ giám sát chống gian lận bầu cử giữa kỳ tại 19 bang
Mỹ giám sát chống gian lận bầu cử giữa kỳ tại 19 bang

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ sẽ triển khai nhân viên giám sát 35 điểm bầu cử ở 19 bang trên cả nước trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ.

Mỹ giám sát chống gian lận bầu cử giữa kỳ tại 19 bang

Mỹ giám sát chống gian lận bầu cử giữa kỳ tại 19 bang

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ sẽ triển khai nhân viên giám sát 35 điểm bầu cử ở 19 bang trên cả nước trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 ở Mỹ diễn ra như thế nào?
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 ở Mỹ diễn ra như thế nào?

VOV.VN - Hai năm sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, các cử tri Mỹ lại tiếp tục đi bỏ phiếu một lần nữa vào ngày 6/11 trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 ở Mỹ diễn ra như thế nào?

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 ở Mỹ diễn ra như thế nào?

VOV.VN - Hai năm sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, các cử tri Mỹ lại tiếp tục đi bỏ phiếu một lần nữa vào ngày 6/11 trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ và các viễn cảnh sẽ xảy ra
Bầu cử giữa kỳ Mỹ và các viễn cảnh sẽ xảy ra

VOV.VN - Bầu cử lần này không chỉ như cuộc trưng cầu ý dân về chính quyền của Tổng thống Donald Trump mà còn “vẽ lại bản đồ” bầu cử Mỹ trong thập niên tới.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ và các viễn cảnh sẽ xảy ra

Bầu cử giữa kỳ Mỹ và các viễn cảnh sẽ xảy ra

VOV.VN - Bầu cử lần này không chỉ như cuộc trưng cầu ý dân về chính quyền của Tổng thống Donald Trump mà còn “vẽ lại bản đồ” bầu cử Mỹ trong thập niên tới.