Haiti khủng hoảng nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế hối thúc chuyển đổi chính trị

VOV.VN - Sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Haiti Ariel Henry, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt hối thúc các bên tại nước này đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.

Chủ tịch Cộng đồng Caribe (CARICOM) ngày 12/3 xác nhận Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã thông báo từ chức với tư cách là người đứng đầu chính phủ của quốc gia Caribe. Ông Ariel Henry hiện đang ở Puerto Rico - vùng lãnh thổ của Mỹ do không thể quay trở lại Haiti khi đợt bạo lực mới đây bùng phát.

Mỹ đánh giá cao quyết định của Thủ tướng Henry, đồng thời hy vọng các bên có thể sớm thành thành lập Hội đồng chuyển tiếp trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres “ghi nhận” thông báo từ chức của Thủ tướng Haiti và kêu gọi tất cả các bên hành động có trách nhiệm hướng tới các thỏa thuận cho phép khôi phục các thể chế dân chủ tại nước này.

“Chúng tôi rất hy vọng rằng họ sẽ làm như vậy. Thật khó để chúng tôi dự đoán. Nhưng tôi nghĩ, như chúng tôi vừa nói trong tuyên bố, điều quan trọng là các chủ thể chính trị phải hành động có trách nhiệm để tránh bất kỳ bạo lực nào”, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh.

Sau tuyên bố của Thủ tướng Henry, trong khi một số người dân Haiti hoan nghênh thì một số khác vẫn hoang mang trong bối cảnh bạo lực băng nhóm tiếp diễn và chưa có một hướng đi cụ thể giúp ổn định đất nước. Điều kiện an ninh tại Haiti vẫn rất đáng lo ngại khi băng nhóm có vũ trang tiếp tục kiểm soát sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng. Hiện vấn đề được dư luận quan tâm nhiều nhất là khi nào Sứ mệnh Hỗ trợ An ninh sẽ được triển khai để giúp Haiti củng cố lực lượng cảnh sát và lập lại trật tự.

Bất ổn chính trị bao trùm Haiti kể từ khi Tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát vào tháng 7/2021, khiến Thủ tướng Ariel Henry trở thành lãnh đạo lâm thời của đất nước. Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong những ngày gần đây sau khi các nhóm vũ trang tấn công vào nhà tù lớn nhất Haiti để 3.500 tù nhân trốn thoát khiến chính phủ Haiti buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức khi đất nước chìm trong khủng hoảng
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức khi đất nước chìm trong khủng hoảng

VOV.VN - Theo các nhà lãnh đạo khu vực, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã từ chức sau nhiều tuần tình trạng hỗn loạn gia tăng ở quốc gia Caribe này, nơi các băng đảng leo thang bạo lực.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức khi đất nước chìm trong khủng hoảng

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức khi đất nước chìm trong khủng hoảng

VOV.VN - Theo các nhà lãnh đạo khu vực, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã từ chức sau nhiều tuần tình trạng hỗn loạn gia tăng ở quốc gia Caribe này, nơi các băng đảng leo thang bạo lực.

Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti
Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/3 đã sang Haiti để tham dự cuộc họp của Cộng đồng CARICOM nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ở Haiti.

Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/3 đã sang Haiti để tham dự cuộc họp của Cộng đồng CARICOM nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ở Haiti.

Bạo lực tại Haiti leo thang: LHQ hối thúc sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia
Bạo lực tại Haiti leo thang: LHQ hối thúc sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia

VOV.VN - Một số quốc gia đã phải sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti trong bối cảnh nước này đang chìm trong bạo lực băng đảng. Tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng, khiến Liên Hợp Quốc hối thúc hành động khẩn cấp, đẩy nhanh tiến độ triển khai sứ mệnh Hỗ trợ an ninh đa quốc gia (MSS), tránh để Haiti chìm sâu hơn vào cảnh hỗn loạn.

Bạo lực tại Haiti leo thang: LHQ hối thúc sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia

Bạo lực tại Haiti leo thang: LHQ hối thúc sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia

VOV.VN - Một số quốc gia đã phải sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti trong bối cảnh nước này đang chìm trong bạo lực băng đảng. Tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng, khiến Liên Hợp Quốc hối thúc hành động khẩn cấp, đẩy nhanh tiến độ triển khai sứ mệnh Hỗ trợ an ninh đa quốc gia (MSS), tránh để Haiti chìm sâu hơn vào cảnh hỗn loạn.