Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức khi đất nước chìm trong khủng hoảng

VOV.VN - Theo các nhà lãnh đạo khu vực, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã từ chức sau nhiều tuần tình trạng hỗn loạn gia tăng ở quốc gia Caribe này, nơi các băng đảng leo thang bạo lực.

Các quan chức của Caricom, khối thương mại khu vực của các nước Caribe, tối 11/3 (giờ địa phương) thông báo, Thủ tướng Henry đã đệ đơn từ chức.

“Chúng tôi thừa nhận việc Thủ tướng Ariel Henry từ chức sau khi thành lập hội đồng tổng thống chuyển tiếp và bổ nhiệm thủ tướng lâm thời”, Irfaan Ali, Tổng thống Guyana và là Chủ tịch của Caricom, cho biết.

Theo Liên Hợp Quốc, Caricom (Cộng đồng Caribe và Thị trường chung), một khối khu vực gồm 25 quốc gia hoạt động về hội nhập kinh tế, an ninh và phát triển xã hội, đã tổ chức một cuộc họp về khủng hoảng ở Haiti tại thủ đô Kingston của Jamaica vào ngày 11/3.

Bạo lực ở Haiti bùng phát tồi tệ vào tuần trước khi Thủ tướng Henry đến Kenya để ký một thỏa thuận củng cố phái đoàn do Kenya dẫn đầu gồm 1.000 cảnh sát tới Haiti để khôi phục an ninh ở quốc gia Caribe này.

Khi ông Henry đi vắng, các băng đảng ở Haiti bắt đầu leo thang bạo lực. Lực lượng này tấn công vào nhà tù lớn nhất đất nước vào cuối tuần trước, khiến hàng nghìn tù nhân trốn thoát và buộc chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm vào ban đêm trong 72 giờ.

Các băng đảng cũng cố kiểm soát sân bay ở thủ đô Port-au-Prince để ngăn ông Henry trở về, khiến nhà chức trách đóng cửa đường băng.

Ông Henry dường như đang chịu áp lực ngoại giao từ Mỹ, yêu cầu ông dọn đường cho chính phủ chuyển tiếp ở Haiti.

Ông Henry, lãnh đạo cao nhất của Haiti kể từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào tháng 7/2021, đã trì hoãn các cuộc bầu cử dự kiến ​​diễn ra vào tháng 2, nói rằng sẽ không thể tổ chức bầu cử cho đến khi tình hình trở nên an toàn hơn. Tuy nhiên, quyết định của ông đã khiến những người biểu tình phẫn nộ hơn, những người đã yêu cầu ông từ chức trong nhiều tháng khi Haiti ngày càng lún sâu vào cảnh nghèo đói và bạo lực băng đảng gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti
Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/3 đã sang Haiti để tham dự cuộc họp của Cộng đồng CARICOM nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ở Haiti.

Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/3 đã sang Haiti để tham dự cuộc họp của Cộng đồng CARICOM nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ở Haiti.

Mỹ điều máy bay quân sự sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti
Mỹ điều máy bay quân sự sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 10/3 thông báo đã sử dụng máy bay quân sự để sơ tán các nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán Mỹ ở Haiti, đồng thời bổ sung lực lượng bảo vệ khuôn viên sứ quán.

Mỹ điều máy bay quân sự sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti

Mỹ điều máy bay quân sự sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 10/3 thông báo đã sử dụng máy bay quân sự để sơ tán các nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán Mỹ ở Haiti, đồng thời bổ sung lực lượng bảo vệ khuôn viên sứ quán.

Nhà tù lớn nhất Haiti bị tấn công, cảnh sát kêu gọi giúp đỡ
Nhà tù lớn nhất Haiti bị tấn công, cảnh sát kêu gọi giúp đỡ

VOV.VN - Các nhóm băng đảng đã tấn công nhà tù lớn nhất của Haiti kể từ tối hôm qua (2/3), khiến lực lượng cảnh sát nước này phải kêu gọi sự giúp đỡ. Sự việc diễn ra sau nhiều ngày nổ ra giao tranh ở Thủ đô Port-au-Prince khi một thủ lĩnh băng đảng lớn kêu gọi chống lại chính quyền.

Nhà tù lớn nhất Haiti bị tấn công, cảnh sát kêu gọi giúp đỡ

Nhà tù lớn nhất Haiti bị tấn công, cảnh sát kêu gọi giúp đỡ

VOV.VN - Các nhóm băng đảng đã tấn công nhà tù lớn nhất của Haiti kể từ tối hôm qua (2/3), khiến lực lượng cảnh sát nước này phải kêu gọi sự giúp đỡ. Sự việc diễn ra sau nhiều ngày nổ ra giao tranh ở Thủ đô Port-au-Prince khi một thủ lĩnh băng đảng lớn kêu gọi chống lại chính quyền.