Hàn Quốc chính thức thông qua kế hoạch trục vớt phà Sewol

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 22/4 chính thức thông qua kế hoạch trục vợt tàu Sewol bị chìm năm ngoái, làm hơn 300 người thiệt mạng. 

Trục vớt phà là một trong những yêu cầu của gia đình những nạn nhân trong vụ tai nạn, có thể giúp đưa ra chi tiết về nguyên nhân của vụ chìm phà, cũng như tìm kiếm 9 thi thể người vẫn còn mất tích.

Chiếc phà Sewol mất thăng bằng và bị chìm, khiến hơn 300 người thiệt mạng (ảnh: Yonhap)

Chiếc phà Sewol chở 476 hành khách, bao gồm 325 học sinh đã bị chìm ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc vào ngày 16/4 năm ngoái. Chỉ có 75 học sinh được cứu sống. Đến thời điểm này có 295 thi thể đã được tìm thấy, trong khi 9 nạn nhân khác vẫn mất tích sau vụ chìm phà. 

Chính phủ Hàn Quốc đã phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích, nhất là về sự phản ứng chậm chạp và thiếu phối hợp hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển trong quá trình tìm kiếm và cứu các nạn nhân.

Điều này khiến Tổng thống Hàn Quốc phải tuyên bố giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển và sửa đổi toàn diện các tiêu chuẩn an toàn quốc gia.

Chính phủ Hàn Quốc gần đây tiếp tục đối mặt với chỉ trích từ phía gia đình các nạn nhân, cho rằng đang cố trì hoãn việc trục vớt phà do lo ngại chi phí cao. Theo ước tính, phải mất 18 tháng để trục vớt được chiếc phà, với chi phí khoảng từ 91 đến 137 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết án 10 năm tù Giám đốc điều hành công ty vận hành phà Sewol
Kết án 10 năm tù Giám đốc điều hành công ty vận hành phà Sewol

VOV.VN -Ông Kim Han-sik, Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty hàng hải Chonghaejin Marine, bị kết án 10 năm tù giam vì tội tham ô và sơ suất gây chết người

Kết án 10 năm tù Giám đốc điều hành công ty vận hành phà Sewol

Kết án 10 năm tù Giám đốc điều hành công ty vận hành phà Sewol

VOV.VN -Ông Kim Han-sik, Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty hàng hải Chonghaejin Marine, bị kết án 10 năm tù giam vì tội tham ô và sơ suất gây chết người

Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù
Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù

VOV.VN - Ông Lee Joon-seok không bị kết tội sát nhân, nhưng bị quy tội tắc trách khiến 304 người, gồm chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng.

Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù

Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù

VOV.VN - Ông Lee Joon-seok không bị kết tội sát nhân, nhưng bị quy tội tắc trách khiến 304 người, gồm chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng.

Hàn Quốc xem xét trục vớt phà Sewol bị chìm
Hàn Quốc xem xét trục vớt phà Sewol bị chìm

VOV.VN -Ngày 6/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết xem xét việc trục vớt phà Sewol bị chìm cách đây một năm, làm hơn 300 người thiệt mạng. 

Hàn Quốc xem xét trục vớt phà Sewol bị chìm

Hàn Quốc xem xét trục vớt phà Sewol bị chìm

VOV.VN -Ngày 6/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết xem xét việc trục vớt phà Sewol bị chìm cách đây một năm, làm hơn 300 người thiệt mạng. 

Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol
Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Thân nhân của các nạn nhân cho rằng cuộc điều tra năm ngoái là chưa thỏa đáng, cần tiến hành cuộc điều tra độc lập và minh bạch.

Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol

Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Thân nhân của các nạn nhân cho rằng cuộc điều tra năm ngoái là chưa thỏa đáng, cần tiến hành cuộc điều tra độc lập và minh bạch.

Một năm thảm kịch chìm phà Sewol: Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai
Một năm thảm kịch chìm phà Sewol: Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai

VOV.VN- Vụ tai nạn được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc đồng thời đặt ra những lo ngại về tiêu chuẩn về an toàn hàng hải.

Một năm thảm kịch chìm phà Sewol: Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai

Một năm thảm kịch chìm phà Sewol: Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai

VOV.VN- Vụ tai nạn được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc đồng thời đặt ra những lo ngại về tiêu chuẩn về an toàn hàng hải.