Hàn Quốc sẽ có các hành động cứng rắn đối với việc đình công của các bác sĩ

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc vào ngày 4/3 cho biết, giới chức trách sẽ tiến hành kiểm tra các bệnh viện nhằm thực hiện những hành động cứng rắn đối với việc các bác sĩ thực tập bỏ ngoài tai tối hậu thư của Chính phủ về việc chấm dứt cuộc đình công phản đối kế hoạch tăng tuyển sinh trường y của nước này.

Khoảng 9.000 bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập, hoặc khoảng 70% tổng số bác sĩ trên khắp Hàn Quốc đã đình công kể từ ngày 20/2, dẫn đến việc một số ca phẫu thuật, điều trị và các các ca cấp cứu phải bị huỷ bỏ.

Chính phủ Hàn Quốc đã cảnh báo các bác sĩ thực tập đang đình công rằng họ có thể sẽ phải đối mặt với các hình phạt hành chính và pháp lý, bao gồm đình chỉ giấy phép hoạt động y tế hoặc nhận án tù nếu không quay trở lại làm việc vào cuối tháng 2/2024.

Bộ trưởng Y tế Choo Kyoo-hong phát biểu trong một cuộc họp báo trên truyền hình rằng, Chính phủ sẽ tiến hành việc thẩm định tại chỗ nhằm xác nhận các bác sĩ thực tập đã quay trở lại hay chưa, qua đó đưa ra những hành động dựa theo pháp luật và sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào.

“Hãy nhớ rằng các bác sĩ chưa trở lại làm việc có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng trên con đường sự nghiệp của mình”, Bộ trưởng Choo Kyoo-hong cảnh báo.

Đối với các bác sĩ đã quay trở lại làm việc, Bộ trưởng Choo Kyoo-hong cho biết, Chính phủ sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi đưa ra bất kỳ quyết định nào đối với việc bãi công vừa qua của các bác sĩ này.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện các quy trình nhằm đình chỉ giấy phép y tế của khoảng 7000 bác sĩ thực tập đã rời bỏ cương vị bác sĩ của mình.

Cho đến nay, có rất ít các dấu hiệu cho thấy một trong hai bên đang nhượng bộ. Hàng nghìn bác sĩ đã tổ chức một cuộc biểu tình do Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) tổ chức, đại diện cho các bác sĩ tư nhân, bất chấp lời kêu gọi trở lại làm việc của Chính phủ nước này.

Hiệp hội Y khoa thế giới vào ngày 3/3 đã lên án mạnh mẽ hành động của Chính phủ Hàn Quốc trong việc cố gắng “bóp nghẹt” tiếng nói của các nhà lãnh đạo hợp pháp trong Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, và khẳng định quyền của các bác sĩ đối với các hành động tập thể này, bao gồm cả cuộc bãi công.

Các bác sĩ trẻ tại Hàn Quốc cho rằng Chính phủ trước hết nên giải quyết vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc trước khi cố gắng tăng số lượng bác sĩ.

Trong khi đó, Chính phủ cho biết kế hoạch tăng số lượng sinh viên các trường y lên 2.000 sinh viên bắt đầu từ năm 2025 là giải pháp cần thiết trong một xã hội với tốc độ già hoá nhanh chóng. Nước này cũng có tỉ lệ bác sĩ trên bệnh nhân đang ở mức thấp nhất trong các nền kinh tế phát triển, với con số 2,6 bác sĩ trên 1.000 bệnh nhân.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy kế hoạch thúc đẩy tuyển sinh trường y rất phổ biến với công chúng, với khoảng 76% số người được hỏi ủng hộ, dù họ ở đảng phái chính trị nào.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình cáo buộc Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol không tiến hành khảo sát đầy đủ và đã chọn việc đấu tranh về vấn đề này ngay trước cuộc bầu cử nghị viện vào tháng 4.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao các bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc đồng loạt bỏ việc?
Vì sao các bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc đồng loạt bỏ việc?

VOV.VN - Các bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc đã đồng loạt đình công, bất chấp những lệnh đe doạ bắt giữ của Chính phủ khi họ phải làm việc tới 100 giờ mỗi tuần.

Vì sao các bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc đồng loạt bỏ việc?

Vì sao các bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc đồng loạt bỏ việc?

VOV.VN - Các bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc đã đồng loạt đình công, bất chấp những lệnh đe doạ bắt giữ của Chính phủ khi họ phải làm việc tới 100 giờ mỗi tuần.

Gần 100% bác sĩ nội trú Hàn Quốc xin thôi việc
Gần 100% bác sĩ nội trú Hàn Quốc xin thôi việc

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc, tính đến 22h tối 21/2, có 9.275 bác sĩ nội trú tại 100 bệnh viện lớn trên toàn quốc đã nộp đơn xin thôi việc, tương đương 95% toàn bộ bác sĩ nội trú trên cả nước.

Gần 100% bác sĩ nội trú Hàn Quốc xin thôi việc

Gần 100% bác sĩ nội trú Hàn Quốc xin thôi việc

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc, tính đến 22h tối 21/2, có 9.275 bác sĩ nội trú tại 100 bệnh viện lớn trên toàn quốc đã nộp đơn xin thôi việc, tương đương 95% toàn bộ bác sĩ nội trú trên cả nước.

Hàng nghìn bác sĩ nội trú Hàn Quốc xin thôi việc
Hàng nghìn bác sĩ nội trú Hàn Quốc xin thôi việc

VOV.VN - Theo Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc, tính đến 23h ngày 19/2, có 6.415 bác sĩ nội trú, chiếm 55% tổng bác sĩ đang nội trú tại 100 bệnh viện trên toàn quốc, đã nộp đơn thôi việc nhưng đều chưa được chấp thuận. 

Hàng nghìn bác sĩ nội trú Hàn Quốc xin thôi việc

Hàng nghìn bác sĩ nội trú Hàn Quốc xin thôi việc

VOV.VN - Theo Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc, tính đến 23h ngày 19/2, có 6.415 bác sĩ nội trú, chiếm 55% tổng bác sĩ đang nội trú tại 100 bệnh viện trên toàn quốc, đã nộp đơn thôi việc nhưng đều chưa được chấp thuận.