Hàn Quốc tìm cách tác động đến chính sách của Mỹ về Triều Tiên

VOV.VN - Hiện Hàn Quốc đang cố gắng tác động vào chính sách về Triều Tiên của Mỹ, đặc biệt là trong chuyến thăm Hàn Quốc tới đây của Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ.

Ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố sẽ xem xét lại vấn đề Triều Tiên. Ngày 9/3, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, họ đã và đang xem xét chính sách về Triều Tiên từ giữa những năm 1990 đến nay, với tần suất làm việc dày và kỳ vọng sẽ hoàn thành việc đưa ra đối sách mới với Triều Tiên trong vòng 1 tháng tới.

Theo vị quan chức này, Triều Tiên cũng sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Nhóm Bộ Tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/3 tới. Đây cũng sẽ là chủ đề thảo luận khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin quan tâm khi tới thăm Nhật Bản và Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Hiện Hàn Quốc đang cố gắng điều phối và tác động đến quá trình xem xét chính sách về Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo ông Hwang Ji-hwan - thành viên trong ủy ban hoạch định chính sách của Tổng thống Moon Jae-in - cho biết, chính phủ Hàn Quốc hoan nghênh việc chính quyền ông Biden tập trung vào ngoại giao và làm việc với các đồng minh, không chỉ riêng trong vấn đề Triều Tiên.

Tuy nhiên, đối với Hàn Quốc, bằng chứng thực sự về sự cải thiện trong mối quan hệ Mỹ-Hàn cũng sẽ nằm ở chính sách về Triều Tiên. Hàn Quốc mong muốn bảo đảm phối hợp về chính sách với Mỹ trong việc nối lại cuộc đàm phán bị đình trệ với Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Cũng theo ông Hwang Ji-hwan, Hàn Quốc còn có thể cân nhắc việc tham gia nhóm Bộ Tứ kim cương mở rộng (QUAD Plus), do Mỹ dẫn đầu trong nỗ lực tác động đến chính sách của Mỹ đối với vấn đề Triều Tiên.

Ngoài các chính sách mang tính lâu dài của Mỹ đối với Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới đây cũng kỳ vọng Thế vận hội mùa hè Tokyo sắp tới tại Nhật Bản cũng sẽ tạo “động lực mới” cho các cuộc đối thoại nhiều bên.

“Thế vận hội Tokyo được lên kế hoạch trong năm nay có thể là cơ hội cho đối thoại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, giữa Triều Tiên và Mỹ, và giữa Triều Tiên và Nhật Bản. Hàn Quốc sẽ hợp tác vì sự thành công của Thế vận hội Tokyo”, ông Hwang Ji-hwan nói.

Trước đó, Thế vận hội mùa Đông năm 2018 được tổ chức tại Hàn Quốc đã mở ra một giai đoạn đối thoại tích cực giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, và là nền tảng cho các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều sau đó. Tuy nhiên, từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 2/2019, căng thẳng giữa các bên lại bị đẩy lên cao trào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc xây nhà máy hạt nhân tại Triều Tiên
Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc xây nhà máy hạt nhân tại Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (1/2) đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ Tổng thống Moon Jae In đang lên kế hoạch thúc đẩy xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân.

Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc xây nhà máy hạt nhân tại Triều Tiên

Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc xây nhà máy hạt nhân tại Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (1/2) đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ Tổng thống Moon Jae In đang lên kế hoạch thúc đẩy xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc kỳ vọng tiến triển ngoại giao hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc kỳ vọng tiến triển ngoại giao hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (18/1) bày tỏ hy vọng đạt tiến triển trong hoạt động ngoại giao phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, dưới thời chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Hàn Quốc kỳ vọng tiến triển ngoại giao hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc kỳ vọng tiến triển ngoại giao hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (18/1) bày tỏ hy vọng đạt tiến triển trong hoạt động ngoại giao phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, dưới thời chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.