Hàn Quốc và Mỹ tăng cường hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ nhất trí hợp tác chặt chẽ ở cấp Chính phủ như hỗ trợ tài chính, tìm kiếm các dự án như cơ sở hạ tầng để giúp doanh nghiệp hai nước cùng thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã tổ chức “Đối thoại chính sách Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Hàn-Mỹ” nhằm tăng cường hợp tác giữa "chính sách phương Nam mới" của Seoul và tầm nhìn của Washington trong khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương.

Vụ trưởng Vụ ASEAN và Đông Nam Á của Hàn Quốc và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương đã tham dự cuộc họp, trao đổi ý kiến về tình hình ở Đông Nam Á và chia sẻ phương hướng thúc đẩy chính sách khu vực ASEAN.

Quan chức hai nước đã thảo luận về phương án hợp tác với các nước ASEAN trong 7 lĩnh vực gồm y tế, cơ sở hạ tầng, thành phố thông minh, tăng trưởng xanh, đổi mới kỹ thuật số, khu vực sông Mekong, hàng hải và giao lưu nhân sự. Trong đó, hai bên đã trao đổi về hợp tác nhằm hỗ hợ ASEAN vượt qua dịch COVID-19 và tăng cường năng lực y tế như đóng góp cho “Quỹ đối phó COVID-19 ASEAN”.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ ở cấp Chính phủ như hỗ trợ tài chính, tìm kiếm các dự án như cơ sở hạ tầng để giúp doanh nghiệp hai nước cùng thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á.

Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết hội nghị không chỉ có ý nghĩa trong khuôn khổ "chính sách phương Nam mới" mở rộng mà còn mang ý nghĩa thúc đẩy quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Về hợp tác trong khu vực ASEAN với Trung Quốc, quan chức này cho rằng tầm nhìn của "chính sách phương Nam mới" không loại trừ quốc gia nào trên nền tảng hòa bình và thịnh vượng trong khu vực, chính sách của Hàn Quốc và Trung Quốc về ASEAN cũng có nhiều điểm chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc phê chuẩn các vị trí chủ chốt trong nội các, tân Thủ tướng nhậm chức
Tổng thống Hàn Quốc phê chuẩn các vị trí chủ chốt trong nội các, tân Thủ tướng nhậm chức

VOV.VN - Hôm nay (14/5) Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Bộ trưởng Bộ đất đai. Sáng cùng ngày ông Kim Boo-kyum cũng chính thức nhậm chức Thủ tướng Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc phê chuẩn các vị trí chủ chốt trong nội các, tân Thủ tướng nhậm chức

Tổng thống Hàn Quốc phê chuẩn các vị trí chủ chốt trong nội các, tân Thủ tướng nhậm chức

VOV.VN - Hôm nay (14/5) Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Bộ trưởng Bộ đất đai. Sáng cùng ngày ông Kim Boo-kyum cũng chính thức nhậm chức Thủ tướng Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc ủng hộ quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Mỹ và Hàn Quốc ủng hộ quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức phiên đối thoại đầu tiên về ASEAN và Đông Nam Á ngày 12/5.

Mỹ và Hàn Quốc ủng hộ quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Mỹ và Hàn Quốc ủng hộ quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức phiên đối thoại đầu tiên về ASEAN và Đông Nam Á ngày 12/5.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua đề cử Thủ tướng mới
Quốc hội Hàn Quốc thông qua đề cử Thủ tướng mới

VOV.VN - Quốc hội Hàn Quốc nhất trí phê chuẩn ông Kim Boo-kyum – người từng là Nghị sỹ trong 4 khóa và là cựu Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2017 đến năm 2019 - làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua đề cử Thủ tướng mới

Quốc hội Hàn Quốc thông qua đề cử Thủ tướng mới

VOV.VN - Quốc hội Hàn Quốc nhất trí phê chuẩn ông Kim Boo-kyum – người từng là Nghị sỹ trong 4 khóa và là cựu Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2017 đến năm 2019 - làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc.