Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia

VOV.VN - Chiều 14/3, khoảng 2.000 người di cư từ biên giới Hy Lạp đã phá hàng rào để vào Macedonia.

Theo các nhân chứng, những người di cư đi bộ trong vài giờ và vượt qua một con sông, phá dỡ hàng rào để tràn vào Macedonia.

Lực lượng an ninh của Macedonia đã bắt giữ một số người xâm nhập biên giới trái phép. Tuy nhiên đã có một số lượng người di cư nhất định đã tràn được vào biên giới Macedonia.

Nhiều người tị nạn bất chấp nguy hiểm vượt sông để chạy từ Hy Lạp sang Macedonia. (Ảnh: Getty)

Hiện có hơn 14.000 người đang mắc kẹt tại khu vực biên giới Hy Lạp - Macedonia sau khi Macedonia đóng cửa biên giới.

Trước đó hôm 13/3, hàng trăm người đã biểu tình kêu gọi mở của biên giới trong khi hàng ngày, các cuộc biểu tình kiểu này vẫn liên tục nổ ra.

Một ngày trước đó, Chính phủ Hy Lạp cam kết sẽ đẩy nhanh việc sơ tán người di cư tới các trại tị nạn khác trên lãnh thổ nước này để giảm áp lực khi người tị nạn tập trung ở một số khu vực nhất định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp - Đức đồng lòng để đối diện với khủng hoảng người tị nạn
Pháp - Đức đồng lòng để đối diện với khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã nhất trí “hợp tác trên tinh thần chung” nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư hiện nay.

Pháp - Đức đồng lòng để đối diện với khủng hoảng người tị nạn

Pháp - Đức đồng lòng để đối diện với khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã nhất trí “hợp tác trên tinh thần chung” nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư hiện nay.

Anh huy động tàu tham gia với NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn
Anh huy động tàu tham gia với NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn

VOV.VN - Anh dự kiến sẽ huy động một số tàu tham gia sứ mệnh của NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn trên biển Aegea.

Anh huy động tàu tham gia với NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn

Anh huy động tàu tham gia với NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn

VOV.VN - Anh dự kiến sẽ huy động một số tàu tham gia sứ mệnh của NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn trên biển Aegea.

Hungary ban bố tình trạng khủng hoảng vì người tị nạn
Hungary ban bố tình trạng khủng hoảng vì người tị nạn

VOV.VN - Đây được cho là biện pháp đề phòng mọi phản ứng của người tị nạn tại các quốc gia láng giềng có đường biên giới trực tiếp với Hungary.

Hungary ban bố tình trạng khủng hoảng vì người tị nạn

Hungary ban bố tình trạng khủng hoảng vì người tị nạn

VOV.VN - Đây được cho là biện pháp đề phòng mọi phản ứng của người tị nạn tại các quốc gia láng giềng có đường biên giới trực tiếp với Hungary.

Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015
Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015

VOV.VN - Trong số các quốc gia châu Âu, Đức là nước có nhiều người nộp đơn xin tị nạn nhất trong năm 2015, với 441.800 đơn.

Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015

Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015

VOV.VN - Trong số các quốc gia châu Âu, Đức là nước có nhiều người nộp đơn xin tị nạn nhất trong năm 2015, với 441.800 đơn.

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ
CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tuy nhiên, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục theo đuổi cam kết chỉ tiếp nhận một số lượng hạn chế người tị nạn.

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tuy nhiên, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục theo đuổi cam kết chỉ tiếp nhận một số lượng hạn chế người tị nạn.