Hungary khánh thành nhà máy sản xuất hydro đầu tiên

VOV.VN - Những nhà tiêu dùng điện của Hungary đã bắt đầu có thể nghĩ về việc tích trữ lượng lớn điện năng dư thừa từ các nguồn năng lượng tái tạo (pin mặt trời) dưới dạng hydro, lên đến vài trăm MW trong thời gian dài, thậm chí hàng tháng, sau khi một nhà máy sản xuất hydro đầu tiên được khánh thành ngày hôm qua.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng năng lượng Hungary Csaba Lantos cho biết, đây là bước đánh dấu một kỷ nguyên mới đang bắt đầu trong lịch sử và sự phát triển của nền kinh tế năng lượng và hydro của Hungary.

Sự kiện này là bước đầu tiên hướng tới bước đột phá thực sự của công nghệ hydro và ngành công nghiệp hydro ở Hungary, cũng như quá trình giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của đất nước và phát triển hệ thống lưu trữ điện theo mùa với chi phí thấp và hiệu suất cao. Chi phí dự án khoảng 15 triệu euro, trong đó 6,7 triệu euro được tài trợ bởi ngân sách nhà nước.

Ông Akos Kriston, Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Lưu trữ Khí đốt Hungary cho biết, là một phần của dự án, Công ty TNHH Lưu trữ Khí đốt Hungary đã lắp đặt một hệ thống điện phân 2,5 MW và công nghệ xử lý khí hydro liên quan trong cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm Kardoskut.

Ông Kriston giải thích rằng với sự trợ giúp của quá trình điện phân bằng điện, nước máy được tách thành hydro và oxy, và hydro được lưu trữ sau khi tăng áp suất. Thành phẩm sẽ được sử dụng theo 2 hướng: làm nguyên liệu thô để bán hydro trong tàu chở dầu hoặc làm nguyên liệu cho khí tự nhiên, được trộn với máy nén chạy bằng khí.

Ông Kriston cho biết, thành công hiện tại liên quan đến các công nghệ bề mặt, nhưng là một phần của một dự án đang nghiên cứu tiềm năng lưu trữ hydro trong các lớp đá xốp bên dưới bề mặt và xa hơn là ứng dụng để nghiên cứu việc bơm và chiết xuất hydro tinh khiết từ các lớp lưu trữ. Ông Kriston hy vọng các nhà khoa học sẽ có thể thử nghiệm chuyển đổi hydro thành điện và lưu trữ chất lỏng, đồng thời phát triển các quy trình có thể bán được trên thị trường bắt đầu từ tháng 9/2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập chuẩn bị khởi động chiến lược quốc gia về hydro xanh tại COP27
Ai Cập chuẩn bị khởi động chiến lược quốc gia về hydro xanh tại COP27

VOV.VN - Trước các thách thức ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, Ai Cập đang chuẩn bị triển khai một lộ trình liên quan đến các dự án kinh tế xanh và phát triển năng lượng tái tạo.

Ai Cập chuẩn bị khởi động chiến lược quốc gia về hydro xanh tại COP27

Ai Cập chuẩn bị khởi động chiến lược quốc gia về hydro xanh tại COP27

VOV.VN - Trước các thách thức ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, Ai Cập đang chuẩn bị triển khai một lộ trình liên quan đến các dự án kinh tế xanh và phát triển năng lượng tái tạo.

Italy xây dựng ngôi nhà chạy bằng hydro đầu tiên ở châu Âu
Italy xây dựng ngôi nhà chạy bằng hydro đầu tiên ở châu Âu

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sannio, miền nam Italy đã xây dựng ngôi nhà đầu tiên ở châu Âu chạy bằng pin nhiên liệu hydro, nhằm giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2).

Italy xây dựng ngôi nhà chạy bằng hydro đầu tiên ở châu Âu

Italy xây dựng ngôi nhà chạy bằng hydro đầu tiên ở châu Âu

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sannio, miền nam Italy đã xây dựng ngôi nhà đầu tiên ở châu Âu chạy bằng pin nhiên liệu hydro, nhằm giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2).

Các nhà lập pháp EU cảnh báo sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus ở Hungary và Ba Lan
Các nhà lập pháp EU cảnh báo sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus ở Hungary và Ba Lan

VOV.VN - Các nhà lập pháp của Liên minh Châu Âu đã bày tỏ quan ngại sau sắc trong bối cảnh đang thực hiện các điều tra việc sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus chống lại các chính trị gia và nhà báo đối lập ở Hungary và Ba Lan.

Các nhà lập pháp EU cảnh báo sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus ở Hungary và Ba Lan

Các nhà lập pháp EU cảnh báo sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus ở Hungary và Ba Lan

VOV.VN - Các nhà lập pháp của Liên minh Châu Âu đã bày tỏ quan ngại sau sắc trong bối cảnh đang thực hiện các điều tra việc sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus chống lại các chính trị gia và nhà báo đối lập ở Hungary và Ba Lan.

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hungary bị cách chức
Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hungary bị cách chức

VOV.VN - Tổng thống Hungary Katalin Novak hôm qua đã miễn nhiệm Trung tướng Romulusz Ruszin-Szendi khỏi chức vụ Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Hungary theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này. Việc bãi nhiệm có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày 27/4.

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hungary bị cách chức

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hungary bị cách chức

VOV.VN - Tổng thống Hungary Katalin Novak hôm qua đã miễn nhiệm Trung tướng Romulusz Ruszin-Szendi khỏi chức vụ Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Hungary theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này. Việc bãi nhiệm có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày 27/4.

Hungary lên tiếng về đa dạng hóa nhập khẩu khí đốt của EU khỏi nguồn cung từ Nga
Hungary lên tiếng về đa dạng hóa nhập khẩu khí đốt của EU khỏi nguồn cung từ Nga

VOV.VN - Mặc dù có một mối quan hệ đặc biệt với Nga tuy nhiên ngày 25/4, Ngoại trưởng Hungary đã kêu gọi EU đặc biệt là các quốc gia khu vực Trung - Đông Âu đa dạng hóa nhập khẩu khí đốt để giải quyết vấn đề khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Hungary lên tiếng về đa dạng hóa nhập khẩu khí đốt của EU khỏi nguồn cung từ Nga

Hungary lên tiếng về đa dạng hóa nhập khẩu khí đốt của EU khỏi nguồn cung từ Nga

VOV.VN - Mặc dù có một mối quan hệ đặc biệt với Nga tuy nhiên ngày 25/4, Ngoại trưởng Hungary đã kêu gọi EU đặc biệt là các quốc gia khu vực Trung - Đông Âu đa dạng hóa nhập khẩu khí đốt để giải quyết vấn đề khủng hoảng năng lượng hiện nay.