Hungary lên tiếng về đa dạng hóa nhập khẩu khí đốt của EU khỏi nguồn cung từ Nga

VOV.VN - Mặc dù có một mối quan hệ đặc biệt với Nga tuy nhiên ngày 25/4, Ngoại trưởng Hungary đã kêu gọi EU đặc biệt là các quốc gia khu vực Trung - Đông Âu đa dạng hóa nhập khẩu khí đốt để giải quyết vấn đề khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã lên tiếng ủng hộ các nỗ lực của Liên minh Châu Âu nhằm mua nhiên liệu từ các nguồn khác ngoài Nga và vui mừng thông báo việc đạt được một thỏa thuận đa quốc gia về nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan.

Trong cuộc họp sáng 25/4, Bộ trưởng Szijjarto cho biết nước này là quốc gia không có trữ lượng khí đốt đáng kể nên phải phụ thuộc nhiều vào các quốc gia xuất khẩu khí đốt do đó phản ứng tốt nhất đối với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay là châu Âu mua thêm khí đốt từ nhiều nguồn hơn và trên các tuyến đường khác nhau.

Ông này cũng nhấn mạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng khí đốt ở khu vực Trung - Đông Âu sẽ là nhiệm vụ của nước này và EU cần có trách nhiệm tài trợ cho dự án để đảm bảo an ninh năng lượng nói chung. Từ năm ngoái, Hungary đã bị cắt khỏi nguồn tài trợ cơ sở hạ tầng của EU theo quy định Hiệp ước của Liên minh châu Âu sau những lo ngại về nguy cơ xử lý không đúng các quỹ của EU và chưa có tiến bộ trong việc thực hiện một loạt cải cách đã được thống nhất với khối.

Ngoại trưởng Szijjarto cho biết chính phủ Hungary sẵn sàng thực hiện tất cả các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để kết nối mạng lưới truyền tải của Romania với Slovakia, nhờ đó cho phép Slovakia nhập khẩu khoảng 5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ Azerbaijan và các nguồn khác thông qua Hungary.

Với khối lượng đó sẽ đủ đáp ứng gần như toàn bộ lượng tiêu thụ nội địa của Slovakia. Theo báo cáo, Slovakia nhận khoảng 35 triệu m3 khí đốt mỗi ngày của Nga bằng đường ống dẫn qua Ukraine để bơm phần lớn khí đốt sang Cộng hòa Séc và Áo.

Hungary vẫn được cung cấp khí đốt bởi Gazprom của Nga thông qua đường ống TurkStream, chạy qua Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp tục vận chuyển qua Bulgaria và Serbia. Đầu tháng này, Hungary và Romania đã ký một Biên bản ghi nhớ, nhằm đầu tư vào việc mở rộng công suất đường ống ở Romania để cho phép Budapest nhập khẩu 2,5 tỷ m3 khí đốt mỗi năm từ dự án phát triển khí đốt ngoài khơi mỏ xanh của Romania ở Biển Đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary kêu gọi mở rộng nguồn khí đốt tự nhiên của châu Âu
Hungary kêu gọi mở rộng nguồn khí đốt tự nhiên của châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto hôm qua cho rằng, tình hình hiện tại trên thị trường năng lượng đang “giết chết” khả năng cạnh tranh của châu Âu và giải pháp duy nhất là mở rộng các nguồn khí đốt tự nhiên có sẵn cho lục địa này.

Hungary kêu gọi mở rộng nguồn khí đốt tự nhiên của châu Âu

Hungary kêu gọi mở rộng nguồn khí đốt tự nhiên của châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto hôm qua cho rằng, tình hình hiện tại trên thị trường năng lượng đang “giết chết” khả năng cạnh tranh của châu Âu và giải pháp duy nhất là mở rộng các nguồn khí đốt tự nhiên có sẵn cho lục địa này.

Tổn thất vũ khí trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến châu Âu gặp khó khăn
Tổn thất vũ khí trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến châu Âu gặp khó khăn

VOV.VN - Lượng vũ khí và đạn dược được sử dụng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã vượt qua mọi con số ước tính. Điều này đã và đang gây áp lực lên chuỗi sản xuất, cung ứng đạn dược trên thế giới.

Tổn thất vũ khí trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến châu Âu gặp khó khăn

Tổn thất vũ khí trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến châu Âu gặp khó khăn

VOV.VN - Lượng vũ khí và đạn dược được sử dụng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã vượt qua mọi con số ước tính. Điều này đã và đang gây áp lực lên chuỗi sản xuất, cung ứng đạn dược trên thế giới.

Một năm xung đột Nga – Ukraine: Châu Âu như “kẻ mộng du”?
Một năm xung đột Nga – Ukraine: Châu Âu như “kẻ mộng du”?

VOV.VN - Một năm kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát, châu Âu vẫn đang gồng mình để áp đặt các biện pháp trừng phạt vừa “hại người, hại mình” nhằm vào Nga; đồng thời “căng mình” viện trợ vũ khí cho Ukraine bất chấp khó khăn cả về kinh tế, cùng sự thiếu thốn về khí tài quân sự.

Một năm xung đột Nga – Ukraine: Châu Âu như “kẻ mộng du”?

Một năm xung đột Nga – Ukraine: Châu Âu như “kẻ mộng du”?

VOV.VN - Một năm kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát, châu Âu vẫn đang gồng mình để áp đặt các biện pháp trừng phạt vừa “hại người, hại mình” nhằm vào Nga; đồng thời “căng mình” viện trợ vũ khí cho Ukraine bất chấp khó khăn cả về kinh tế, cùng sự thiếu thốn về khí tài quân sự.

Xung đột Nga-Ukraine chứng minh châu Âu ngày càng phụ thuộc vào Mỹ?
Xung đột Nga-Ukraine chứng minh châu Âu ngày càng phụ thuộc vào Mỹ?

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine được cho là sẽ buộc châu Âu phải tăng cường sức mạnh quân sự, nhưng thay vào đó, họ lại gia tăng phụ thuộc vào sự lãnh đạo, tình báo và sức mạnh của Mỹ.

Xung đột Nga-Ukraine chứng minh châu Âu ngày càng phụ thuộc vào Mỹ?

Xung đột Nga-Ukraine chứng minh châu Âu ngày càng phụ thuộc vào Mỹ?

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine được cho là sẽ buộc châu Âu phải tăng cường sức mạnh quân sự, nhưng thay vào đó, họ lại gia tăng phụ thuộc vào sự lãnh đạo, tình báo và sức mạnh của Mỹ.

CEO Mazda châu Âu chỉ trích lệnh cấm xe động cơ đốt trong
CEO Mazda châu Âu chỉ trích lệnh cấm xe động cơ đốt trong

VOV.VN - CEO Mazda châu Âu tin rằng việc buộc các nhà sản xuất ô tô áp dụng công nghệ pin-điện sẽ cản trở sự đổi mới.

CEO Mazda châu Âu chỉ trích lệnh cấm xe động cơ đốt trong

CEO Mazda châu Âu chỉ trích lệnh cấm xe động cơ đốt trong

VOV.VN - CEO Mazda châu Âu tin rằng việc buộc các nhà sản xuất ô tô áp dụng công nghệ pin-điện sẽ cản trở sự đổi mới.

Nga nói NATO đang bước vào cuộc xung đột quân sự ở châu Âu
Nga nói NATO đang bước vào cuộc xung đột quân sự ở châu Âu

VOV.VN - Phó đặc phái viên Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Maksim Buyakevich cảnh báo “chính sách bành trướng theo chủ nghĩa thực dân kiểu mới” của Mỹ đã đặt châu Âu và có thể cả thế giới bên bờ vực của một cuộc xung đột tàn khốc.

Nga nói NATO đang bước vào cuộc xung đột quân sự ở châu Âu

Nga nói NATO đang bước vào cuộc xung đột quân sự ở châu Âu

VOV.VN - Phó đặc phái viên Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Maksim Buyakevich cảnh báo “chính sách bành trướng theo chủ nghĩa thực dân kiểu mới” của Mỹ đã đặt châu Âu và có thể cả thế giới bên bờ vực của một cuộc xung đột tàn khốc.