Indonesia lập chốt an ninh cấm về quê dịp lễ Eid Al-Fitr do Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Indonesia, lệnh cấm về quê dịp lễ Eid Al-Fitr của người Hồi giáo chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (6/5).

Nằm trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan của đại dịch, Chính phủ Indonesia thông qua Lực lượng đặc nhiệm về Covid-19 đã ban hành thông tư số 13 năm 2021 liên quan đến việc cấm người dân về quê nhân ngày lễ Eid Al-Fitr năm 2021. Lệnh cấm được áp dụng từ ngày 6/5-17/5.

Theo quy định này, mọi người bị cấm rời khỏi khu vực cư trú ngoại trừ lý do khẩn cấp, chẳng hạn như bệnh tật hoặc tử vong. Điều này áp dụng cho tất cả các phương tiện giao thông, cả đường hàng không, đường biển hay đường bộ.

Kể từ 0h ngày 6/5, Cảnh sát và quân đội quốc gia Indonesia đã lập chốt an ninh và tiến hành kiểm tra các hoạt động tại những địa điểm chiến lược. Riêng tại khu vực Thủ đô Jakarta và các thành phố vệ tinh, Tổng cục Giao thông Cảnh sát quốc gia Indonesia đã lập 31 điểm chốt an ninh và triển khai 1.313 nhân viên an để bảo vệ và ngăn chặn những cư dân vẫn đang cố gắng tìm cách về nhà.

Tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng và các biên giới của các thành phố lớn cũng có các trạm kiểm soát kết nối với trung tâm quản lý. Những người ra khỏi nơi cư trú phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ với những lý do thích đáng. Những người được phép trở về nhà sẽ được lực lượng đặc nhiệm hộ tống và phải tự kiểm dịch trong 5 ngày tại các cơ sở do chính quyền chỉ định. 

Trong cuộc họp nội các, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo cho biết, theo kết quả khảo sát của chính phủ, có 18,9 triệu người, tương đương với 7% dân số Indonesia vẫn có nguyện vọng được về quê dịp lễ. Vào thời điểm bắt đầu ban hành lệnh cấm, con số này là 89 triệu người. 

Năm ngoái, Indonesia cũng đã áp dụng lệnh cấm về quê nhân ngày lễ Eid Al-Fitr. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bấp chấp lệnh cấm tìm cách về nhà khiến cho các ca mắc Covid-19 tăng 93% sau kì nghỉ lễ năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19
Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/5 bày tỏ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19, một động thái được các nghị sỹ đảng Dân chủ và hơn 100 nước khác ủng hộ, nhưng lại vấp phải sự giận dữ của các công ty dược phẩm.

Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19

Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/5 bày tỏ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19, một động thái được các nghị sỹ đảng Dân chủ và hơn 100 nước khác ủng hộ, nhưng lại vấp phải sự giận dữ của các công ty dược phẩm.

Làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ là “không tránh khỏi”
Làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ là “không tránh khỏi”

VOV.VN - Làn sóng Covid-19 thứ ba tại Ấn Độ sẽ là điều “không tránh khỏi” dù chưa ai có thể dự báo được thời điểm nó xảy ra. Đây là nhận định của chuyên gia K Vijay Raghavan, cố vấn khoa học chính của chính phủ Ấn Độ trong một cuộc họp báo ngày 5/5.

Làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ là “không tránh khỏi”

Làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ là “không tránh khỏi”

VOV.VN - Làn sóng Covid-19 thứ ba tại Ấn Độ sẽ là điều “không tránh khỏi” dù chưa ai có thể dự báo được thời điểm nó xảy ra. Đây là nhận định của chuyên gia K Vijay Raghavan, cố vấn khoa học chính của chính phủ Ấn Độ trong một cuộc họp báo ngày 5/5.

Serbia hỗ trợ 30 USD cho công dân đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19
Serbia hỗ trợ 30 USD cho công dân đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Với mục tiêu đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, chính quyền Serbia sẽ hỗ trợ tài chính cho công dân tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Serbia hỗ trợ 30 USD cho công dân đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19

Serbia hỗ trợ 30 USD cho công dân đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Với mục tiêu đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, chính quyền Serbia sẽ hỗ trợ tài chính cho công dân tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19
Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời
Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

VOV.VN - Clip sau ghi lại cảnh tượng xúc động và đau lòng về một người con gái cố cứu mẹ mình trong vô vọng. Cô trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho mẹ - một bệnh nhân Covid-19 vừa qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

VOV.VN - Clip sau ghi lại cảnh tượng xúc động và đau lòng về một người con gái cố cứu mẹ mình trong vô vọng. Cô trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho mẹ - một bệnh nhân Covid-19 vừa qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này
Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.