Iran “ăn miếng, trả miếng” trừng phạt EU

VOV.VN - Iran đã đáp trả các lệnh trừng phạt hôm 17/10 của EU, khi khối này cho rằng Iran đã vi phạm nhân quyền trong việc ứng phó với làn sóng biểu tình đang diễn ra.

Ngày 26/10, Bộ Ngoại giao Iran đã công bố lệnh trừng phạt mới nhằm 12 cá nhân và 8 thực thể của Liên minh châu Âu, cáo buộc Khối liên minh này có các hành động ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, kích động thù hận và bạo lực đối với tình hình tại Iran.

Các đối tượng nằm trong lệnh trừng phạt này gồm một số thành viên của Nghị viện châu Âu, Quốc hội Pháp, Tổng biên tập tờ báo Bild của Đức và người đứng đầu các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại EU. Họ sẽ không được cấp thị thực nhập cảnh vào Iran; và tài sản của họ ở Iran sẽ được chuyển giao cho chính phủ Iran.

Đây được xem là lời đáp trả của Iran đối với các lệnh trừng phạt của EU đưa ra hôm 17/10, khi khối này cho rằng Iran đã vi phạm nhân quyền trong việc ứng phó với làn sóng biểu tình đang diễn ra tại nước này. Iran cho rằng, EU đang can thiệp vào tình hình nội bộ quốc gia này, khi kích động người biểu tình chống đối, phá hoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran nhận được thông điệp trở lại đàm phán hạt nhân của Mỹ
Iran nhận được thông điệp trở lại đàm phán hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian ngày 24/10 cho biết nước này đã nhận được thông điệp của Mỹ và sẽ thực hiện các bước trong ranh giới đỏ.

Iran nhận được thông điệp trở lại đàm phán hạt nhân của Mỹ

Iran nhận được thông điệp trở lại đàm phán hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian ngày 24/10 cho biết nước này đã nhận được thông điệp của Mỹ và sẽ thực hiện các bước trong ranh giới đỏ.

Iran sẽ cung cấp turbine khí đốt cho Nga giữa lúc Moscow bị phương Tây trừng phạt
Iran sẽ cung cấp turbine khí đốt cho Nga giữa lúc Moscow bị phương Tây trừng phạt

VOV.VN - Nga và Iran đã ký kết một thỏa thuận mà theo đó, Tehran sẽ bán 40 turbine khí đốt sản xuất trong nước cho Moscow, ông Reza Noushadi, CEO của Công ty Phát Triển và Thiết kế hệ thống khí đốt của Iran chia sẻ với hãng thông tấn Shana của Iran ngày 23/10.

Iran sẽ cung cấp turbine khí đốt cho Nga giữa lúc Moscow bị phương Tây trừng phạt

Iran sẽ cung cấp turbine khí đốt cho Nga giữa lúc Moscow bị phương Tây trừng phạt

VOV.VN - Nga và Iran đã ký kết một thỏa thuận mà theo đó, Tehran sẽ bán 40 turbine khí đốt sản xuất trong nước cho Moscow, ông Reza Noushadi, CEO của Công ty Phát Triển và Thiết kế hệ thống khí đốt của Iran chia sẻ với hãng thông tấn Shana của Iran ngày 23/10.

Mỹ và E3 chỉ trích Nga- Iran, thỏa thuận hạt nhân hẹp cửa “hồi sinh”
Mỹ và E3 chỉ trích Nga- Iran, thỏa thuận hạt nhân hẹp cửa “hồi sinh”

VOV.VN - Cùng với 3 nước châu Âu, Mỹ cũng cho rằng cả Nga và Iran đã vi phạm Nghị quyết 2231, khi Iran bị cấm xuất khẩu vũ khí, còn Nga đã mua và sử dụng những loại vũ khí đó.

Mỹ và E3 chỉ trích Nga- Iran, thỏa thuận hạt nhân hẹp cửa “hồi sinh”

Mỹ và E3 chỉ trích Nga- Iran, thỏa thuận hạt nhân hẹp cửa “hồi sinh”

VOV.VN - Cùng với 3 nước châu Âu, Mỹ cũng cho rằng cả Nga và Iran đã vi phạm Nghị quyết 2231, khi Iran bị cấm xuất khẩu vũ khí, còn Nga đã mua và sử dụng những loại vũ khí đó.