Iran: Sẽ không có sự đồng thuận cho 2 vấn đề tại hội nghị về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 17/12 dự đoán rằng, sẽ không có sự đồng thuận cho 2 vấn đề mấu chốt về Syria ngày 18/12 tại New York, Mỹ.

Chỉ vài giờ trước khi diễn ra hội nghị này, Ngoại trưởng Iran Zarif cho biết, Iran không thể chấp nhận bất cứ danh sách các nhóm đối lập nào được trình ra tại hội nghị này để có thể tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình dự kiến diễn bắt đầu từ ngày 1/1 tới hay danh sách các tổ chức bị coi là khủng bố. 

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (ảnh: mehr news).

Trả lời hãng tin AP, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ, những ai là bị coi là thành viên của mạng lưới khủng bố Al Qaeda thì không thể đáp ứng điều kiện gia nhập nhóm đối lập ở Syria. Ông nhấn mạnh, phe đối lập ở Syria cần phải đảm bảo tính bao chùm và nghiêm túc.

Nga và Mỹ là 2 nước dẫn đầu các cuộc đối thoại này nhưng Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho rằng đã có những nỗ lực “cắt xén” những gì đã nhất trí về Syria từ trước tới nay. Tuy nhiên, ông Churkin không nêu rõ chi tiết.

Các nhà ngoại giao cho rằng, 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm Nga và Mỹ, vẫn chưa đạt được sự nhất trí về một dự thảo nghị quyết dự kiến được thông qua ngay sau khi cuộc đối thoại hôm nay đảm bảo được việc thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Syria. 

Đại sứ Nga Vitaly Churkin tỏ ra không mấy lạc quan song Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft tin rằng dự thảo nghị quyết này khả thi./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Iran hợp tác chống khủng bố và giải quyết khủng hoảng Syria
Nga và Iran hợp tác chống khủng bố và giải quyết khủng hoảng Syria

VOV.VN - Ngày 23/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani có cuộc họp báo chung bên lề Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt ở Tehran.

Nga và Iran hợp tác chống khủng bố và giải quyết khủng hoảng Syria

Nga và Iran hợp tác chống khủng bố và giải quyết khủng hoảng Syria

VOV.VN - Ngày 23/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani có cuộc họp báo chung bên lề Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt ở Tehran.

Iran giúp đỡ Syria trong vai trò cố vấn quân sự
Iran giúp đỡ Syria trong vai trò cố vấn quân sự

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Hossein Jaber Ansari ngày 16/12 cho biết, Iran đã giúp đỡ Syria với vai trò cố vấn quân sự chống khủng bố và sẽ tiếp tục sứ mệnh đó.

Iran giúp đỡ Syria trong vai trò cố vấn quân sự

Iran giúp đỡ Syria trong vai trò cố vấn quân sự

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Hossein Jaber Ansari ngày 16/12 cho biết, Iran đã giúp đỡ Syria với vai trò cố vấn quân sự chống khủng bố và sẽ tiếp tục sứ mệnh đó.

Iran phản ứng trước chỉ trích của Liên Hợp Quốc về vụ thử tên lửa
Iran phản ứng trước chỉ trích của Liên Hợp Quốc về vụ thử tên lửa

VOV.VN - Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, tướng Hossein Dehghan nói, nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ hạn chế nào đối với chương trình tên lửa.

Iran phản ứng trước chỉ trích của Liên Hợp Quốc về vụ thử tên lửa

Iran phản ứng trước chỉ trích của Liên Hợp Quốc về vụ thử tên lửa

VOV.VN - Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, tướng Hossein Dehghan nói, nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ hạn chế nào đối với chương trình tên lửa.

Mỹ chấp thuận quan điểm của Nga về tương lai Tổng thống Syria Assad
Mỹ chấp thuận quan điểm của Nga về tương lai Tổng thống Syria Assad

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho thấy một sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Tổng thống Syria Assad.

Mỹ chấp thuận quan điểm của Nga về tương lai Tổng thống Syria Assad

Mỹ chấp thuận quan điểm của Nga về tương lai Tổng thống Syria Assad

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho thấy một sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Tổng thống Syria Assad.

Nga hi vọng thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được thi hành vào đầu năm tới
Nga hi vọng thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được thi hành vào đầu năm tới

VOV.VN - Đặc phái viên của Nga cho biết, Iran đã thực hiện đúng cam kết theo thỏa thuận đã ký kết hồi giữa tháng 7 vừa qua với nhóm P5+1.

Nga hi vọng thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được thi hành vào đầu năm tới

Nga hi vọng thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được thi hành vào đầu năm tới

VOV.VN - Đặc phái viên của Nga cho biết, Iran đã thực hiện đúng cam kết theo thỏa thuận đã ký kết hồi giữa tháng 7 vừa qua với nhóm P5+1.