Iran triệu hồi Đại sứ tại Síp

(VOV) - Ngày 10/5, Iran đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Síp để phản đối quyết định  dẫn độ 1 người Iran sang Mỹ để xét xử.

Bộ Ngoại giao Síp đưa ra tuyên bố nêu rõ: Iran phản đối việc dẫn độ công dân Iran Saeid Mohabat tới Mỹ để xét xử, liên quan đến việc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran. Vì vậy, Iran đã triệu hồi đại sứ nước này về nước để tham vấn.

Người phát ngôn Chính phủ Síp Christos Stylianides cho rằng, Síp thực hiện quyết định này hoàn toàn tuân theo các qui tắc quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hy vọng vấn đề này không làm tổn hại đến mối quan hệ với Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran lên án vụ nổ bom Boston và chỉ trích chính sách của Mỹ
Iran lên án vụ nổ bom Boston và chỉ trích chính sách của Mỹ

(VOV) - Giáo chủ Khamenei cho rằng Mỹ và phương Tây đang áp dụng “tiêu chuẩn kép”.

Iran lên án vụ nổ bom Boston và chỉ trích chính sách của Mỹ

Iran lên án vụ nổ bom Boston và chỉ trích chính sách của Mỹ

(VOV) - Giáo chủ Khamenei cho rằng Mỹ và phương Tây đang áp dụng “tiêu chuẩn kép”.

Mỹ sẵn sàng bật đèn xanh cho Israel tấn công Iran
Mỹ sẵn sàng bật đèn xanh cho Israel tấn công Iran

(VOV) - Mỹ đã đạt thỏa thuận vũ khí trị giá 10 tỷ USD với đồng minh Arab và Israel.

Mỹ sẵn sàng bật đèn xanh cho Israel tấn công Iran

Mỹ sẵn sàng bật đèn xanh cho Israel tấn công Iran

(VOV) - Mỹ đã đạt thỏa thuận vũ khí trị giá 10 tỷ USD với đồng minh Arab và Israel.

Nhà khoa học Iran được Mỹ trả tự do
Nhà khoa học Iran được Mỹ trả tự do

(VOV) - Nhà khoa học Iran Mojtaba Atarodi, bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đã trở về Iran.

Nhà khoa học Iran được Mỹ trả tự do

Nhà khoa học Iran được Mỹ trả tự do

(VOV) - Nhà khoa học Iran Mojtaba Atarodi, bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đã trở về Iran.