Iran từ bỏ giới hạn đỏ trong đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Hôm qua (20/8), báo chí khu vực Trung Đông đưa tin về việc Iran đã từ bỏ “giới hạn đỏ” liên quan việc loại bỏ lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo ra khỏi danh sách khủng bố, để khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015. 

Theo báo chí tại khu vực Trung Đông, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã tiết lộ với hãng tin CNN rằng, Iran đã chính thức từ bỏ “giới hạn đỏ” và đây là điểm mấu chốt quan trọng trong nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran.

Theo quan chức Mỹ, trong phản hồi được Iran gửi tới Liên minh châu Âu hôm 15/8 vừa qua liên quan đến văn bản dự thảo khôi phục thỏa thuận hạt nhân, Iran đã không yêu cầu loại bỏ lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Quan chức này cho biết thêm, Iran cũng từ bỏ các yêu cầu liên quan đến việc xóa tên một số công ty có liên quan đến IRGC, đồng thời khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden luôn kiên quyết và nhất quán lập trường rằng ông sẽ không dỡ bỏ việc chỉ định IRGC trong danh sách khủng bố.

Việc chỉ định IRGC là tổ chức khủng bố vào năm 2019 là một trong nhiều quyết định về chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là một phần trong chính sách “gây áp lực tối đa” mà Mỹ tiến hành đối với Iran, sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018. Chính quyền Joe Biden cũng tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, khi các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân diễn ra.

Với việc Iran từ bỏ yêu cầu liên quan IRGC, chính quyền Mỹ cho rằng, một trở ngại lớn nhất đã được loại bỏ. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm mấu chốt khác mà chính quyền Mỹ cần tiếp tục xem xét, bao gồm mong muốn của Tehran để đảm bảo sẽ được bồi thường nếu một tổng thống tương lai của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, bên cạnh yêu cầu về việc khép lại cuộc điều tra do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tiến hành cách đây 3 năm đối với chương trình hạt nhân của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẽ đưa ra đề xuất cuối cùng về đàm phán hạt nhân
Iran sẽ đưa ra đề xuất cuối cùng về đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Iran phản hồi văn bản dự thảo cuối cùng của Liên minh châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vào nửa đêm 16/8.

Iran sẽ đưa ra đề xuất cuối cùng về đàm phán hạt nhân

Iran sẽ đưa ra đề xuất cuối cùng về đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Iran phản hồi văn bản dự thảo cuối cùng của Liên minh châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vào nửa đêm 16/8.

Iran kêu gọi Mỹ phản ứng “thực tế hơn” để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân
Iran kêu gọi Mỹ phản ứng “thực tế hơn” để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm 6/8 đã lên tiếng kêu gọi một "phản ứng thực tế hơn" từ phía Mỹ đối với các đề xuất của Iran trong các cuộc đàm phán tại Vienna, Áo, nhằm khôi phục Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Iran kêu gọi Mỹ phản ứng “thực tế hơn” để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân

Iran kêu gọi Mỹ phản ứng “thực tế hơn” để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm 6/8 đã lên tiếng kêu gọi một "phản ứng thực tế hơn" từ phía Mỹ đối với các đề xuất của Iran trong các cuộc đàm phán tại Vienna, Áo, nhằm khôi phục Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Đàm phán hạt nhân Iran khó có đột phá
Đàm phán hạt nhân Iran khó có đột phá

VOV.VN - Ngày 5/8, các quan chức Mỹ và Iran đã có cuộc gặp gián tiếp với sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU), nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Tuy nhiên, cuộc gặp này không có nhiều khả năng mang lại một kết quả đột phá.

Đàm phán hạt nhân Iran khó có đột phá

Đàm phán hạt nhân Iran khó có đột phá

VOV.VN - Ngày 5/8, các quan chức Mỹ và Iran đã có cuộc gặp gián tiếp với sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU), nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Tuy nhiên, cuộc gặp này không có nhiều khả năng mang lại một kết quả đột phá.