Iraq đẩy nhanh tiến trình thành lập Chính phủ mới

VOV.VN - Chính phủ mới của Iraq sẽ đủ khả năng cung cấp các dịch vụ cho người dân, tạo lập an ninh và sự giàu có về kinh tế cho đất nước.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 19/5 đã có cuộc gặp với Giáo sỹ Moqtada al-Sadr, thủ lĩnh phe chính trị vừa tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Iraq hồi tuần trước.

Thủ tướng Iraq al-Abadi. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói rằng, ông và Giáo sỹ al-Sadr đã nhất trí cùng nhau hành động và hợp tác với các đảng khác để đẩy nhanh tiến trình thành lập Chính phủ mới tại Iraq.

Thủ tướng Haider al-Abadi khẳng định, Chính phủ mới của Iraq sẽ là một Nội các mạnh, đủ khả năng cung cấp các dịch vụ cho người dân, tạo lập an ninh và sự giàu có về kinh tế cho đất nước.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Iraq vừa qua, phe chính trị của Giáo sỹ al-Sadr đã giành chiến thắng với 54 ghế tại Quốc hội, nhiều hơn 12 ghế so với đảng của Thủ tướng Haider al-Abadi. Tuy nhiên, do không tham gia tranh cử, ông al-Sadr sẽ không thể làm Thủ tướng mới.

Mặc dù vậy, Giáo sỹ có tư tưởng chống Mỹ đồng thời phản đối sự ảnh hưởng của Iran tại Iraq, được cho là vẫn sẽ có tiếng nói quan trọng trên chính trường Iraq thời gian tới.

Theo quy định, Chính phủ mới tại Iraq sẽ phải được thành lập trong vòng 90 ngày kể từ khi kết quả bầu cử Quốc hội được công bố./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Iraq kêu gọi đảng phái chính trị tôn trọng kết quả bầu cử
Thủ tướng Iraq kêu gọi đảng phái chính trị tôn trọng kết quả bầu cử

VOV.VN -Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với khối giành chiến thắng để thành lập một chính phủ vững mạnh.

Thủ tướng Iraq kêu gọi đảng phái chính trị tôn trọng kết quả bầu cử

Thủ tướng Iraq kêu gọi đảng phái chính trị tôn trọng kết quả bầu cử

VOV.VN -Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với khối giành chiến thắng để thành lập một chính phủ vững mạnh.

Bầu cử Iraq: Cái “khó” ngay từ khâu đầu tiên
Bầu cử Iraq: Cái “khó” ngay từ khâu đầu tiên

VOV.VN - Tỷ lệ cử tri Iraq đi bỏ phiếu là 44,52%, mức thấp nhất tại quốc gia Trung Đông này kể từ năm 2005.

Bầu cử Iraq: Cái “khó” ngay từ khâu đầu tiên

Bầu cử Iraq: Cái “khó” ngay từ khâu đầu tiên

VOV.VN - Tỷ lệ cử tri Iraq đi bỏ phiếu là 44,52%, mức thấp nhất tại quốc gia Trung Đông này kể từ năm 2005.

Iraq: Cuộc bầu cử đầu tiên sau khi đánh bại IS - kỳ vọng và thực tế
Iraq: Cuộc bầu cử đầu tiên sau khi đánh bại IS - kỳ vọng và thực tế

VOV.VN - Theo Ủy ban bầu cử Iraq, chưa đến một nửa số trong số hơn 24 triệu cử tri đủ tư cách, đã đi bỏ phiếu và đây là con số thấp kỉ lục.

Iraq: Cuộc bầu cử đầu tiên sau khi đánh bại IS - kỳ vọng và thực tế

Iraq: Cuộc bầu cử đầu tiên sau khi đánh bại IS - kỳ vọng và thực tế

VOV.VN - Theo Ủy ban bầu cử Iraq, chưa đến một nửa số trong số hơn 24 triệu cử tri đủ tư cách, đã đi bỏ phiếu và đây là con số thấp kỉ lục.

Đương kim Thủ tướng Iraq chỉ về thứ 3 theo kết quả bầu cử sơ bộ
Đương kim Thủ tướng Iraq chỉ về thứ 3 theo kết quả bầu cử sơ bộ

VOV.VN - Thủ tướng Iraq al-Abadi không giành được sự ủng hộ cao của cử tri Iraq dù ông có vai trò lớn trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

Đương kim Thủ tướng Iraq chỉ về thứ 3 theo kết quả bầu cử sơ bộ

Đương kim Thủ tướng Iraq chỉ về thứ 3 theo kết quả bầu cử sơ bộ

VOV.VN - Thủ tướng Iraq al-Abadi không giành được sự ủng hộ cao của cử tri Iraq dù ông có vai trò lớn trong cuộc chiến chống khủng bố IS.