Israel báo động quân đội ở cao nguyên Golan đề phòng Iran

VOV.VN - Quân đội Israel cho hay, các hệ thống tên lửa của họ đã được triển khai song song với lệnh sẵn sàng chiến đấu được đưa ra.

Quyết định đặt quân đội trong tình trạng báo động tại cao nguyên Golan được Israel đưa ra vào ngày 9/5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Lính Israel. Ảnh: Times of Israel.

Lực lượng quân đội Israel cho biết, các hệ thống tên lửa của nước này đã được triển khai song song với lệnh sẵn sàng chiến đấu được đưa ra.

Quân đội nước này cũng cho biết, họ đã phát hiện thấy những "hành động bất thường" của quân đội Iran trên lãnh thổ Syria.

Bên cạnh đó, Israel còn cho rằng trong nhiều tháng qua, Iran đã cung cấp hàng loạt vũ khí cho các lực lượng tại Syria, mà mục đích là nhằm tấn công vào nhà nước Do Thái.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận trên với Iran.

Israel chiếm giữ một phần cao nguyên Golan từ Syria trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Việc làm trên gặp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Chính quyền Israel còn xây dựng hàng chục khu định cư trái phép ở khu vực chiếm giữ trên và sử dụng khu vực này để tiến hành hàng loạt chiến dịch quân sự nhằm chống lại chính quyền Syria trong nhiều năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dù Israel tố cáo Iran, Châu Âu vẫn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran
Dù Israel tố cáo Iran, Châu Âu vẫn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Anh, Pháp cùng cho rằng, cáo buộc của Israel đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.

Dù Israel tố cáo Iran, Châu Âu vẫn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

Dù Israel tố cáo Iran, Châu Âu vẫn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Anh, Pháp cùng cho rằng, cáo buộc của Israel đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.

Syria cáo buộc Israel không kích gần thủ đô Damascus
Syria cáo buộc Israel không kích gần thủ đô Damascus

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Syria cho biết, ngày 8/5, Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một căn cứ quân sự ở phía Nam thủ đô Damascus.

Syria cáo buộc Israel không kích gần thủ đô Damascus

Syria cáo buộc Israel không kích gần thủ đô Damascus

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Syria cho biết, ngày 8/5, Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một căn cứ quân sự ở phía Nam thủ đô Damascus.

Biển chỉ đường Đại sứ quán Mỹ tại Israel đã trỏ về Jerusalem
Biển chỉ đường Đại sứ quán Mỹ tại Israel đã trỏ về Jerusalem

VOV.VN - Những tấm biển chỉ đường bằng 3 thứ tiếng Anh, Hebrew và Arab đã được dựng lên gần khu vực Nam Jerusalem, nơi sẽ đặt Đại sứ quán Mỹ.

Biển chỉ đường Đại sứ quán Mỹ tại Israel đã trỏ về Jerusalem

Biển chỉ đường Đại sứ quán Mỹ tại Israel đã trỏ về Jerusalem

VOV.VN - Những tấm biển chỉ đường bằng 3 thứ tiếng Anh, Hebrew và Arab đã được dựng lên gần khu vực Nam Jerusalem, nơi sẽ đặt Đại sứ quán Mỹ.

Israel đe dọa lật đổ Tổng thống Syria nếu để Iran “bành trướng”
Israel đe dọa lật đổ Tổng thống Syria nếu để Iran “bành trướng”

VOV.VN -  Israel cảnh báo sẽ lật đổ Tổng thống Syria Al Assad nếu cho phép Iran sử dụng Syria làm bệ phóng tấn công Israel.

Israel đe dọa lật đổ Tổng thống Syria nếu để Iran “bành trướng”

Israel đe dọa lật đổ Tổng thống Syria nếu để Iran “bành trướng”

VOV.VN -  Israel cảnh báo sẽ lật đổ Tổng thống Syria Al Assad nếu cho phép Iran sử dụng Syria làm bệ phóng tấn công Israel.

Israel chuẩn bị cho lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem
Israel chuẩn bị cho lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem

VOV.VN - Quốc kỳ Mỹ và Israel cũng đã được căng trên các tuyến phố gần tòa nhà lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem.

Israel chuẩn bị cho lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem

Israel chuẩn bị cho lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem

VOV.VN - Quốc kỳ Mỹ và Israel cũng đã được căng trên các tuyến phố gần tòa nhà lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem.