Israel tuyên bố có quyền “tự do hành động” trong không phận Syria

VOV.VN - Israel tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ hạn chế nào đối với các hoạt động của mình trong không phận Syria khi đối phó với “các mối đe dọa Iran”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cũng bày tỏ hy vọng “đường dây liên lạc” với Moscow sẽ giúp tránh những cuộc đối đầu giữa 2 nước trong không phận Syria.

Máy bay F-15 của Israel. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nói rằng, Tel Aviv sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia bằng mọi cách, trong đó có cả việc bay vào không phận Syria nếu cần thiết. “Chúng tôi sẽ duy trì việc tự do hành động. Israel sẽ không chấp nhận bất cứ sự hạn chế khi phải bảo vệ lợi ích an ninh đất nước”. Ông cũng cho biết “mọi lựa chọn vẫn đang ở trên bàn”.

Chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra tuyên bố trên, các cơ sở của Syria lại hứng thêm đợt không kích mới vào sáng 17/4.

Mỹ đã bác bỏ có liên quan đến các vụ không kích mới này. Trong khi đó, Israel - nước được cho là đã tiến hành vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân T-4 ở tỉnh Homs của Syria ngày 9/4, cũng không thừa nhận việc dội bom nước láng giềng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai chiếc máy bay F-15 của Israel đã tấn công căn cứ T-4 của Syria hôm 9/4. Hai chiếc máy bay này đã phóng 8 tên lửa dẫn đường, nhưng 5 trong số này đã bị bắn hạ trước khi trúng mục tiêu.

Vụ tấn công căn cứ T-4 diễn ra trong bối cảnh sau khi các cường quốc phương Tây cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma ngày 7/4 đồng thời tuyên bố chính phủ Syria “sẽ phải trả giá đắt”.

Dù Israel chưa lên tiếng thừa nhận, vụ không kích nhằm vào căn cứ T-4 đầu tháng này được cho là nhằm vào chương trình máy bay do thám của Iran tại Syria. Vụ tấn công được cho là làm ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có 7 người Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassem đã chỉ trích vụ tấn công căn cứ T-4 tại Syria đồng thời nói rằng, Israel “sớm muộn gì cũng sẽ nhận được sự đáp trả cần thiết”.

Tháng 2/2018, Israel cũng từng tấn công căn cứ quân sự Syria được cho nơi xuất phát của máy bay do thám Iran xâm phạm không phận Israel. Trong vụ tấn công này, một máy bay F-16 của Israel đã bị phía Syria bắn hạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Israel có thể đứng đằng sau vụ tấn công căn cứ không quân Syria
Lý do Israel có thể đứng đằng sau vụ tấn công căn cứ không quân Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ đích danh Israel đứng đằng sau vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân của Syria dù Tel Aviv chưa xác nhận.

Lý do Israel có thể đứng đằng sau vụ tấn công căn cứ không quân Syria

Lý do Israel có thể đứng đằng sau vụ tấn công căn cứ không quân Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ đích danh Israel đứng đằng sau vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân của Syria dù Tel Aviv chưa xác nhận.

Nga cân nhắc cung cấp S-300 cho Syria, Israel lại “lo sợ”
Nga cân nhắc cung cấp S-300 cho Syria, Israel lại “lo sợ”

VOV.VN - Việc Nga tuyên bố có thể xem xét lại việc bán hệ thống phòng không S-300 cho Syria khiến Israel lo ngại nó có thể dấy lên mối đe dọa đối với Tel Aviv.

Nga cân nhắc cung cấp S-300 cho Syria, Israel lại “lo sợ”

Nga cân nhắc cung cấp S-300 cho Syria, Israel lại “lo sợ”

VOV.VN - Việc Nga tuyên bố có thể xem xét lại việc bán hệ thống phòng không S-300 cho Syria khiến Israel lo ngại nó có thể dấy lên mối đe dọa đối với Tel Aviv.

Nga: Vụ tấn công căn cứ không quân Syria do Israel tiến hành
Nga: Vụ tấn công căn cứ không quân Syria do Israel tiến hành

VOV.VN - Israel vẫn chưa xác nhận thông tin này, trong khi truyền thông địa phương đưa tin, có 2 chiếc máy bay do thám của Israel đã bị phát hiện trong khu vực.

Nga: Vụ tấn công căn cứ không quân Syria do Israel tiến hành

Nga: Vụ tấn công căn cứ không quân Syria do Israel tiến hành

VOV.VN - Israel vẫn chưa xác nhận thông tin này, trong khi truyền thông địa phương đưa tin, có 2 chiếc máy bay do thám của Israel đã bị phát hiện trong khu vực.

Căn cứ không quân Syria bị tấn công tên lửa
Căn cứ không quân Syria bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Theo truyền thông địa phương, căn cứ không quân T-4 của Syria ở tỉnh Homs vừa bị tấn công tên lửa, nghi là do Mỹ tiến hành.

Căn cứ không quân Syria bị tấn công tên lửa

Căn cứ không quân Syria bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Theo truyền thông địa phương, căn cứ không quân T-4 của Syria ở tỉnh Homs vừa bị tấn công tên lửa, nghi là do Mỹ tiến hành.

Syria tố Mỹ “giật dây” Israel tiến hành không kích căn cứ T-4
Syria tố Mỹ “giật dây” Israel tiến hành không kích căn cứ T-4

VOV.VN - Chuyên gia phân tích quân sự, Tướng Muhammed Mulhem của Syria cho rằng, chính Mỹ đã “giật dây” cho Israel tiến hành vụ không kích căn cứ T-4.

Syria tố Mỹ “giật dây” Israel tiến hành không kích căn cứ T-4

Syria tố Mỹ “giật dây” Israel tiến hành không kích căn cứ T-4

VOV.VN - Chuyên gia phân tích quân sự, Tướng Muhammed Mulhem của Syria cho rằng, chính Mỹ đã “giật dây” cho Israel tiến hành vụ không kích căn cứ T-4.