Itar - Tass: Máy bay quân sự Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam

VOV.VN - Trong hai ngày 10-11/5, máy bay quân sự của Trung Quốc đã liên tục bay phía trên các tàu của Việt Nam ở độ cao từ 800-1.000m.

Itar-Tass ngày 12/5 dẫn lời Đại tá Ngô Ngọc Thu- Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết những máy bay này trong ngày 10 và sáng 11/5, Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện có hai tốp máy quân sự của Trung Quốc bay phía trên các tàu của cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư với độ cao từ 800m – 1.000m. 

Trong số này có một tốp máy bay tiêm kích của Trung Quốc và một máy bay cánh bằng mang số hiệu 9401 lượn trên khu vực của tàu CSB 8003.

Tàu Hải cảnh 44044 của Trung Quốc chuyển hướng đâm vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam 4033 (trước khi đâm, mũi tàu  44044 TQ còn nguyên vẹn)

Ngoài ra, Phó Tư lệnh Ngô Ngọc Thu cho biết hiện xung quanh giàn khoan Hải Dương-981 cũng đang có rất nhiều tàu của Trung Quốc, trong đó có cả 3 chiếc tàu chiến có nhiệm vụ ngăn chặn tàu cá Việt Nam.

Các tàu tuần tra của Trung Quốc có nhiệm vụ bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 đã sử dụng vòi rồng tấn công các tàu Cảnh sát biển Việt Nam khi các tàu này đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, ông Ngô Ngọc Thu nói.

Trong khi đó, phía Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sẽ sử dụng giàn khoan Hải Dương-981 để tham gia vào việc thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế này của Việt Nam vào trung tuần tháng 8.

Đáp lại tuyên bố của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, khu vực nơi Trung Quốc định hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 không thể được coi là khu vực tranh chấp vì khu vực này nằm trong vòng 200 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo đúng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách đối phó của Việt Nam với Trung Quốc đã kịp thời, phù hợp
Cách đối phó của Việt Nam với Trung Quốc đã kịp thời, phù hợp

VOV.VN - Hành vi của Trung Quốc “thực sự là đe dọa bằng vũ lực mặc dù không có tiếng súng”.

Cách đối phó của Việt Nam với Trung Quốc đã kịp thời, phù hợp

Cách đối phó của Việt Nam với Trung Quốc đã kịp thời, phù hợp

VOV.VN - Hành vi của Trung Quốc “thực sự là đe dọa bằng vũ lực mặc dù không có tiếng súng”.

ASEAN cần tham gia giải quyết tranh chấp với Trung Quốc
ASEAN cần tham gia giải quyết tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Philippines cho rằng đối thoại song phương Philippines - Trung Quốc là không đủ để có thể giải quyết được vấn đề.

ASEAN cần tham gia giải quyết tranh chấp với Trung Quốc

ASEAN cần tham gia giải quyết tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Philippines cho rằng đối thoại song phương Philippines - Trung Quốc là không đủ để có thể giải quyết được vấn đề.

Hành động của Trung Quốc khiến các nước phải tăng cường tiềm lực hải quân
Hành động của Trung Quốc khiến các nước phải tăng cường tiềm lực hải quân

VOV.VN - Tình hình căng thẳng sẽ khiến các quốc gia ASEAN phải có các biện pháp phòng vệ cứng rắn và xích lại gần hơn với Mỹ.

Hành động của Trung Quốc khiến các nước phải tăng cường tiềm lực hải quân

Hành động của Trung Quốc khiến các nước phải tăng cường tiềm lực hải quân

VOV.VN - Tình hình căng thẳng sẽ khiến các quốc gia ASEAN phải có các biện pháp phòng vệ cứng rắn và xích lại gần hơn với Mỹ.

 Hành xử của Trung Quốc đang làm láng giềng xa lánh?
Hành xử của Trung Quốc đang làm láng giềng xa lánh?

VOV.VN - Trung Quốc đã phá hủy thiện chí mà họ xây dựng tại Đông Nam Á, đẩy các quốc gia láng giềng gần gũi nhất ngày một rời xa.

 Hành xử của Trung Quốc đang làm láng giềng xa lánh?

Hành xử của Trung Quốc đang làm láng giềng xa lánh?

VOV.VN - Trung Quốc đã phá hủy thiện chí mà họ xây dựng tại Đông Nam Á, đẩy các quốc gia láng giềng gần gũi nhất ngày một rời xa.

Tướng Pháp: Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế!
Tướng Pháp: Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế!

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước lớn, cần có hành động dứt khoát yêu cầu Trung Quốc từ bỏ yêu sách về "đường lưỡi bò".

Tướng Pháp: Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế!

Tướng Pháp: Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế!

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước lớn, cần có hành động dứt khoát yêu cầu Trung Quốc từ bỏ yêu sách về "đường lưỡi bò".

Dư luận Trung Quốc: Vạch đường 9 đoạn trước cổng nhà người khác, thật quá đáng!
Dư luận Trung Quốc: Vạch đường 9 đoạn trước cổng nhà người khác, thật quá đáng!

VOV.VN - Một bạn trẻ viết trên weibo.com, "Chúng ta vạch ra đường 9 đoạn đến trước cổng nhà người khác, xem ra cũng thật quá đáng".

Dư luận Trung Quốc: Vạch đường 9 đoạn trước cổng nhà người khác, thật quá đáng!

Dư luận Trung Quốc: Vạch đường 9 đoạn trước cổng nhà người khác, thật quá đáng!

VOV.VN - Một bạn trẻ viết trên weibo.com, "Chúng ta vạch ra đường 9 đoạn đến trước cổng nhà người khác, xem ra cũng thật quá đáng".

Trung Quốc đang đánh mất uy tín của chính mình
Trung Quốc đang đánh mất uy tín của chính mình

VOV.VN - Trung Quốc cần xem xét lại bước đi của mình để không làm tổn hại quan hệ hai nước.

Trung Quốc đang đánh mất uy tín của chính mình

Trung Quốc đang đánh mất uy tín của chính mình

VOV.VN - Trung Quốc cần xem xét lại bước đi của mình để không làm tổn hại quan hệ hai nước.

Trung Quốc đang ngang nhiên vi phạm luật pháp quốc tế
Trung Quốc đang ngang nhiên vi phạm luật pháp quốc tế

VOV.VN - Hành động đơn phương của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Trung Quốc đang ngang nhiên vi phạm luật pháp quốc tế

Trung Quốc đang ngang nhiên vi phạm luật pháp quốc tế

VOV.VN - Hành động đơn phương của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

New York Times: Căng thẳng trên biển Đông là do Trung Quốc khơi mào
New York Times: Căng thẳng trên biển Đông là do Trung Quốc khơi mào

VOV.VN - Hành động đưa giàn khoan của Trung Quốc vào biển Đông của Việt Nam là hành động leo thang căng thẳng cực kỳ nguy hiểm.

New York Times: Căng thẳng trên biển Đông là do Trung Quốc khơi mào

New York Times: Căng thẳng trên biển Đông là do Trung Quốc khơi mào

VOV.VN - Hành động đưa giàn khoan của Trung Quốc vào biển Đông của Việt Nam là hành động leo thang căng thẳng cực kỳ nguy hiểm.

 GS.TS Jonathan London: Một quyết định rất vô trách nhiệm của Trung Quốc
GS.TS Jonathan London: Một quyết định rất vô trách nhiệm của Trung Quốc

VOV.VN - Theo GS.TS Jonathan London, hành động của Trung Quốc dường như mang nhiều động cơ chính trị hơn là thuần tuý nhằm mục đích kinh tế.

 GS.TS Jonathan London: Một quyết định rất vô trách nhiệm của Trung Quốc

GS.TS Jonathan London: Một quyết định rất vô trách nhiệm của Trung Quốc

VOV.VN - Theo GS.TS Jonathan London, hành động của Trung Quốc dường như mang nhiều động cơ chính trị hơn là thuần tuý nhằm mục đích kinh tế.