Khai trương trang web của Ủy ban Nhân quyền ASEAN

Đây là một cánh cổng mới để Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền kết nối với thế giới bên ngoài.

Ngày 23/10, trang web và sách giới thiệu Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) đã chính thức ra mắt tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt trang web www.aichr.org, Bộ trưởng Cấp cao Campuchia Om Yentieng, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền 2012, cho biết trang web và cuốn sách giới thiệu là thành quả mới của ủy ban, phổ biến những hoạt động chủ đạo cũng như thành tích của Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền trong lĩnh vực thúc đẩy nhân quyền.

Ông nhấn mạnh: "Đây là một cánh cổng mới nữa để Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền kết nối với thế giới bên ngoài".

Cũng theo ông Om Yentieng, Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền sẽ chính thức được đưa ra vào tháng 11 tới trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 tại Phnom Penh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự luật nhân quyền không thể làm vẩn đục sự thật chân chính
Dự luật nhân quyền không thể làm vẩn đục sự thật chân chính

(VOV) - Dự luật nhân quyền Hạ viện Mỹ vừa thông qua đã đi ngược lại những mong muốn và nỗ lực của 2 quốc gia.

Dự luật nhân quyền không thể làm vẩn đục sự thật chân chính

Dự luật nhân quyền không thể làm vẩn đục sự thật chân chính

(VOV) - Dự luật nhân quyền Hạ viện Mỹ vừa thông qua đã đi ngược lại những mong muốn và nỗ lực của 2 quốc gia.

ASEAN ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ
ASEAN ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

(VOV) - Tại hội nghị không chính thức Bộ trưởng ngoại giao ASEAN, các nước ASEAN khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.

ASEAN ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

ASEAN ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

(VOV) - Tại hội nghị không chính thức Bộ trưởng ngoại giao ASEAN, các nước ASEAN khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Nhân quyền bị chà đạp ở Bắc Mali
Nhân quyền bị chà đạp ở Bắc Mali

(VOV) - Quyền phụ nữ và trẻ em bị hạn chế, tội phạm bị xử phạt bằng các hình phạt khắc nghiệt, kể cả hành quyết công khai.

Nhân quyền bị chà đạp ở Bắc Mali

Nhân quyền bị chà đạp ở Bắc Mali

(VOV) - Quyền phụ nữ và trẻ em bị hạn chế, tội phạm bị xử phạt bằng các hình phạt khắc nghiệt, kể cả hành quyết công khai.

Iran phê phán báo cáo của Liên Hợp Quốc về nhân quyền
Iran phê phán báo cáo của Liên Hợp Quốc về nhân quyền

(VOV) - Ngoại trưởng Iran cho rằng bản báo cáo này là vô căn cứ, không dựa trên thực tế.

Iran phê phán báo cáo của Liên Hợp Quốc về nhân quyền

Iran phê phán báo cáo của Liên Hợp Quốc về nhân quyền

(VOV) - Ngoại trưởng Iran cho rằng bản báo cáo này là vô căn cứ, không dựa trên thực tế.

Ủy ban Nhân quyền LHQ lên án hành vi xúc phạm đạo Hồi
Ủy ban Nhân quyền LHQ lên án hành vi xúc phạm đạo Hồi

(VOV) -Người phát ngôn viên Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Rupert Colville gọi đây là hành động “gây hiềm thù” và “vô trách nhiệm”.

Ủy ban Nhân quyền LHQ lên án hành vi xúc phạm đạo Hồi

Ủy ban Nhân quyền LHQ lên án hành vi xúc phạm đạo Hồi

(VOV) -Người phát ngôn viên Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Rupert Colville gọi đây là hành động “gây hiềm thù” và “vô trách nhiệm”.