“Không có nước nào ngoại trừ Iran dám chống lại Mỹ“

VOV.VN - Phó chỉ huy lực lượng IRGC tuyên bố không nước nào trên thế giới dám chống lại Mỹ, ngoại trừ Iran, giữa bối cảnh căng thẳng 2 nước vẫn chưa hạ nhiệt.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang đến đỉnh điểm ngày 20/6 sau khi một máy bay không người lái của Washington bị Tehran bắn hạ với cáo buộc đã xâm phạm không phận nước này. Iran sau đó đã "phàn nàn" với Liên Hợp Quốc "về những hành động thô bạo xâm phạm không phận".

Phó chỉ huy lực lượng IRGC tuyên bố không nước nào trên thế giới dám chống lại Mỹ, ngoại trừ Iran. Ảnh: AFP

Tehran cũng từ chối đề xuất của Washington về một cuộc gặp trực tiếp giữa 2 bên, đồng thời cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ tiếp tục duy trì chính sách chống cự dài hạn trước các sức ép từ phía Mỹ.

"Chúng tôi thấy chính phủ Mỹ không đáp trả bất cứ điều gì ngoài các lệnh trừng phạt bất hợp pháp, cuộc chiến tranh kinh tế và khủng bố kinh tế. Chúng tôi sẽ đáp trả ngoại giao bằng biện pháp ngoại giao và các sức ép bằng sự chống cự", Seyyed Abbas Mousavi - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nhận định ngày 29/6.

Các bình luận trên được đưa ra nhằm đáp trả các tuyên bố của phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khi ông Garrett Marquis đả kích Iran đã thất bại trước chiến lược ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Theo Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giao Iran (IRGC), Chuẩn Đô đốc Ali Fadav, căng thẳng giữa Iran và Mỹ là cuộc xung đột “thiện – ác” kéo dài trong 40 năm, đồng thời khẳng định không có bất kỳ ai trên thế giới này dám chống lại Mỹ, ngoại trừ Iran.

Từ khi Tổng thống Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và cố gắng thuyết phục các đồng minh phương Tây của Washington có động thái tương tự, Iran đã đe dọa sẽ nối lại việc làm giàu hạt nhân nếu thỏa thuận này không bảo vệ được nước Cộng hòa Hồi giáo này trước các lệnh trừng phạt của Mỹ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran
Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định sẽ thăm Iran trong tháng 6 này nhằm xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định sẽ thăm Iran trong tháng 6 này nhằm xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 tại Áo có “tiến bộ”
Nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 tại Áo có “tiến bộ”

VOV.VN - Cuộc gặp giữa quan chức ngoại giao các nước được mô tả là có tiến bộ nhưng chưa đủ để cứu vãn một thỏa thuận quan trọng đang bên bờ đổ vỡ. 

Nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 tại Áo có “tiến bộ”

Nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 tại Áo có “tiến bộ”

VOV.VN - Cuộc gặp giữa quan chức ngoại giao các nước được mô tả là có tiến bộ nhưng chưa đủ để cứu vãn một thỏa thuận quan trọng đang bên bờ đổ vỡ. 

Thượng viện Mỹ kiềm chế ông Trump phát động chiến tranh với Iran
Thượng viện Mỹ kiềm chế ông Trump phát động chiến tranh với Iran

VOV.VN -Căng thẳng giữa Mỹ và Iran không ngừng leo thang trong suốt 2 tháng qua, sau khi Tổng thống Mỹ đơn phương quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Thượng viện Mỹ kiềm chế ông Trump phát động chiến tranh với Iran

Thượng viện Mỹ kiềm chế ông Trump phát động chiến tranh với Iran

VOV.VN -Căng thẳng giữa Mỹ và Iran không ngừng leo thang trong suốt 2 tháng qua, sau khi Tổng thống Mỹ đơn phương quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Iran lên án hành động vi phạm không phận Iran của Mỹ
Bộ Ngoại giao Iran lên án hành động vi phạm không phận Iran của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 20/6 đã lên án hành động vi phạm không phận Iran của một máy bay không người lái của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Iran lên án hành động vi phạm không phận Iran của Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran lên án hành động vi phạm không phận Iran của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 20/6 đã lên án hành động vi phạm không phận Iran của một máy bay không người lái của Mỹ.

Iran: Vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã thất bại
Iran: Vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã thất bại

VOV.VN -Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Iran Azari-Jahromi ngày 24/6 cho biết, các vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã không thành công.

Iran: Vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã thất bại

Iran: Vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã thất bại

VOV.VN -Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Iran Azari-Jahromi ngày 24/6 cho biết, các vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã không thành công.

Các cường quốc họp tại Áo- cơ hội để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran  ​
Các cường quốc họp tại Áo- cơ hội để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran ​

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran mô tả các cuộc đàm phán là “cơ hội cuối cùng” để các bên tìm cách thực hiện các cam kết đối với Iran.

Các cường quốc họp tại Áo- cơ hội để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran  ​

Các cường quốc họp tại Áo- cơ hội để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran ​

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran mô tả các cuộc đàm phán là “cơ hội cuối cùng” để các bên tìm cách thực hiện các cam kết đối với Iran.