UAV S-70 Okhotnik của Nga bay cặp với máy bay chiến đấu MiG-29

VOV.VN - Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội mới đây cho thấy UAV tàng hình tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik của Nga bay theo đội hình cùng máy bay chiến đấu MiG-29. Điều này rất đáng chú ý bởi S-70 vốn được biết đến là một “trợ thủ đắc lực” bay cặp với máy bay chiến đấu Su-57.

Trợ thủ đắc lực của Su-57 bay cùng MiG-29

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy UAV S-70 bay phía trước một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29. Thời gian và địa điểm trong video chưa được xác minh. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa chính thức lên tiếng về hình ảnh này. Trong khi đó giới quan sát suy đoán đây mà một chuyến bay thử nghiệm.

Cuối tháng 6, có thông tin cho rằng UAV tấn công tàng hình S-70 Okhotnik đang bay trên bầu trời Ukraine. Một số kênh Telegram của Ukraine đã công bố hình ảnh về cuộc tấn công dữ dội của S-70 Okhotnik, thu hút sự quan tâm của giới quan sát quân sự.

Khi các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin về các vụ nổ ở Sumy và Kremenchuk, vùng Poltava, đã có những nhận định rằng UAV S-70 Okhotnik có thể đã tấn công các cơ sở quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ở vùng Sumy. Tuy nhiên, thông tin khi đó không được Nga hay Ukraine chính thức xác nhận.

Theo các nguồn tin nguồn mở trước đây, 2 nguyên mẫu Okhotnik của Nga đã trải qua quá trình bay thử nghiệm và 2 chiếc khác đang trong quá trình chế tạo/thử nghiệm bay.

Đoạn video đã thu hút sự chú ý khi cho thấy chiếc UAV tàng hình bay theo đội hình với chiếc MiG-29 cũ kỹ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS). Điều này rất đáng chú ý bởi UAV S-70 vốn được biết đến là một “trợ thủ đắc lực” bay cùng máy bay chiến đấu tàng hình Su-57.

Yuri Knutov, nhà sử học quân sự và Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Nga cho biết: “Su-57 có thể điều khiển một bầy đàn UAV Okhotnik và sự kết hợp này mở ra cơ hội tuyệt vời để giải quyết các nhiệm vụ chiến đấu chiến lược. Chiếc UAV ‘Thợ săn’ được chế tạo giống như Su-57. Ở Ukraine, máy bay Su-57 đã hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu và quay trở lại mà không bị phát hiện”.

Giới chức Nga cho biết, Okhotnik có thể bay dưới sự chỉ huy của máy bay chiến đấu Su-57, theo định dạng hợp tác có người lái và không người lái.

Tháng 4/2021, Phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Công nghiệp-Quân sự Nga Andrey Yelchaninov cho biết: “Cặp máy bay có người lái và không người lái này không những có thể tương tác với nhau mà chúng còn tương tác trong nhiều kiểu đội hình chiến đấu khác nhau”.

Chuyên gia quân sự Vijainder K. Thakur, một phi công kỳ cựu của Không quân Ấn Độ giải thích rằng S-70 có vai trò đặc biệt quan trọng do những nghi ngờ về đặc điểm tàng hình của Su-57.

“Tính năng tàng hình của Su-57 được đánh giá là kém hơn so với các máy bay chiến đấu tương tự của Mỹ. Trái ngược với Su-57, Okhotnik có các đặc tính tàng hình tuyệt vời, nhờ hình dạng khó có thể quan sát bằng tần số vô tuyến và khả năng triệt tiêu tín hiệu hồng ngoại, tương đương với F-22 và F-35”, ông Thakur giải thích.

Sau khi đoạn video gần đây về S-70 Okhotnik bay cùng MiG-29 lan truyền trên mạng xã hội, giới quan sát quân sự suy đoán rằng cuộc thử nghiệm chuyến bay đang được tiến hành để cuối cùng kết hợp máy bay không người lái tàng hình với Su-57 Felon của Không quân Nga.

S-70 chưa có đối thủ?

Sukhoi S-70 Okhotnik có thể di chuyển với tốc độ tối đa 1.000 km/h với tầm hoạt động 6.000 km, nhờ động cơ phản lực AL-31.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố S-70 Okhotnik có các tính năng như nhắm mục tiêu quang điện, vô tuyến và “các loại thiết bị trinh sát khác”. Với trọng lượng khoảng 20-25 tấn, Okhotnik cũng có thể mang theo tương đối nhiều vũ khí kha khá. Nó có thể xâm nhập không phận tranh chấp mà không bị phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu quan trọng của đối phương. Tuy nhiên, Okhotnik không thể tự vệ nếu bị máy bay chiến đấu có người lái của đối phương phục kích. Su-57 và Okhotnik sẽ có khả năng và linh hoạt trong vai trò tấn công.

Tháng 8/2019, nguyên mẫu S-70 có chuyên bay đầu tiên và đến tháng 9/2019, nó hoàn thành nhiệm vụ trong đội hình kết hợp với tiêm kích Su-57.

Trong quá trình thử nghiệm, vào tháng 1/2021, S-70 đã thực hiện cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên bằng cách thả bom không điều khiển vào mục tiêu tại cơ sở huấn luyện Ashuluk gần Biển Caspian.

S-70 Okhotnik đã được lên kế hoạch sản xuất hàng loạt và bàn giao vào năm 2024.

Các quan chức Nga đã nhiều lần khẳng định Su-57 và phi đội Okhotnik có thể tiêu diệt các mục tiêu chiến lược quan trọng, chẳng hạn như các mục tiêu quân sự và trung tâm chỉ huy của NATO hoặc dọn đường cho các máy bay ném bom quan trọng có khả năng mang tên lửa hành trình Kh-101 hoặc tên lửa siêu thanh Kinzhal triển khai vũ khí của chúng.

Phó Tổng giám đốc thứ nhất của Tập đoàn Nhà nước Rostec, Vladimir Artyakov, cho rằng không thành viên nào trong NATO có hệ thống máy bay không người lái chiến đấu (UCAV) tương tự để cạnh tranh với Okhotnik.

Okhotnik có thể xâm nhập không phận đối phương được bảo vệ nghiêm ngặt, khởi động một cuộc tấn công độc lập hoặc truyền dữ liệu mục tiêu tới máy bay Su-57 hoặc khẩu đội tên lửa. Okhotnik có thể hiệu quả hơn đáng kể so với tên lửa hành trình trong việc tấn công các mục tiêu nằm cách xa chiến tuyến của đối phương khi hoạt động dưới sự dẫn đường của máy bay chiến đấu Su-57.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sát thủ diệt tăng” Bradley của Ukraine sập bẫy phòng tuyến Nga
“Sát thủ diệt tăng” Bradley của Ukraine sập bẫy phòng tuyến Nga

VOV.VN - Xe bọc thép Bradley do Mỹ cung cấp đang chứng minh là một phương tiện hữu ích cho Ukraine trên chiến trường. Tuy nhiên, chúng vẫn sập bẫy khi tiến vào những phòng tuyến kiên cố của Nga.

“Sát thủ diệt tăng” Bradley của Ukraine sập bẫy phòng tuyến Nga

“Sát thủ diệt tăng” Bradley của Ukraine sập bẫy phòng tuyến Nga

VOV.VN - Xe bọc thép Bradley do Mỹ cung cấp đang chứng minh là một phương tiện hữu ích cho Ukraine trên chiến trường. Tuy nhiên, chúng vẫn sập bẫy khi tiến vào những phòng tuyến kiên cố của Nga.

UAV Lancet của Nga lao thẳng vào tổ hợp phòng không Ukraine và phát nổ
UAV Lancet của Nga lao thẳng vào tổ hợp phòng không Ukraine và phát nổ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/7 công bố video cho thấy lực lượng đổ bộ đường không Nga tấn công tổ hợp phòng không Osa của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) Lancet.

UAV Lancet của Nga lao thẳng vào tổ hợp phòng không Ukraine và phát nổ

UAV Lancet của Nga lao thẳng vào tổ hợp phòng không Ukraine và phát nổ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/7 công bố video cho thấy lực lượng đổ bộ đường không Nga tấn công tổ hợp phòng không Osa của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) Lancet.

Chuyên gia Nga nêu lý do phi công Ukraine lái F-16 sẽ trở thành “mục tiêu bay”
Chuyên gia Nga nêu lý do phi công Ukraine lái F-16 sẽ trở thành “mục tiêu bay”

VOV.VN - Việc đặt các phi công Ukraine không có kinh nghiệm lái F-16 vào các nhiệm vụ chiến đấu thật tàn nhẫn và họ sẽ trở thành một mục tiêu bay, Vladimir Popov, phi công kỳ cựu của Nga nhận định.

Chuyên gia Nga nêu lý do phi công Ukraine lái F-16 sẽ trở thành “mục tiêu bay”

Chuyên gia Nga nêu lý do phi công Ukraine lái F-16 sẽ trở thành “mục tiêu bay”

VOV.VN - Việc đặt các phi công Ukraine không có kinh nghiệm lái F-16 vào các nhiệm vụ chiến đấu thật tàn nhẫn và họ sẽ trở thành một mục tiêu bay, Vladimir Popov, phi công kỳ cựu của Nga nhận định.