Khủng hoảng Ukraine: Debaltseve tan hoang tạm ngưng tiếng súng

VOV.VN - Những người dân thường ở Debaltseve, Ukraine đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do cuộc chiến gây ra.

Sau khi thỏa thuận Minsk 2 được ký kết, hy vọng về hòa bình ở miền Đông Ukraine vẫn hết sức mong manh. Súng vẫn nổ ở thị trấn Debaltseve, miền Đông Ukraine suốt một tuần qua cho tới ngày 20/2 mới tạm lắng. 

Người dân Debaltseve mất nhà, thiếu thức ăn sau cuộc chiến

Trong khi, chính quyền Ukraine liên tục đổ lỗi cho Nga về việc nước này cung cấp vũ khí cho phe đối lập, phương Tây và Mỹ cân nhắc thêm việc gia tăng trừng phạt, thì những người dân thường ở Ukraine đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do cuộc chiến gây ra.

Thị trấn Debaltseve tan hoang sau cuộc chiến (ảnh: AFP)

Trước khi cuộc xung đột xảy ra, thị trấn Debaltseve vốn có khoảng 27.000 người dân sinh sống thì cho đến nay, sau những cuộc đấu súng ầm ĩ, thị trấn này chỉ còn lại khoảng 1.000 người dân.

Phóng viên New York Times cho biết, hầu hết những người dân còn lại là những người già, người quá ốm yếu hoặc quá cứng đầu.

Sau một tuần pháo kích, ngày 20/2, người dân Debaltseve mới bắt đầu ra khỏi hầm trú ẩn, với khuôn mặt sạm đen, quần áo tả tơi và bận rộn nhặt nhạnh những gì còn sót lại trong đống đổ nát.

Một người đã về hưu Vasily G. Yegelsky, 77 tuổi, sau một buổi sáng mò mẫm cùng chiếc túi nilon rỗng đã chia sẻ: “Những gì xảy ra trong tuần qua thật là khủng khiếp”.

Người dân Debaltseve nhặt nhạnh những gì còn sót lại (ảnh: AFP)

Nơi chiến hào mà những người lính Ukraine bỏ lại, ông Yegelsky và những người khác đi lang thang qua đó, cố tìm kiếm một cái gì đó để ăn. Thức ăn đóng hộp và những túi mì ống rơi vãi xung quanh.

Khi những người dân nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau cuộc chiến, họ nói chuyện với nhau về những thi thể không được thu hồi sau cuộc chiến, những người ốm yếu bệnh tật và bị thương còn mắc kẹt lại trong hầm.

Vẫn chưa có ước tính đáng tin cậy về mức độ thương vong dân sự. Nhưng căn cứ vào những gì đã xảy ra trong tuần qua, New York Times dự kiến, số người thương vong sẽ tăng lên đáng kể so với con số 5.600 binh sỹ và dân thường mà Liên Hợp Quốc ước tính kể từ khi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine xảy ra tháng 4 năm ngoái.

Ai quan tâm đến cuộc sống của người dân Ukraine?

Mới đây, một thỏa thuận ngừng bắn mới đã được ký ở Minsk, Belarus hay còn gọi là thỏa thuận Minsk 2 giữa các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Ukraine.

Ngày 20/2, tại một cuộc họp báo ở Paris, Pháp, các nhà lãnh đạo đã khẳng định với các phóng viên rằng các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn mới sẽ  được tuân thủ.

Những giọt nước mắt rơi sau cuộc chiến (ảnh: DW)

Tổng thống Pháp Hollande nói: “Việc ngừng bắn đã bị vi phạm nhiều lần. Bây giờ nó phải được tôn trọng đầy đủ”.

Thế nhưng, những lời nói qua lại giữa nhà lãnh đạo lại khá xa vời với thực tế đáng buồn ở Debaltseve, miền Đông Ukraine.

Những ngôi nhà ở đây đều thiếu đi một mái nhà hoặc một cái cửa sổ. Dây điện rũ xuống lòng đường. Những miệng hố lớn ngoác ra vì bom đạn rải rác khắp những vỉa hè. Thậm chí, đạn pháo chưa nổ cũng có thể được tìm thấy cả ở trên mặt đất.

Một người phụ nữ già nua, bất chấp hiểm nguy, lao vào tìm kiếm thức ăn ở một căn hầm bị sập và nói: “Tôi đã sống phần lớn cuộc đời của tôi ở đây, đột nhiên chuyện này xảy ra khiến tôi bây giờ không một xu dính túi, không nhà cửa”.

Ông Yegelsky cũng cay đắng thốt lên: “Hai bên nên đồng ý ngừng bắn, dân thường như chúng tôi không đáng phải chịu đựng cuộc chiến này”.

“Không ai nghĩ đến chúng tôi, dường như cả 2 bên đều chỉ muốn xóa sổ Debaltseve khỏi mặt đất”, ông Yegelsky nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Ukraine, Pháp và Đức lên án vi phạm ngừng bắn tại Ukraine
Nga, Ukraine, Pháp và Đức lên án vi phạm ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 19/2, lãnh đạo bốn nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã có cuộc điện đàm về tình hình tại Ukraine.

Nga, Ukraine, Pháp và Đức lên án vi phạm ngừng bắn tại Ukraine

Nga, Ukraine, Pháp và Đức lên án vi phạm ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 19/2, lãnh đạo bốn nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã có cuộc điện đàm về tình hình tại Ukraine.

Tròn một năm biến cố chết chóc trên quảng trường Maidan (Ukraine)
Tròn một năm biến cố chết chóc trên quảng trường Maidan (Ukraine)

VOV.VN - Đúng ngày này (20/2) một năm về trước, quảng trường Maiden ở thủ đô Kiev từ chỗ là nơi biểu tình trở thành nơi người dân Ukraine chém giết lẫn nhau.

Tròn một năm biến cố chết chóc trên quảng trường Maidan (Ukraine)

Tròn một năm biến cố chết chóc trên quảng trường Maidan (Ukraine)

VOV.VN - Đúng ngày này (20/2) một năm về trước, quảng trường Maiden ở thủ đô Kiev từ chỗ là nơi biểu tình trở thành nơi người dân Ukraine chém giết lẫn nhau.

Ukraine: Cuộc xung đột có thể bị đóng băng
Ukraine: Cuộc xung đột có thể bị đóng băng

VOV.VN -Những tranh cãi của các phe tham chiến trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đang khiến hòa bình tại Ukraine ngày càng mong manh.

Ukraine: Cuộc xung đột có thể bị đóng băng

Ukraine: Cuộc xung đột có thể bị đóng băng

VOV.VN -Những tranh cãi của các phe tham chiến trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đang khiến hòa bình tại Ukraine ngày càng mong manh.

Ukraine sửa đổi tình trạng thiết quân luật
Ukraine sửa đổi tình trạng thiết quân luật

VOV.VN -Điều luật sửa đổi sẽ tập trung vào đặc trưng của một cuộc chiến hỗn hợp đang dần trở thành một cuộc chiến toàn diện mà Ukraine đối mặt...

Ukraine sửa đổi tình trạng thiết quân luật

Ukraine sửa đổi tình trạng thiết quân luật

VOV.VN -Điều luật sửa đổi sẽ tập trung vào đặc trưng của một cuộc chiến hỗn hợp đang dần trở thành một cuộc chiến toàn diện mà Ukraine đối mặt...

Kiev tố Nga đưa thêm xe tăng vào miền đông Ukraine
Kiev tố Nga đưa thêm xe tăng vào miền đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga hiện chưa có phản ứng trước cáo buộc này của Kiev. Thỏa thuận ngừng bắn Minsk có nguy cơ đổ bể.

Kiev tố Nga đưa thêm xe tăng vào miền đông Ukraine

Kiev tố Nga đưa thêm xe tăng vào miền đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga hiện chưa có phản ứng trước cáo buộc này của Kiev. Thỏa thuận ngừng bắn Minsk có nguy cơ đổ bể.

Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine
Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Phi cơ tham gia đợt tập trận lần này bao gồm máy bay cường kích Su-25SM, phiên bản nâng cấp của Su-25 nổi tiếng một thời với biệt danh “con quạ”.

Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Phi cơ tham gia đợt tập trận lần này bao gồm máy bay cường kích Su-25SM, phiên bản nâng cấp của Su-25 nổi tiếng một thời với biệt danh “con quạ”.