Lãnh sự quán Đức tại Ukraine bị đánh trúng trong cuộc tấn công tên lửa

VOV.VN - Đức cho biết không có nhân viên ngoại giao nào bị thương trong vụ tấn công vì tòa nhà đã không được sử dụng từ cuối tháng 2.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết, tòa nhà lãnh sự quán nước này ở Ukraine đã bị hư hại trong cuộc tấn công tên lửa vào thủ đô Kiev do quân đội Nga thực hiện ngày 10/10. Tuy nhiên, không có nhân viên ngoại giao nào bị thương trong vụ tấn công vì tòa nhà đã không được sử dụng kể từ cuối tháng 2, khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong một bài đăng trên Twitter, Bộ Ngoại giao Đức cho biết, “Một tòa nhà ở Kiev, cũng là nơi đặt văn phòng thị thực của Đức, đã bị hư hại do tên lửa bắn vào sáng 10/10”. Văn phòng đã không được sử dụng trong nhiều tháng.

“Các đồng nghiệp của chúng tôi tại Đại sứ quán ở Kiev vẫn ổn”, Bộ Ngoại giao Đức cho biết thêm.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine 4 hệ thống phòng không IRIS-T SLM. Một trong những hệ thống này sẽ được chuyển cho Ukraine trong thời gian tới, với 3 hệ thống còn lại dự kiến sẽ được chuyển vào năm sau.

Sáng 10/10, Nga đã tấn công tên lửa vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal, ít nhất 11 cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công, gây mất điện.

Bình luận về cuộc tấn công, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, cho biết các cuộc tấn công đã nhằm vào “các cơ sở chỉ huy quân sự, hệ thống thông tin liên lạc và năng lượng”.

Các cuộc tấn công tên lửa của Nga diễn ra 2 ngày sau khi một chiếc xe tải phát nổ khi băng qua Cầu Crimea, cây cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Một phần của cấu trúc của cầu đã bị phá hủy sau vụ việc này.

Ngày 9/10, Tổng thống Vladimir Putin gọi vụ nổ là một “cuộc tấn công khủng bố” do cơ quan tình báo Ukraine thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm V4 sẽ họp lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát
Nhóm V4 sẽ họp lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Vào ngày 11/10, tại thủ đô Bratislava của Slovakia sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa các Tổng thống Nhóm Visegrad hay còn gọi là Nhóm V4.

Nhóm V4 sẽ họp lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát

Nhóm V4 sẽ họp lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Vào ngày 11/10, tại thủ đô Bratislava của Slovakia sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa các Tổng thống Nhóm Visegrad hay còn gọi là Nhóm V4.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hoàn thành mục tiêu tấn công tên lửa tại Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hoàn thành mục tiêu tấn công tên lửa tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/10 tuyên bố, mục tiêu của cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao đã đạt được, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hoàn thành mục tiêu tấn công tên lửa tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hoàn thành mục tiêu tấn công tên lửa tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/10 tuyên bố, mục tiêu của cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao đã đạt được, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng.

Ukraine kêu gọi phương Tây tấn công phủ đầu Nga, Mỹ phản ứng ra sao?
Ukraine kêu gọi phương Tây tấn công phủ đầu Nga, Mỹ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Hiện chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đối mặt với thách thức ngày càng gia tăng là phải cân bằng giữa hỗ trợ Ukraine và kiềm chế hậu quả xung đột. Lời kêu gọi tấn công phủ đầu Nga thực sự tạo sức ép lớn lên NATO nói chung và Mỹ nói riêng.

Ukraine kêu gọi phương Tây tấn công phủ đầu Nga, Mỹ phản ứng ra sao?

Ukraine kêu gọi phương Tây tấn công phủ đầu Nga, Mỹ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Hiện chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đối mặt với thách thức ngày càng gia tăng là phải cân bằng giữa hỗ trợ Ukraine và kiềm chế hậu quả xung đột. Lời kêu gọi tấn công phủ đầu Nga thực sự tạo sức ép lớn lên NATO nói chung và Mỹ nói riêng.