Liệu Hoàng thân Ranariddh có trở lại chính trường Campuchia?

VOV.VN - Các đảng phái chính trị và giới phân tích Campuchia đều tỏ ra hoài nghi trước thông tin ông Ranariddh sẽ quay trở lại chính trường.

Những ngày vừa qua, thông tin liên quan đến khả năng Hoàng thân Campuchia Ranariddh quay trở lại chính trường ít nhiều tạo được sự quan tâm nhất định của dư luận. Tuy nhiên, đi cùng sự quan tâm đó là những hoài nghi từ các đảng phái chính trị và giới phân tích Campuchia về sự nghiêm túc trong tuyên bố này, cũng như khả năng thành công của một nhân vật gây nhiều tranh cãi như ông Ranariddh.

Hiện tại, chưa có xác nhận chính thức từ phía các cơ quan chức năng như Bộ Nội vụ và Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) về việc Hoàng thân Ranariddh đăng ký thành lập một đảng mới. Thậm chí cũng còn thông tin khác nhau về tên gọi của chính đảng mới mà ông Ranariddh được cho là đang có kế hoạch thành lập. Tên thứ nhất là Đảng Đoàn kết Dân tộc và tên thứ hai là Đảng Cộng đồng Những người Bảo hoàng. 

Hoàng thân Campuchia Ranariddh (Ảnh: Reuters)

Hầu hết các nhà phân tích chính trị có uy tín tại Campuchia như các ông Chea Vannath và Kem Ley đều chia sẻ nhận định rằng, với lịch sử chính trị quá nhiều rắc rối cùng uy tín rất thấp của mình, đảng mới của ông Ranariddh dù mang tên gọi gì cũng chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút sự ủng hộ của cử tri Campuchia.  

Ngay chính những người bảo hoàng tại Campuchia cũng không tin tưởng vào thành công của ông Ranariddh khi quay lại. Hoàng thân Sisowath Siriath, người từng là đồng Bộ trưởng Quốc phòng dưới quyền ông Ranariddh những năm 1990 nhận xét rằng, đảng mới của ông Ranariddh thiếu nền tảng ủng hộ vững chắc, xuất phát từ những “trục trặc” ông Ranariddh tạo ra khi còn nắm quyền.  

Ông Keo Puth Rasmey, người đã thay thế ông Ranariddh lãnh đạo đảng FUNCIPEC năm 2006, cho biết, đảng này sẽ theo dõi đảng mới của ông Ranariddh. Ông Keo Puth Rasmey nói: “Hoàng thân Ranariddh từng ra, vào chính trường Campuchia nhiều lần. Ông ấy là người khó đoán. Tôi nghĩ phải mất 6 tháng mới biết ông ấy có thực sự nghiêm túc hay không”.  

Phó Thủ tướng Campuchia Nhek Bun Chhay, thành viên duy nhất của đảng FUNCIPEC hiện đang nắm giữ chức vụ trong Chính phủ cho rằng, quyết định thành lập đảng mới của Hoàng thân Ranariddh mâu thuẫn với tuyên bố trở lại để giúp đoàn kết đất nước. Ông Nhek Bun Chhay nói: “Hoàng thân Ranariddh là anh trai của Công chúa Arun Rasmey- người đang lãnh đạo FUNCIPEC. Nếu Hoàng thân Ranariddh không đoàn kết được với em gái thì ông ấy cũng không thể đoàn kết được cả đất nước”.  

Hoàng thân Ranariddh từng giữ chức đồng Thủ tướng Campuchia từ năm 1993-1997 trên cương vị lãnh đạo đảng bảo hoàng FUNCIPEC. Năm 2006 ông Ranariddh rời bỏ đảng FUNCIPEC và thành lập đảng riêng mang tên mình. Sau khi ông Ranariddh tuyên bố rút khỏi chính trường năm 2012, đảng của ông sát nhập trở lại với đảng FUNCIPEC. Nhưng đảng mới này đã không giành được ghế nào trong bầu cử Quốc hội Campuchia vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp
Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp

VOV.VN - Những người này đã được trả tự do ngay trong ngày sau khi bị nhắc nhở và cảnh cáo.

Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp

Campuchia bắt giữ 11 người biểu tình bất hợp pháp

VOV.VN - Những người này đã được trả tự do ngay trong ngày sau khi bị nhắc nhở và cảnh cáo.

Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội
Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội

VOV.VN - Ông Hun Sen nhấn mạnh, bất cứ ai phá hoại an ninh quốc gia của Campuchia đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội

Phe đối lập Campuchia tiếp tục tẩy chay Quốc hội

VOV.VN - Ông Hun Sen nhấn mạnh, bất cứ ai phá hoại an ninh quốc gia của Campuchia đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Campuchia kỷ niệm trọng thể 35 năm hồi sinh dân tộc
Campuchia kỷ niệm trọng thể 35 năm hồi sinh dân tộc

VOV.VN - Sáng 7/1, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra mít tinh trọng thể kỷ niệm chiến thắng lịch sử lật đổ chế độ tàn bạo của Pol Pot.

Campuchia kỷ niệm trọng thể 35 năm hồi sinh dân tộc

Campuchia kỷ niệm trọng thể 35 năm hồi sinh dân tộc

VOV.VN - Sáng 7/1, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra mít tinh trọng thể kỷ niệm chiến thắng lịch sử lật đổ chế độ tàn bạo của Pol Pot.

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot
Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Ngày 7/1, người dân Campuchia sẽ long trọng kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2014).

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Ngày 7/1, người dân Campuchia sẽ long trọng kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2014).

Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sẽ không từ chức
Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sẽ không từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhắc lại rằng ông sẽ không từ chức theo yêu cầu của Đảng đối lập.

Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sẽ không từ chức

Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sẽ không từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhắc lại rằng ông sẽ không từ chức theo yêu cầu của Đảng đối lập.

Không bao giờ được lãng quên nạn diệt chủng tại Campuchia
Không bao giờ được lãng quên nạn diệt chủng tại Campuchia

VOV.VN - Sự tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ không bao giờ được phép tái diễn, nhưng cũng không bao giờ được phép lãng quên.

Không bao giờ được lãng quên nạn diệt chủng tại Campuchia

Không bao giờ được lãng quên nạn diệt chủng tại Campuchia

VOV.VN - Sự tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ không bao giờ được phép tái diễn, nhưng cũng không bao giờ được phép lãng quên.

Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử
Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử

VOV.VN - Các Đảng ra Tuyên bố chung đề xuất thành lập một Ủy ban hỗn hợp có thành phần ngang nhau từ các Đảng có ghế trong Quốc hội.

Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử

Các Đảng tại Campuchia đàm phán cải cách hệ thống bầu cử

VOV.VN - Các Đảng ra Tuyên bố chung đề xuất thành lập một Ủy ban hỗn hợp có thành phần ngang nhau từ các Đảng có ghế trong Quốc hội.