Lính Mỹ “đập phá” vũ khí và đốt tài liệu khi rời Đại sứ quán tại Yemen

VOV.VN - Trước khi lên máy bay, thủy quân lục chiến Mỹ lại phá tiếp vũ khí cá nhân do phiến quân Houthi không cho mang theo.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ giám sát an ninh tại Đại sứ quán Mỹ ở Yemen đã phá hủy vũ khí của mình trước khi rời khỏi Yemen.

Lực lượng phiến quân Houthi (ảnh: Reuters)
Thông tin này trái ngược với các thông tin trước đó cho rằng phiến quân Houthi đã cướp số vũ khí này.

Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết lực lượng an ninh đã rời Đại sứ quán để đi ra sân bay, chỉ mang theo vũ khí cá nhân sau khi đã phá hủy số còn lại trong kho vũ khí tại Đại sứ quán.

Khi tới sân bay ở thủ đô Yemen, Sanaa, thủy quân lục chiến lại tiếp tục vô hiệu hóa các vũ khí cá nhân sau khi các phiến quân Houthi cấm họ đưa vũ khí lên máy bay.

Reuters dẫn lời đại diện thủy quân lục chiến Mỹ nói: “Cụ thể, thân mỗi khẩu súng đều bị tháo thoi nạp đạn và thoi nạp đạn sau đó bị đập nát bằng búa. Sau đó chúng tôi lại lấy búa đập nát các thân súng đã bị tháo thoi nạp đạn... Không thể lấy được từ lính thủy đánh bộ bất cứ khẩu súng nào còn dùng được”.

Các nhân viên đại sứ quan Mỹ đã di tản khỏi Yemen sau khi lực lượng phiến quân Houthi chống Mỹ chính thức nắm quyền ở đây vào tuần trước.

Các nhân viên người Yemen của Đại sứ quán nói với Reuters rằng sau khi người Mỹ ra sân bay, các chiến binh đã chiếm lấy trên 20 chiếc xe.

Các quan chức Yemen cho biết, đêm trước khi di tản, nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã đốt hàng chục ngàn tài liệu và phá hủy vũ khí bên trong nhà kho của Đại sứ quán.

Đại sứ quán cũng trao khách sạn Sheraton cho Liên Hợp Quốc.

Đa số các nhân viên ngoại giao Mỹ đã rời Yemen vài tuần trước.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki lên tiếng nói rằng hành động của phiến quân là không thể chấp nhận được và Washington sẽ yêu cầu hoàn trả tài sản của Đại sứ quán.

Hôm 10/2 Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo họ ngừng hoạt động của phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Yemen do “các bất ổn chinh trị và tình hình an ninh không rõ ràng” ở đây./.

>> Xem thêm: Lực lượng quân sự Hồi giáo cực đoan

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Thủ lĩnh Houthi để ngỏ mọi phương án chống Tổng thống Yemen
Thủ lĩnh Houthi để ngỏ mọi phương án chống Tổng thống Yemen

Thủ lĩnh nhóm này cũng cáo buộc Tổng thống Hadi “bảo vệ tham nhũng” và ủng hộ “tình trạng chia rẽ” của Yemen.

Thủ lĩnh Houthi để ngỏ mọi phương án chống Tổng thống Yemen

Thủ lĩnh Houthi để ngỏ mọi phương án chống Tổng thống Yemen

Thủ lĩnh nhóm này cũng cáo buộc Tổng thống Hadi “bảo vệ tham nhũng” và ủng hộ “tình trạng chia rẽ” của Yemen.

Yemen: Chính phủ và phiến quân Houthi đạt thỏa thuận hòa giải
Yemen: Chính phủ và phiến quân Houthi đạt thỏa thuận hòa giải

VOV.VN - Theo đó phiến quân người Houthi sẽ rút khỏi các tòa nhà chính phủ để đối lấy những nhượng bộ trong dự thảo Hiến pháp mới của quốc gia.

Yemen: Chính phủ và phiến quân Houthi đạt thỏa thuận hòa giải

Yemen: Chính phủ và phiến quân Houthi đạt thỏa thuận hòa giải

VOV.VN - Theo đó phiến quân người Houthi sẽ rút khỏi các tòa nhà chính phủ để đối lấy những nhượng bộ trong dự thảo Hiến pháp mới của quốc gia.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Yemen: Nhóm Houthi chưa thực hiện cam kết rút khỏi Dinh Tổng thống
Yemen: Nhóm Houthi chưa thực hiện cam kết rút khỏi Dinh Tổng thống

VOV.VN - Nhóm vũ trang Houthi dòng Shiite hiện vẫn kiểm soát Dinh tổng thống tại Yemen, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố cách đây 5 ngày.

Yemen: Nhóm Houthi chưa thực hiện cam kết rút khỏi Dinh Tổng thống

Yemen: Nhóm Houthi chưa thực hiện cam kết rút khỏi Dinh Tổng thống

VOV.VN - Nhóm vũ trang Houthi dòng Shiite hiện vẫn kiểm soát Dinh tổng thống tại Yemen, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố cách đây 5 ngày.

Phiến quân người Houthi tại Yemen chiếm được dinh Tổng thống
Phiến quân người Houthi tại Yemen chiếm được dinh Tổng thống

VOV.VN - Các tay súng người Houthi tại Yemen ngày 20/1 đã vào được dinh Tổng thống sau các cuộc đụng độ quyết liệt với lực lượng an ninh.

Phiến quân người Houthi tại Yemen chiếm được dinh Tổng thống

Phiến quân người Houthi tại Yemen chiếm được dinh Tổng thống

VOV.VN - Các tay súng người Houthi tại Yemen ngày 20/1 đã vào được dinh Tổng thống sau các cuộc đụng độ quyết liệt với lực lượng an ninh.