Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể tham gia hoạt động ở Biển Đông

VOV.V - Nhật sẽ xem xét cử Lực lượng phòng vệ tham gia các hoạt động chung ở Biển Đông nếu tình hình tại đây ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh của Nhật Bản.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra ngày 19/11 tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) tại Manila, Philippines.

Một tàu thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ảnh AP

Tại cuộc hội đàm, hai bên tái nhắc lại những cam kết về một liên minh Nhật - Mỹ là nền tảng trong các hoạt động, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương cũng như quốc tế.

Lãnh đạo 2 nước bày tỏ quan ngại và phản đối những nỗ lực đơn phương làm thay đổi hiện trạng và căng thẳng leo thang tại các khu vực tranh chấp, trong đó có khu vực biển Đông.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Abe đồng thời nhất trí chia sẻ lợi ích trong việc tiếp tục duy trì các nguyên tắc của luật pháp quốc tế trong lĩnh vực tự do hàng hải.

Đặc biệt, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, Tokyo sẽ xem xét việc cử Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia các hoạt động chung ở Biển Đông nếu xét thấy tình hình tại khu vực này có thể tác động tiêu cực tới an ninh của Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố trong khuôn khổ song phương cũng như với các thành viên quốc tế khác, nhất là sau vụ tấn công đẫm máu của các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Paris vào đêm 13/11 vừa qua.

Ngoài ra, hai bên cũng tái khẳng định những nỗ lực của các nước trong thời gian qua nhằm sớm đưa các nội dung của Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào hiện thực; tiếp tục nhắc lại những cam kết trong việc thúc đẩy kế hoạch gây tranh cãi về việc di chuyển căn cứ quân sự Mỹ tại Futenma, Okinawa theo đúng lộ trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Pháo đài bay” B-52 của Mỹ điều tuần tra trên Biển Đông mạnh ra sao?
“Pháo đài bay” B-52 của Mỹ điều tuần tra trên Biển Đông mạnh ra sao?

Sau tàu chiến, Mỹ mới đây đã điều máy bay ném bom B-52H tuần tra gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông.

“Pháo đài bay” B-52 của Mỹ điều tuần tra trên Biển Đông mạnh ra sao?

“Pháo đài bay” B-52 của Mỹ điều tuần tra trên Biển Đông mạnh ra sao?

Sau tàu chiến, Mỹ mới đây đã điều máy bay ném bom B-52H tuần tra gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông.

Nhật - Australia hợp tác an ninh, kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông
Nhật - Australia hợp tác an ninh, kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Nhật Bản và Australia đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về những hành động đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông.

Nhật - Australia hợp tác an ninh, kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

Nhật - Australia hợp tác an ninh, kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Nhật Bản và Australia đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về những hành động đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông.

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông
Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ hỗ trợ đồng minh Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ hỗ trợ đồng minh Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị hỗ trợ Philippines 1 tàu chiến trong gói hỗ trợ các đồng minh Đông Nam Á trị giá 250 triệu USD.

Mỹ hỗ trợ đồng minh Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ hỗ trợ đồng minh Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị hỗ trợ Philippines 1 tàu chiến trong gói hỗ trợ các đồng minh Đông Nam Á trị giá 250 triệu USD.

Tổng thống Obama: Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp ở Biển Đông
Tổng thống Obama: Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp ở Biển Đông

VOV.VN - Bên lề APEC, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp phi pháp của họ ở Biển Đông.

Tổng thống Obama: Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp ở Biển Đông

Tổng thống Obama: Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp ở Biển Đông

VOV.VN - Bên lề APEC, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp phi pháp của họ ở Biển Đông.