Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Nga có thể đã dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nhưng cuối cùng chọn cách kiềm chế - nghị sĩ hàng đầu Nga, Leonid Slutsky, lãnh đạo đảng LDPR, chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson.

Ông Leonid Slutsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), cho biết Nga lẽ ra đã có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật từ lâu để giành chiến thắng trước Ukraine, nhưng nước này luôn tìm cách giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn. Theo ông, Nga không sử dụng các biện pháp “khủng bố” và luôn cố gắng tránh gây hại cho dân thường.

Vị nghị sĩ cấp cao, hiện là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga, đã đưa ra những nhận định này trong cuộc phỏng vấn với nhà báo kiêm người dẫn chương trình podcast người Mỹ Tucker Carlson, được phát sóng vào hôm 29/8. Ông Slutsky cho biết Moscow sẽ chỉ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Kiev nếu các bên bảo trợ phương Tây cung cấp vũ khí hủy diệt hàng loạt cho Ukraine. Chính trị gia này bày tỏ hy vọng rằng tình hình sẽ không xấu đi đến mức đó.

Ông Slutsky khẳng định rằng trong bất kỳ kịch bản nào khác, việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine đều không phù hợp với cách tiếp cận và tầm nhìn của Moscow.

“Chúng tôi lẽ ra đã có thể sử dụng chúng từ lâu và giành chiến thắng, nhưng chúng tôi luôn hành động dựa trên lẽ thường và nguyên tắc giảm thiểu thương vong cho dân thường. Việc sử dụng những loại vũ khí đó như một công cụ khủng bố - giống như trường hợp Hiroshima và Nagasaki trong Thế chiến II - là điều xa lạ với chúng tôi”, ông Slutsky tuyên bố.

Ngoài ra, theo vị chính trị gia này, Moscow cũng có thể đã bắt đầu chiến dịch quân sự tấn công Ukraine mà không cần bận tâm đến thiệt hại ngoài ý muốn hay thương vong của dân thường. Dẫu vậy, Moscow vẫn hy vọng rằng Kiev và các bên bảo trợ phương Tây sẽ thể hiện “lẽ thường” và hướng tới “lập trường hòa bình thay vì chiến tranh”.

Ông Slutsky giải thích rằng cho đến nay, Nga vẫn tránh tấn công các cây cầu bắc qua sông Dnipro - hành động mà nếu thực hiện sẽ cắt đứt nguồn tiếp tế hậu cần cho quân đội Ukraine tại vùng Donbass. Ông cho biết Nga cũng kiềm chế, không tấn công sân bay trọng yếu Boryspil ở ngoại ô Kiev, nơi được sử dụng để tiếp nhận vũ khí từ phương Tây. Theo ông Slutsky, cả hai phương án này đều sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo tại Ukraine và gây hại cho dân thường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Putin tuyên bố Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ 2 thế giới
Ông Putin tuyên bố Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ 2 thế giới

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng than cốc, quặng sắt và các loại khoáng sản khác vẫn là một trong những nền tảng của nền kinh tế quốc gia hiện nay.

Ông Putin tuyên bố Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ 2 thế giới

Ông Putin tuyên bố Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ 2 thế giới

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng than cốc, quặng sắt và các loại khoáng sản khác vẫn là một trong những nền tảng của nền kinh tế quốc gia hiện nay.

Mỹ cập nhật cảnh báo công dân "không nên đến" Ukraine
Mỹ cập nhật cảnh báo công dân "không nên đến" Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục khuyến cáo công dân nước này không nên đến Ukraine do tình trạng xung đột đang diễn ra.

Mỹ cập nhật cảnh báo công dân "không nên đến" Ukraine

Mỹ cập nhật cảnh báo công dân "không nên đến" Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục khuyến cáo công dân nước này không nên đến Ukraine do tình trạng xung đột đang diễn ra.

Cựu Bộ trưởng Ukraine Fedorov nhận vai trò cố vấn tại Bộ Quốc phòng Italy
Cựu Bộ trưởng Ukraine Fedorov nhận vai trò cố vấn tại Bộ Quốc phòng Italy

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Italy hôm 28/8 cho biết ông Mykhailo Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đã chấp nhận vai trò cố vấn về đổi mới sáng tạo tại cơ quan này.

Cựu Bộ trưởng Ukraine Fedorov nhận vai trò cố vấn tại Bộ Quốc phòng Italy

Cựu Bộ trưởng Ukraine Fedorov nhận vai trò cố vấn tại Bộ Quốc phòng Italy

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Italy hôm 28/8 cho biết ông Mykhailo Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đã chấp nhận vai trò cố vấn về đổi mới sáng tạo tại cơ quan này.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga
Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine
Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.

Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy vì bị UAV Ukraine tập kích
Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy vì bị UAV Ukraine tập kích

VOV.VN - Một nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Yaroslavl của Nga bốc cháy sau một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy vì bị UAV Ukraine tập kích

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy vì bị UAV Ukraine tập kích

VOV.VN - Một nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Yaroslavl của Nga bốc cháy sau một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.