Mahidol được xếp hạng là đại học hàng đầu Thái Lan và thứ 122 ở Châu Á

VOV.VN - Mahidol được xếp hạng là đại học hàng đầu Thái Lan và thứ 122 ở Châu Á

Theo Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2020 do tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố, Đại học Mahidol đã được xếp hạng là trường đại học tốt nhất Thái Lan và đứng thứ 122 trong số 500 trường đại học hàng đầu từ 30 quốc gia châu Á. Tiếp sau Mahidol tại Thái Lan là đại học Mae Fah Luang và Đại học Chulalongkorn.

m.jpg

Mahidol được xếp hạng là đại học hàng đầu Thái Lan và thứ 122 ở Châu Á. Ảnh: Đại học Mahidol

Theo danh sách 10 trường đứng đầu của bảng xếp hạng của Times Higher Education (THE), Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đứng vị trí đầu tiên, tiếp sau là Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc).

GS.TS Banjong Mahaisawiriya, quyền chủ tịch của Đại học Mahido cho biết bảng xếp hạng dựa trên một số tiêu chí từ hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu và mức độ sẵn sàng hội nhập ở cấp độ khu vực và quốc tế. Tổ chức Times Higher Education đã tiến hành đánh giá dựa trên 5 chỉ số chính, trong đó dạy học 25%, nghiên cứu 30%, trích dẫn nghiên cứu 30%, triển vọng quốc tế 7,5% và thu nhập ngành 7,5%.

Quyền Chủ tịch Đại học Mahidol cho rằng, kết quả xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2020 cho thấy Mahidol đã đạt được mục tiêu chiến lược là trở thành trường đại học hàng đầu ở Thái Lan về giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Được biết, Mahidol là trường có khá đông sinh viên quốc tế, trong đó có nhiều lưu học sinh Việt Nam đang học các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ về y khoa và điều dưỡng./.

PV/VOV-Bangkok

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan đẩy mạnh giải cứu công dân mắc kẹt tại nước ngoài
Thái Lan đẩy mạnh giải cứu công dân mắc kẹt tại nước ngoài

VOV.VN - Hiện Bộ Quốc phòng Thái Lan đang chuẩn bị các địa điểm cách ly công dân để đón nhận thêm người từ nước ngoài trở về.

Thái Lan đẩy mạnh giải cứu công dân mắc kẹt tại nước ngoài

Thái Lan đẩy mạnh giải cứu công dân mắc kẹt tại nước ngoài

VOV.VN - Hiện Bộ Quốc phòng Thái Lan đang chuẩn bị các địa điểm cách ly công dân để đón nhận thêm người từ nước ngoài trở về.

Thái Lan nới lỏng thời gian giới nghiêm
Thái Lan nới lỏng thời gian giới nghiêm

VOV.VN - Thời gian giới nghiêm mới sẽ từ 23h00 đêm hôm trước đến 3h00 sáng hôm sau thay vì từ 23h00-4h00 được áp dụng trong giai đoạn 2 nới lỏng.

Thái Lan nới lỏng thời gian giới nghiêm

Thái Lan nới lỏng thời gian giới nghiêm

VOV.VN - Thời gian giới nghiêm mới sẽ từ 23h00 đêm hôm trước đến 3h00 sáng hôm sau thay vì từ 23h00-4h00 được áp dụng trong giai đoạn 2 nới lỏng.

Xả súng tại Thái Lan làm 3 người chết
Xả súng tại Thái Lan làm 3 người chết

VOV.VN - Một vụ xả súng xảy ra tại tỉnh Phitsanulok, miền bắc Thái Lan sáng 27/5 đã khiến 3 người chết và 1 người bị thương.

Xả súng tại Thái Lan làm 3 người chết

Xả súng tại Thái Lan làm 3 người chết

VOV.VN - Một vụ xả súng xảy ra tại tỉnh Phitsanulok, miền bắc Thái Lan sáng 27/5 đã khiến 3 người chết và 1 người bị thương.