Máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ bay bằng động cơ Nga

VOV.VN - Trong khi đó, Trung Quốc đang tự phát triển hai mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là J-20 và J-31.

Máy bay chiến đấu xuất khẩu thế hệ thứ năm J-31 của Trung Quốc sẽ bay bằng động cơ máy bay Nga RD-93, Trưởng đoàn "Rosoboronexport" đi dự Triển lãm hàng không vũ trụ tại Chu Hải (Trung Quốc), ông Sergei Kornev cho biết khi trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti.

"J-31 với động cơ RD-93 của Nga được coi là chương trình xuất khẩu, có khả năng cạnh tranh với máy bay Mỹ thế hệ thứ năm F-35 trong các thị trường khu vực," – ông Kornev cho biết.

Ông Kornev cũng nói rằng Trung Quốc đang phát triển hai mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là J-20 và J-31, cho thấy tiềm năng khoa học, ý tưởng thiết kế và sự phát triển ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc.

"Chương trình này nhiều tham vọng nhưng rất thực tế, đặc biệt là khi xem xét giá thành cao của F-35 và một số vấn đề phát triển của nó", - ông Kornev nhấn mạnh.

Máy bay chiến đấu J-31 lần đầu tiên bay thử vào ngày 31 tháng 10 năm 2012, hiện nay đang tiếp tục được phát triển tích cực./.

>> Xem thêm: Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ chưa từng thấy

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc
Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

Nga, Trung Quốc ký 38 thỏa thuận quan trọng về khí đốt và tài chính
Nga, Trung Quốc ký 38 thỏa thuận quan trọng về khí đốt và tài chính

VOV.VN - Các thỏa thuận nói trên được ký ngày 13/10 nhân chuyến thăm Nga của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Nga, Trung Quốc ký 38 thỏa thuận quan trọng về khí đốt và tài chính

Nga, Trung Quốc ký 38 thỏa thuận quan trọng về khí đốt và tài chính

VOV.VN - Các thỏa thuận nói trên được ký ngày 13/10 nhân chuyến thăm Nga của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Nga - Trung: Thắt chặt đối tác để tạo đối trọng
Nga - Trung: Thắt chặt đối tác để tạo đối trọng

VOV.VN -Với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết, quan hệ Nga - Trung đang bước vào “giai đoạn vàng”, tạo ra đối trọng đáng gờm với Mỹ và phương Tây.

Nga - Trung: Thắt chặt đối tác để tạo đối trọng

Nga - Trung: Thắt chặt đối tác để tạo đối trọng

VOV.VN -Với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết, quan hệ Nga - Trung đang bước vào “giai đoạn vàng”, tạo ra đối trọng đáng gờm với Mỹ và phương Tây.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.