Mexico vượt Trung Quốc để trở thành nguồn nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Mỹ

VOV.VN - Mexico năm 2023 đã lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ vượt Trung Quốc để trở thành nguồn nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Mỹ.

Theo số liệu được công bố bởi Bộ Thương mại Mỹ ngày 7/2, giá trị hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Mexico đã tăng gần 5% lên hơn 475 tỷ USD từ năm 2022 tới 2023. Cũng cùng thời điểm, giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 20% xuống còn 427 tỷ USD. Lần cuối cùng hàng hóa Mexico nhập khẩu vào Mỹ có giá trị cao hơn từ Trung Quốc là năm 2002.

Các số liệu này cho thấy, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn cũng như các nỗ lực của Mỹ nhằm nhập khẩu hàng hóa từ các nước gần hơn với nước này.

Quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề trong những năm gần đây. Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018 đã áp đặt thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Trung Quốc với cáo buộc các hoạt động thương mại của nước này vi phạm luật lệ thương mại toàn cầu. Chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Joe Biden đã tiếp tục duy trì các biện pháp thuế quan này kể từ khi lên nắm quyền năm 2021. Ngoài ra, nhằm làm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, chính quyền Biden cũng đã kêu gọi các công ty Mỹ tìm kiếm các nguồn cung ở các nước đồng minh hoặc quay trở lại sản xuất ở Mỹ. Việc gián đoạn các chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19 cũng đã khiến các công ty Mỹ tìm kiếm các nguồn cung gần với Mỹ hơn về khoảng cách địa lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc muốn ngăn chặn chính trị hóa vấn đề kinh tế
Trung Quốc muốn ngăn chặn chính trị hóa vấn đề kinh tế

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc điện đàm với ông Cho Tae-yul, người vừa mới nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, vào hôm qua (6/2), đồng thời cho biết Trung Quốc và Hàn Quốc cần bảo vệ sự thông suốt của chuỗi sản xuất và cung ứng, ngăn chặn chính trị hóa, an ninh hóa và chính trị hóa vấn đề kinh tế.

Trung Quốc muốn ngăn chặn chính trị hóa vấn đề kinh tế

Trung Quốc muốn ngăn chặn chính trị hóa vấn đề kinh tế

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc điện đàm với ông Cho Tae-yul, người vừa mới nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, vào hôm qua (6/2), đồng thời cho biết Trung Quốc và Hàn Quốc cần bảo vệ sự thông suốt của chuỗi sản xuất và cung ứng, ngăn chặn chính trị hóa, an ninh hóa và chính trị hóa vấn đề kinh tế.

Mỹ và Mexico mở lại cửa khẩu biên giới
Mỹ và Mexico mở lại cửa khẩu biên giới

VOV.VN - Mexico và Mỹ hôm qua đã nhất trí duy trì việc mở cửa các khẩu biên giới giữa hai nước trong nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư.

Mỹ và Mexico mở lại cửa khẩu biên giới

Mỹ và Mexico mở lại cửa khẩu biên giới

VOV.VN - Mexico và Mỹ hôm qua đã nhất trí duy trì việc mở cửa các khẩu biên giới giữa hai nước trong nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư.

Mỹ tạm dừng cấp phép xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng mới
Mỹ tạm dừng cấp phép xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng mới

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 26/1 thông báo, chính phủ Mỹ sẽ tạm ngừng cấp phép cho các cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới, để đánh giá về tác động của các dự án này đối với biến đổi khí hậu, nền kinh tế và an ninh quốc gia.

Mỹ tạm dừng cấp phép xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng mới

Mỹ tạm dừng cấp phép xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng mới

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 26/1 thông báo, chính phủ Mỹ sẽ tạm ngừng cấp phép cho các cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới, để đánh giá về tác động của các dự án này đối với biến đổi khí hậu, nền kinh tế và an ninh quốc gia.