Mưa lũ nghiêm trọng tại Đông Bắc Ấn Độ, chính phủ khẩn cấp hỗ trợ các bang

VOV.VN - Mưa gió mùa kéo dài tiếp tục gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Đông Bắc Ấn Độ, làm tê liệt giao thông, cô lập nhiều khu dân cư và ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người. Chính phủ nước này đang khẩn trương tăng cường các biện pháp cứu hộ và hỗ trợ các bang bị ảnh hưởng.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), trong 5 ngày tới, khu vực Đông Bắc cùng vùng Tây Bengal và Sikkim thuộc dãy Himalaya sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn đến rất lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Tại bang Arunachal Pradesh, mưa lớn những ngày qua đã ảnh hưởng ít nhất 12 huyện. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch đã bị lũ quét cuốn trôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng, trong khi 8 tuyến đường tại huyện East Siang bị chia cắt, khiến nhiều ngôi làng bị cô lập. Không quân Ấn Độ đã phải điều trực thăng tham gia công tác cứu hộ người dân tại đây. Chính quyền bang đã mở các trại cứu trợ, trung tâm điều hành khẩn cấp, triển khai lực lượng khắc phục hậu quả và cho học sinh nghỉ học sau khi cơ quan khí tượng ban hành cảnh báo đỏ.

Tại bang Assam, gần 45.000 người tại 6 huyện đang chịu ảnh hưởng của lũ, trong đó huyện Dhemaji chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa bang Assam, lũ lụt đã làm ngập 257 ngôi làng, gây thiệt hại hơn 4.200 ha cây trồng và ảnh hưởng đến hơn 76.000 gia súc, gia cầm.

Nhiều tuyến giao thông và công trình hạ tầng tại Assam bị hư hỏng nặng, trong khi mực nước sông Disang đã vượt ngưỡng nguy hiểm. Chính quyền bang đã thiết lập 12 trại cứu trợ, hỗ trợ hơn 650 người phải sơ tán, đồng thời phân phát hàng trăm tấn lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Amit Shah đã điện đàm với Thủ hiến bang Arunachal Pradesh Pema Khandu và Thủ hiến bang Assam Himanta Biswa Sarma để rà soát tình hình, đồng thời cam kết Chính phủ Trung ương sẽ hỗ trợ tối đa cho công tác cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả.

Không chỉ Đông Bắc, thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác của Ấn Độ. Tại bang Himachal Pradesh, lũ quét buộc nhà chức trách phải đóng cửa tuyến cao tốc Manali–Leh, cô lập khoảng 10 ngôi làng ở huyện Lahaul và Spiti.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết, hoạt động của gió mùa Tây Nam đang tiếp tục mạnh lên trên nhiều khu vực của Ấn Độ, khiến nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở vẫn ở mức cao trong những ngày tới. Cơ quan này khuyến cáo người dân theo dõi sát các cảnh báo thời tiết và hạn chế di chuyển đến những vùng dễ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Pakistan không kích xuyên biên giới, thương vong lớn tại Afghanistan
Pakistan không kích xuyên biên giới, thương vong lớn tại Afghanistan

VOV.VN - Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục gia tăng sau các cuộc không kích xuyên biên giới của quân đội Pakistan nhằm vào nhiều mục tiêu tại Afghanistan, cùng chiến dịch trên bộ ở khu vực biên giới, gây thương vong lớn.

Pakistan không kích xuyên biên giới, thương vong lớn tại Afghanistan

Pakistan không kích xuyên biên giới, thương vong lớn tại Afghanistan

VOV.VN - Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục gia tăng sau các cuộc không kích xuyên biên giới của quân đội Pakistan nhằm vào nhiều mục tiêu tại Afghanistan, cùng chiến dịch trên bộ ở khu vực biên giới, gây thương vong lớn.

New Delhi (Ấn Độ) ban hành chính sách xe điện mới, từng bước loại bỏ xe chạy xăng
New Delhi (Ấn Độ) ban hành chính sách xe điện mới, từng bước loại bỏ xe chạy xăng

VOV.VN - Hôm qua (29/6), chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã công bố “Chính sách Xe điện 2026” với hàng loạt ưu đãi nhằm thúc đẩy sử dụng phương tiện không phát thải, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông sạch và giảm ô nhiễm không khí.

New Delhi (Ấn Độ) ban hành chính sách xe điện mới, từng bước loại bỏ xe chạy xăng

New Delhi (Ấn Độ) ban hành chính sách xe điện mới, từng bước loại bỏ xe chạy xăng

VOV.VN - Hôm qua (29/6), chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã công bố “Chính sách Xe điện 2026” với hàng loạt ưu đãi nhằm thúc đẩy sử dụng phương tiện không phát thải, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông sạch và giảm ô nhiễm không khí.

Nhà thông minh trở thành nhu cầu thiết yếu ở Ấn Độ, hướng tới quy mô 24 tỷ USD
Nhà thông minh trở thành nhu cầu thiết yếu ở Ấn Độ, hướng tới quy mô 24 tỷ USD

VOV.VN - Theo các ước tính, thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ có thể tăng từ khoảng 6,7 tỷ USD năm 2026 lên 24 tỷ USD vào năm 2031, trở thành 1 trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới trong những năm tới.

Nhà thông minh trở thành nhu cầu thiết yếu ở Ấn Độ, hướng tới quy mô 24 tỷ USD

Nhà thông minh trở thành nhu cầu thiết yếu ở Ấn Độ, hướng tới quy mô 24 tỷ USD

VOV.VN - Theo các ước tính, thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ có thể tăng từ khoảng 6,7 tỷ USD năm 2026 lên 24 tỷ USD vào năm 2031, trở thành 1 trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới trong những năm tới.

Ấn Độ khánh thành nhà máy sản xuất hydro bằng nhiệt năng hạt nhân đầu tiên
Ấn Độ khánh thành nhà máy sản xuất hydro bằng nhiệt năng hạt nhân đầu tiên

VOV.VN - Ngày 26/6, Ấn Độ đã khánh thành nhà máy sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiệt năng từ quá trình hạt nhân tại bang miền Nam Tamil Nadu.

Ấn Độ khánh thành nhà máy sản xuất hydro bằng nhiệt năng hạt nhân đầu tiên

Ấn Độ khánh thành nhà máy sản xuất hydro bằng nhiệt năng hạt nhân đầu tiên

VOV.VN - Ngày 26/6, Ấn Độ đã khánh thành nhà máy sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiệt năng từ quá trình hạt nhân tại bang miền Nam Tamil Nadu.

Ấn Độ và Seychelles ký 19 thỏa thuận, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược
Ấn Độ và Seychelles ký 19 thỏa thuận, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Các thỏa thuận được ký kết liên quan đến nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh hàng hải, thanh toán số, y tế, không gian, nông nghiệp và giáo dục...

Ấn Độ và Seychelles ký 19 thỏa thuận, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

Ấn Độ và Seychelles ký 19 thỏa thuận, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Các thỏa thuận được ký kết liên quan đến nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh hàng hải, thanh toán số, y tế, không gian, nông nghiệp và giáo dục...