Mỹ cho rằng Nga đang phớt lờ sự thật ở Syria

VOV.VN -Mỹ cáo buộc Nga đang chống lại quan điểm chung của dư luận quốc tế và chống lại các sự kiện đã xảy ra.

Mỹ cho rằng, Nga đang cố tình bỏ qua sự thật về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Mỹ và các đồng minh đã đổ lỗi cho Chính phủ Syria thực hiện cuộc tấn công có sử dụng vũ khí hóa học gần Damascus ngày 21/8. Tuy nhiên, Nga lại cho rằng, lực lượng phiến quân mới chính là thủ phạm tổ chức cuộc tấn công để đổ lỗi cho Tổng thống Assad và lôi kéo sự can thiệp của cộng đồng quốc tế vào cuộc nội chiến ở Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Getty Images)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow tin rằng, cáo buộc vô căn cứ này là một “hành động khiêu khích”.

Đề cập đến phát biểu của ông Lavrov, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki nói: “Ông ấy đang chống lại quan điểm chung của dư luận quốc tế, nhưng quan trọng hơn là ông ấy đang chống lại các sự kiện đã xảy ra”.

Bà Psaki nói thêm: “Báo cáo của Liên Hợp Quốc khẳng định rõ ràng rằng, vũ khí hóa học, bao gồm cả chất độc thần kinh sarin đã được sử dụng ở Syria. Chúng ta đều biết điều đó. Dựa trên những quan điểm ban đầu của chúng tôi về những thông tin trong báo cáo, có một số chi tiết quan trọng xác nhận Chính quyền của ông Assad là thủ phạm thực hiện vụ tấn công”.

Trước đó, Nga đưa ra đề xuất đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự giám sát của quốc tế để quốc gia này có thể tránh được một cuộc tấn công quân sự của Mỹ.  Ngày 14/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Lavrov đã đạt được 1 thỏa thuận liên quan ở Geneva, Chính quyền Damascus ngay lập tức chấp nhận kế hoạch này.

Ngày 17/9, ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga không ủng hộ việc áp dụng chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định về sử dụng vũ lực can thiệp vào Syria nếu quốc gia này không chấp hành đầy đủ các thỏa thuận về giải giáp vũ khí hóa học.

Ông Sergei Lavrov nhấn mạnh, thay vì thảo luận đến Chương 7 trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, thì nhiệm vụ hàng đầu là phải hoàn thành 1 kế hoạch nhằm phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Ông Sergei Lavrov cũng cho biết, Hội đồng điều hành Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) đang soạn thảo và sẽ sớm công bố một văn bản quy định về thủ tục, phương pháp và thời gian cho việc phá hủy kho vũ khí này.

Mỹ, Anh và Pháp là các quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ liên tục gây sức ép, đe dọa việc can thiệp quân sự nếu Chính phủ Syria không thực hiện đúng các thỏa thuận liên quan đến vũ kho vũ khí hóa học của nước này. Theo thỏa thuận giữa Nga và Mỹ, Damascus sẽ phải phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học dự trữ vào giữa năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Mỹ phản ứng trái chiều báo cáo của LHQ về Syria
Nga, Mỹ phản ứng trái chiều báo cáo của LHQ về Syria

VOV.VN - Báo cáo của Liên Hợp Quốc không hề có “bằng chứng và kết luận cụ thể” ai đã ra lệnh tấn công vũ khí hóa học hôm 21/8 ở Syria.

Nga, Mỹ phản ứng trái chiều báo cáo của LHQ về Syria

Nga, Mỹ phản ứng trái chiều báo cáo của LHQ về Syria

VOV.VN - Báo cáo của Liên Hợp Quốc không hề có “bằng chứng và kết luận cụ thể” ai đã ra lệnh tấn công vũ khí hóa học hôm 21/8 ở Syria.

Kỳ họp của LHQ bàn trọng tâm đến vấn đề Syria
Kỳ họp của LHQ bàn trọng tâm đến vấn đề Syria

VOV.VN -Tổng thư ký Ban Ki-moon gọi tình hình ở Syria là “cuộc khủng hoảng lớn nhất mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt”.

Kỳ họp của LHQ bàn trọng tâm đến vấn đề Syria

Kỳ họp của LHQ bàn trọng tâm đến vấn đề Syria

VOV.VN -Tổng thư ký Ban Ki-moon gọi tình hình ở Syria là “cuộc khủng hoảng lớn nhất mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt”.

Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay quân sự Syria
Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay quân sự Syria

VOV.VN - Vụ việc có thể khiến quan hệ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trở nên căng thẳng.

Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay quân sự Syria

Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay quân sự Syria

VOV.VN - Vụ việc có thể khiến quan hệ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trở nên căng thẳng.

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria
Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

VOV.VN - Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Obama ra một sắc lệnh cho phép cung cấp viện trợ quân sự phi sát thương cho lực lượng đối lập Syria.

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

VOV.VN - Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Obama ra một sắc lệnh cho phép cung cấp viện trợ quân sự phi sát thương cho lực lượng đối lập Syria.

Thế giới vẫn phản ứng trái chiều về vũ khí hóa học Syria
Thế giới vẫn phản ứng trái chiều về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice nói rằng Mỹ vẫn sẽ sẵn sàng hành động nếu các giải pháp ngoại giao Syria thất bại.

Thế giới vẫn phản ứng trái chiều về vũ khí hóa học Syria

Thế giới vẫn phản ứng trái chiều về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice nói rằng Mỹ vẫn sẽ sẵn sàng hành động nếu các giải pháp ngoại giao Syria thất bại.

Nga bác bỏ Nghị quyết có thể sử dụng vũ lực với Syria
Nga bác bỏ Nghị quyết có thể sử dụng vũ lực với Syria

VOV.VN -Nga cho rằng, nhiệm vụ hàng đầu là phải hoàn thành 1 kế hoạch nhằm phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Nga bác bỏ Nghị quyết có thể sử dụng vũ lực với Syria

Nga bác bỏ Nghị quyết có thể sử dụng vũ lực với Syria

VOV.VN -Nga cho rằng, nhiệm vụ hàng đầu là phải hoàn thành 1 kế hoạch nhằm phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Thường trực HĐBA LHQ thảo luận dự thảo nghị quyết về Syria
Thường trực HĐBA LHQ thảo luận dự thảo nghị quyết về Syria

VOV.VN - Theo bản dự thảo nghị quyết này, HĐBA LHQ có thể sẽ trừng phạt chính quyền Syria nếu không tuân thủ nghị quyết

Thường trực HĐBA LHQ thảo luận dự thảo nghị quyết về Syria

Thường trực HĐBA LHQ thảo luận dự thảo nghị quyết về Syria

VOV.VN - Theo bản dự thảo nghị quyết này, HĐBA LHQ có thể sẽ trừng phạt chính quyền Syria nếu không tuân thủ nghị quyết

Mỹ, Anh, Pháp tìm kiếm giải pháp mạnh đối với Syria
Mỹ, Anh, Pháp tìm kiếm giải pháp mạnh đối với Syria

VOV.VN - Giải pháp này nhằm ràng buộc việc dỡ bỏ vũ khí hóa học tại Syria.

Mỹ, Anh, Pháp tìm kiếm giải pháp mạnh đối với Syria

Mỹ, Anh, Pháp tìm kiếm giải pháp mạnh đối với Syria

VOV.VN - Giải pháp này nhằm ràng buộc việc dỡ bỏ vũ khí hóa học tại Syria.

Trung Quốc xem xét báo cáo của LHQ về vũ khí hóa học Syria
Trung Quốc xem xét báo cáo của LHQ về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Trung Quốc ngày 17/9 cho biết sẽ xem xét cẩn thận bản báo cáo của Liên Hợp Quốc về xác nhận Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Trung Quốc xem xét báo cáo của LHQ về vũ khí hóa học Syria

Trung Quốc xem xét báo cáo của LHQ về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Trung Quốc ngày 17/9 cho biết sẽ xem xét cẩn thận bản báo cáo của Liên Hợp Quốc về xác nhận Syria sử dụng vũ khí hóa học.