Mỹ có thể ký Hiệp ước không sử dụng bom chùm

Ông Steven Crosso thuộc Tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng Mỹ có thể xem xét lại chính sách này và tham gia ký kết Hiệp ước chống sử dụng bom chùm

Một báo cáo gần đây của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ cho thấy đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong suy nghĩ toàn cầu về sử dụng bom chùm sát thương.

Đến nay có 96 nước trên thế giới ký vào Hiệp ước không sử dụng loại bom này. Các nước chưa tham gia vào Hiệp ước bao gồm Mỹ, Nga, Trung quốc và Israel. Tuy nhiên, ông Steven Crosso thuộc Tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng Mỹ có thể xem xét lại chính sách này và tham gia ký kết Hiệp ước chống sử dụng bom chùm (còn gọi là bom bi).

Ông Steven Crosso nói: “Tôi lạc quan tin tưởng rằng, Tổng thống Obama  là một Thượng nghị sỹ Mỹ cũng từng ủng hộ vấn đề này, hy vọng rằng ông ấy tiếp tục ủng hộ trên cương vị hiện nay là Tổng tư lệnh quân đội Mỹ.” ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên