Mỹ cố xoa dịu sự giận dữ của người Hồi giáo

(VOV) - Nhiều tổ chức cũng lên tiếng kêu gọi các tín đồ Hồi giáo nên có thái độ “hòa bình và khoan dung”.

Làn sóng phản đối một bộ phim do một nhóm nghiệp dư sản xuất tại Mỹ có nội dung phỉ báng Nhà tiên tri Mohamed của đạo Hồi tiếp tục nổ ra trên khắp các nước Hồi giáo. Tính đến thời điểm này, bạo lực đã làm làm 30 người chết tại 7 quốc gia. Chính phủ Mỹ và các tổ chức trên thế giới đang áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm giảm bớt cơn thịnh nộ của người Hồi giáo.

 

Người biểu tình đốt xe của cảnh sát ở thủ đô Cairo, Ai Cập hôm 13/9 (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/9, các cuộc biểu tình lên án bộ phim có nội dung phỉ báng Nhà tiên tri Mohamed của đạo Hồi có phần dịu bớt tại nhiều quốc gia, song ở Pakistan và Afghanistan, ngọn lửa giận dữ vẫn sôi sục. Hơn 2.000 người đã tìm cách xông vào đại sứ quán Mỹ ở Pakistan. Cảnh sát phải dùng hơi cay, dùi cui để ngăn những người biểu tình ném đá ra xa khu vực đại sứ quán cũng như phải điều thêm binh sỹ tới bảo vệ. Các cuộc biểu tình được dự báo sẽ dữ dội hơn tại Pakisan trong ngày hôm nay, ngày thứ Sáu cầu nguyện theo truyền thống của người Hồi giáo.

Không chỉ có người Hồi giáo lên án, nữ diễn viên Cindy Lee Garcia tham gia bộ phim vừa nêu đã đệ đơn lên Tòa án Los Angeles (Mỹ) kiện đạo diễn lừa dối khi nói rằng nó chỉ đơn giản là bộ phim về một chuyến phiêu lưu trên sa mạc. Cô cho biết không hề nghe nhắc tới từ "Mohamed" trong quá trình quay phim hay dựng cảnh, không có gì dính đến tôn giáo hay nội dung tình dục trong những thước phim cô diễn. Cô cho biết đã nhận được nhiều lời đe dọa sát hại sau khi bộ phim trên được phát trên YouTube.

Nữ diễn viên cho biết: “Tôi cho rằng, chúng ta cần gỡ đoạn phim đó khỏi mạng Internet vì nó tiếp tục gây thêm nhiều rắc rối và không chỉ gây rắc rối cho Trung Đông mà cho cuộc sống của tôi. Đó là điều kinh khủng mà họ gây ra cho tôi. Tôi là người tôn trọng các giá trị đạo đức nên tôi muốn gỡ bỏ đoạn phim đó. Đây là bộ phim đồi bại, ảnh hưởng tới nước Mỹ”.

Nhằm giảm bớt sự giận dữ của người Hồi giáo, ngày 20/9, một đoạn phim quảng cáo ngắn của đại sứ quán Mỹ lên án bộ phim đã xuất hiện trên truyền hình Pakistan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, phim quảng cáo dài 30 giây do đại sứ quán Mỹ tại Islamabad sản xuất, có phụ đề tiếng địa phương với các phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama và Ngoại trưởng Clinton. Theo người phát ngôn Nuland, đại sứ quán Mỹ muốn chiếu quảng cáo này vì cho rằng, những thông điệp của các nhà lãnh đạo Mỹ không đến được đông đảo công chúng Pakistan nếu chỉ thông qua các buổi họp báo định kỳ.

Liên minh châu Âu phối hợp với Liên đoàn Arab, Liên minh châu Phi, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo cũng ra lời kêu gọi các tín đồ Hồi giáo nên có thái độ “hòa bình và khoan dung” trước những hành vi “đáng hổ thẹn” của nhóm làm phim vừa nêu. Còn tại Ai Cập, lãnh đạo tôn giáo Ali Gomaa kêu gọi các tín đồ Hồi giáo không nên có hành động trả thù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi
Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi

(VOV) - Đại sứ Iran tại LHQ đề nghị chính phủ Mỹ có biện pháp thích đáng với những kẻ đứng đằng sau bộ phim này.

Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi

Iran giục Mỹ xử lý bộ phim phỉ báng đạo Hồi

(VOV) - Đại sứ Iran tại LHQ đề nghị chính phủ Mỹ có biện pháp thích đáng với những kẻ đứng đằng sau bộ phim này.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi
Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi

Cuộc biểu tình diễn ra ở Iraq, Israel và Palestine.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi

Cuộc biểu tình diễn ra ở Iraq, Israel và Palestine.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng
Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

(VOV) - Làn sóng biểu tình tiếp tục lan sang các nước có nhiều người Hồi giáo sinh sống tại châu Á.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

(VOV) - Làn sóng biểu tình tiếp tục lan sang các nước có nhiều người Hồi giáo sinh sống tại châu Á.

Tổng thư ký LHQ lên tiếng về bộ phim báng bổ đạo Hồi
Tổng thư ký LHQ lên tiếng về bộ phim báng bổ đạo Hồi

(VOV) - Ông Ban Ki-moon cho rằng không thể lạm dụng quyền tự do ngôn luận và đó là hành động đáng hổ thẹn.

Tổng thư ký LHQ lên tiếng về bộ phim báng bổ đạo Hồi

Tổng thư ký LHQ lên tiếng về bộ phim báng bổ đạo Hồi

(VOV) - Ông Ban Ki-moon cho rằng không thể lạm dụng quyền tự do ngôn luận và đó là hành động đáng hổ thẹn.